Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh Cha cổ võ việc linh hướng

VATICAN. Sáng 19-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 115 giáo sư và sinh viên Học viện Giáo Hoàng Teresianum ở Roma và ngài mời gọi các sinh viên ngày càng để Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống, tư tưởng và tình cảm của mình, đồng thời ngài cũng cổ võ việc linh hướng.

Học viện Teresianum được ĐTC tiếp kiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập và nay là một Phân khoa Giáo Hoàng chuyên về tu đức, do các cha dòng Camêlô nhặt phép (OCD) điều khiển.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến phong trào canh tân trong Giáo Hội do thánh nữ Têrêsa Chúa Giêsu và thánh Gioan Thánh Giá khơi lên trong Giáo Hội hồi thế kỷ 16, và ngài nói: “Các sinh viên thân mến, ở trong chiều hướng đoàn sủng ấy có công việc của các con, đó là là đào sâu thần học và nhân loại học, là nghĩa vụ đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô với sự hiểu biết của con tim cùng với tri thức và lòng mến. Điều này đòi các con phải đặt Chúa Giêsu ở trung tâm mọi sự, tình cảm và tư tưởng, thời gian cầu nguyện, học hành và trọn cuộc sống của các con. Chúa chính là “Lời”, là “cuốn sách sinh động”, như Thánh nữ Têrêsa Avia đã nói “Để học biết chân lý tôi không có cuốn sách nào ngoài Thiên Chúa” (Vita 26,5).

ĐTC nói thêm rằng “Trong khi học thần học, các con hãy luôn để ý đến động lực tối hậu khiến các con dấn thân vào công trình này, nghĩa là Chúa Giêsu “Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì chúng ta” (Xc 1 Ga 3,16). Các con hãy biết rằng những năm học hành là một món quà quí giá của Chúa Quan Phòng: đó là một hồng ân cần phải đón nhận trong đức tin và sống trong sự chuyên cần, như một cơ hội duy nhất để tăng trường trong sự hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô”.

ĐTC không quên đề cao tầm quan trọng của việc linh hướng, không những dành cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cho cả giáo dân nữa để tránh những thái độ chủ quan dễ dàng. Mỗi tín hữu Công Giáo cần được “một vị hướng đạo đích thân tháp tùng, vị này phải chắc chắn trong đạo lý và chuyên môn trong những điều thuộc về Thiên Chúa, nhất là không chiều theo những chủ quan dễ dàng. ĐTC khích lệ các sinh viên chăm chỉ học hỏi để sau này có thể giúp đỡ tha nhân trong việc phân định và có khả năng đáp ứng những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. “Việc nghiên cứu sâu xa về linh đạo Kitô giáo, đi từ những tiền đề nhân loại học, có một tầm quan trọng”. (SD 19-5-2011)

G. Trần Đức Anh OP



 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Sức mạnh của lời cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của tha nhân
     Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc trước hiểm họa Giáo Hội tự trị
     Công bố thư luân lưu của Bộ giáo lý đức tin bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 44 Giám Mục Ấn Độ
     Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Công Giáo và Do thái
     CÔNG BỐ HUẤN THỊ ÁP DỤNG TỰ SẮC VỀ LỄ NGHI THỨC CŨ VATICAN
     Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị Giám Đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
     CHÚA KI-TÔ - NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
     Tường thuật thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II
     Thánh lễ tạ ơn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2