Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh Cha xác định ngày tôn phong 7 vị Hiển Thánh mới

VATICAN. Trong phần hai của Công nghị Hồng y sáng ngày 18-2-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã xác định chúa nhật 21-10-2012 sẽ là ngày tôn phong 7 vị Chân Phước lên bậc hiển thánh.

Mở đầu phần công nghị này, ĐHY Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh xin ĐTC ghi vào sổ bộ các thánh 7 vị chân phước là Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, María Núi Camêlô Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Kekakwitha và sau cùng là Anna Schaeffer. ĐHY Amato nói: “7 vị chân phước này đã sống trong hoàn cảnh thời đại các ngài, làm chứng về sự phong phú đặc biệt và sự mới mẻ ngàn đời của Tin Mừng. Dân Chúa không những rất ngưỡng mộ vì sự tử đạo hoặc về các nhân đức sáng ngời của các vị, nhưng còn kêu cầu các vị trong Chúa Kitô nơi Tòa Thiên Chúa như những vị chuyển cầu mạnh mẽ xin ơn thiên trợ, ân sủng và phúc lành thiên quốc. Mới đây, ĐTC đã quyết định cho Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh về phép lạ, theo đòi hỏi của qui luật hiện hành, để tiến hành việc phong hiển thánh cho các vị chân phước này.

“Vì thế, con khẩn xin ĐTC, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho toàn thể Giáo Hội, dùng quyền Tông Đồ quyết định về việc tôn vinh các vị chân phước nói trên, và nếu ĐTC ưng thuận, thì xác định ngày long trọng ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh.

ĐTC đáp: “Như tôi đã được ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho biết, tất cả những gì cần thiết đã được thi hành tại Bộ để các vị chân phước này được ghi tên vào số các Thánh, nhưng Anh em đáng kính, trước khi Công nghị này được tiến hành, qua giấy tờ, anh em đã biểu lộ ý kiến và tuyên bố rằng các vị chân phước này cần được đề nghị cho toàn thể Giáo Hội như những mẫu gương về đời sống Kitô và sự thánh thiện thích hợp với hoàn cảnh ngày nay.

“Anh em đáng kính, tôi vui mừng vì Anh em đã coi 7 vị chân phước đáng được đề nghị cho toàn thể Giáo Hội tôn kính, vì thế với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của tôi, tôi tuyên bố các chân phước Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, María Núi Camêlô Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Kekakwitha và Anna Schaeffer sẽ được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 21 tháng 10 năm nay.

Và công nghị kết thúc lúc 12 giờ trưa với phép lành của ĐTC, và bài thánh ca Lạy Nữ Vương.

G. Trần Đức Anh OP


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha tấn phong 22 Hồng Y mới
     Luôn luôn tha thứ cho những kẻ hãm hại chúng ta và cầu nguyện cho họ
     Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Cầu cho Ơn Gọi lần thứ 49
     NGƯỜI TÀN TẬT DẠY CHÚNG TA HIỂU TÌNH YÊU CỨU ĐỘ
     Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp dân vùng Sahel
     Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra Người vắng mặt
     Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều Ngày Đời Sống Thánh Hiến
     Chúa Giêsu cần sự liên đới tỉnh thức cầu nguyện của chúng ta
     Satan, nguồn gốc mọi xung khắc bạo lực giữa con người
     Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin: 29-1-2012