Trang Chủ > Chia Sẻ

ĐÀO TẠO TRƯỞNG GIA ĐÌNH

THEO ĐƯỜNG LỐI ĐỨC GIÊSU

1.LỜI CHÚA: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi… và tôi hy sinh mạng sống mình cho đòan chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này.  Tôi cũng phải đưa chúng về.  Và sẽ chỉ có một đòan chiên và một Mục Tử” (Ga 10,14.16).

2.BÀI HỌC:

I. TUYỂN CHỌN, HUẤN LUYỆN MÔN ĐỆ VÀ SAI ĐI:

1) Tuyển chọn Môn Đệ: Đức Giêsu có hai nhóm Môn Đệ là Nhóm Bảy Mươi Hai và Nhóm Mười Hai như sau:

- Nhóm 72: Gồm những người tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và đi theo làm Môn Đệ Người. Các ông vừa có bổn phận nghe lời Chúa dạy, lại vừa phải lo cho gia đình mình. Đức Giêsu đã huấn luyện và sai từng hai Môn Đệ đi truyền giáo (x Lc 10,1-12).

- Nhóm 12: Là những Môn Đệ được tuyển chọn đặc biệt, với yêu cầu phải từ bỏ gia đình, ruộng nương, nghề nghiệp… để theo Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Đứng đầu Nhóm là ông Simon Phêrô. Trong Nhóm này, Đức Giêsu cũng chọn 3 ông là Phêrô, Giacôbê và Gioan làm thành Tổ Thân tín của Người (x Mt 17,1; 26,37).

2) Huấn luyện Môn Đệ:

- Thời gian: Đức Giêsu đã huấn luyện các Môn Đệ và Tông Đồ trong 3 năm

- Phương pháp: Người dùng phương pháp thính thị (nghe nhìn) để huấn luyện các ông, nghĩa là: Nghe Người giảng Tin Mừng chung với dân chúng và được Người giải đáp các thắc mắc sau đó (x Mt 13.36-43), được chứng kiến gương Người làm như cầu nguyện với Cha, làm các phép lạ thời Thiên Sai như Isaia đã tuyên sấm (x Lc 4,18-19). Người cũng đòi các ông phải chấp nhận con đường “Qua đau khổ vào vinh quang” theo thánh ý Chúa Cha như Người (x Mt 16,21-24).

3) Trao phó sứ mệnh:

- Sứ mệnh Được Sai đi: Sau khi đã trải qua cuộc khổ nạn với Thầy, các ông đã được Chúa Phục Sinh hiện ra thổi hơi ban Thần Khí và sứ mệnh (x Ga 20,21) Sau đó được Người hiện ra nhiều lần để củng cố đức Tin (x Ga,20,27). Cuối cùng Người truyền cho các ông tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin Mừng (x Mt 28,18-20) và làm chứng nhân của Người đến tận cùng thế giới (x Cv 1,8).

- Nhờ Thần Khí trợ giúp: Tuy nhiên cac Tông Đồ chỉ có thề thi hành sứ mệnh truyền giáo sau khi đón nhận được Thần Khi của Chúa Phục Sinh (x Cv 1,14; 2,1-4).

II. HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG:

Hiệp Hội Thánh Mẫu là một hội đòan Công Giáo Tiến Hành, nhằm giúp Hội Viên nên thánh theo linh đạo “Hiệp Sống, Xin Vâng, Phục Vụ” 3 cấp từ thấp lên cao như sau: Một là noi gương Đức Giêsu và Mẹ Maria sống tình mến Chúa yêu người (x Lc 1,38); Hai là hiệp cùng Mẹ Maria lắng nghe Lời Chúa để tìm hiểu ý Chúa và mau mắn xin vâng (x Lc 8,21), nhất là sống tình yêu thương nhau để nên Môn Đệ đích thực của Đức Giêsu (x Ga 13,35); Ba là hiệp cùng Mẹ Maria đón nhận Thánh Thần (x Cv 1,14) để ngày càng được biến đổi nên giống Đức Giêsu, hầu chu tòan sứ mệnh làm chứng cho Người (x Cv 1,8), góp phần loan báo Tin Mừng bằng lời nói việc làm,

Để đạt được múc đích ấy, HHTM cần phải có Huynh Trưởng để điều hành sinh họat:

1)Tiêu chuẩn chọn lựa Huynh Trưởng: Huynh Trưởng được ví như bộ xương trong một cơ thể, nên cần được tuyển chọn từ các Hội viên theo 4 tiêu chuẩn như sau:

-TÂM: Trưởng phải nhiệt tình yêu mến Chúa hơn Hội viên như thánh Phaolô: “Tìuh yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta” (2 C 5,14); trung thành theo linh đạo “Hiệp Sống- Xin Vâng- Phục Vụ” của HHTM. Cần bao dung nhân ái, cảm thông với tha nhân.

-TẦM: Trưởng phải hiểu biết về HHTM hơn Hội viên, có tầm nhìn xa trông rộng để phòng tránh bất trắc và biết tùy cơ ứng biền để việc điều hành đạt hiệu quả cao.

-TÀI: Trưởng phải có khả năng lãnh đạo Hội viên, được cấp trên tín nhiệm và cấp dưới nể phục.

-ĐỨC Trưởng phải có những nhân đức của người lãnh đạo noi gương Đức Giêsu: hiền lành nhưng cương quyết, khiêm tốn phục vụ tha nhân, có tinh thần trách nhiệm cao, lời nói trung thực khôn ngoan có lý có tình, cách ứng xử linh động thân thiện được lòng nhiều người.

2)Huynh Trưởng cần được huấn luyện: Như các Môn Đệ Đức Giêsu xưa, HT cần được huấn luyện để chu tòan 3 sứ vụ Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế như sau:

- Làm Ngôn sứ: Trưởng cần năng sinh họat học sống Lời Chúa để đủ khả năng chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng (x Mt 28,19-20).

- Làm Tư Tế: Trưởng cần năng cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như cành kết hiệp với thân cây nho để có thể sinh nhiều hoa trái (x Ga 15,5)

- Làm Vương Đế: Trưởng cần chu tòan nhiệm vụ chăm sóc Hội viên nói chung và quan tâm thăm viếng phục vụ những người nghèo khổ bệnh tật và bất hạnh (x Ga 10,14).

3)Tiến trình Huấn luyện Huynh Trưởng: Việc huấn luyện Huynh Trưởng qua 4 cấp để có khả năng đàm nhiệm các chức vụ quản trị điều hành sinh họat các cấp như sau:

-HT Cấp I: Đảm nhiệm một Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM (Đội nhóm).

-HT Cấp II: Đảm nhiệm một Xứ Đòan Ngành như: Giới Trẻ, Gia Đình, Bác Ái HHTM Giáo xứ.

-HT Cấp III: Đảm nhiệm một Hiệp Đòan Ngành HHTM Giáo Hạt.

-HT Cấp IV: Đảm nhiệm một Liên Đòan Ngành HHTM Giáo Phận hoặc một Tổng Đòan Ngành HHTM Trung Ương.

4)Việc cấp bằng Huynh Trưởng và bổ nhiệm Ban Chấp Hành: Các HT tham dự khóa tĩnh huấn đủ điều kiện sẽ được Ban Huấn Luyện cấp Chứng Chỉ Khả Năng Huynh Trưởng. Những người được bầu vào các chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị các cấp sẽ được trao giấy Bổ Nhiệm hoặc bằng Mãn Nhiệm trong nghi thức Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị trong lễ Bổn Mạng Xứ Đòan, Hiệp Đòan, Liên Đòan hay Tổng Đòan HHTM.

3.THẢO LUẬN: Trong Tin Mừng Gioan 10,1-18, Chúa Giêsu đã tự xưng là Mục Tử nhân lành để phân biệt với các Kinh sư và Pharisêu Do thái là bọn trộm cắp và chăn thuê. Huynh Trưởng tốt cần những phẩm chất nào noi gương Mục Tử Giêsu?

4.LỜI CẦU:

LẠY CHÚA GIÊSU MỤC TỬ NHÂN LÀNH. Chúa đã kêu gọi chúng con bước theo Chúa để được huấn luyện chu tòan sứ vụ chăm sóc phục vụ cộng đòan. Xin cho chúng con mau đáp lại tiếng Chúa gọi bằng hai tiếng “Xin Vâng” như Đức Maria và các Tông Đồ. Xin cho chúng con chăm chỉ học tập để đi con đường Hiệp Sống- Xin Vâng- Phục Vụ noi theo gương mẫu và lời dạy của Chúa, để ngày một trở nên những mục tử nhân lành như ý Chúa muốn và tích cực cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH

www.hiephoithanhmau.com

 


Các bài viết mới hơn
     Chiếc Khẩu Trang Mùa Chay - Giuse Lưu Hành
     Người Phụ Nữ Cần Nhiều Hơn Thế - Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
     Trong Giếng Không Có Bã Rượi - Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb
     Qùa tặng của sự đón nhận - Robin Seelan, S.J.
     MỘT THOÁNG SUY TƯ_Lm. Giuse Phạm văn Nhân.
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2014 - BẢN TIN 13. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2014. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2014. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2014- BẢN TIN 10. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2014-BẢN TIN 09. Lm. Trăng Thập Tự

Các bài viết cũ hơn
     NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA TRƯỞNG LÃNH ĐẠO GIA ĐÌNH. Lm. Đan Vinh
     Ga 16,4b-11: Đấng Pa-rác-lê và thế gian. Giu-se Lê Minh Thông, O.P.
     HỌC NÓI CÓ VĂN HÓA. Lm. Đan Vinh
     CẢM THÔNG VỚI CHA MẸ. Lm.Đan Vinh
     PHỤC VỤ KHIÊM TỐN. Lm. Đan Vinh
     CÔNG MINH CHÍNH TRỰC. Lm. Đan Vinh
     ỨNG XỬ TÍCH CỰC XÂY DỰNG HẠNH PHÚC. Lm. Đan Vinh
     PHONG CÁCH ĂN UỐNG VĂN HÓA. Lm. Đan Vinh
     GIÁO DỤC CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH TÍN HỮU. Lm. Đan Vinh
     CÁC PHƯƠNG CÁCH GÂY THIỆN CẢM. Lm. Đan Vinh