Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

MỪNG KIM KHÁNH HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

26/4/1963 – 2013

Sáng thứ Sáu 26/4/2013, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, Đồng Nai hân hoan tổ chức lễ tạ ơn Chúa khai mạc Năm Thánh nhân dịp Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Dòng.

Cùng dâng lễ đồng tế với Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận, có Đức cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Quý cha Quản hạt, Quý cha Cố và Quý cha trong ngoài Giáo hạt, Giáo phận.

Tham dự lễ có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý ông bà cố, Quý thân nhân, ân nhân, Quý khách và Quý Dì trong cộng đoàn.

Từ sáng sớm, tiếng nhạc thánh ca ngân vang, tiếng loa phóng thanh chào mời của quý Dì nghe rất trìu mến dễ thương, các Dì đứng từ ngoài ngõ vào đến khuôn viên nguyện đường, niềm nở tươi vui hân hoan chào mừng Quý cha, Quý tu sĩ và Quý khách.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giáo phận hiệp cùng với Quý cha, Quý cộng đoàn hiện diện có lời chúc mừng Hội Dòng nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập, và ngài mời mọi người hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa qua 50 năm, một chặng đường hình thành và phát triển theo linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá quy hướng hoàn toàn vào Đức Giesu Kito chịu đóng đinh và mầu nhiệm thập giá cứu độ của Người thể hiện qua ba chiều kích, Chiêm niệm, Khổ chế và Tông đồ.

Sau phần hiệp lễ, cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Quản hạt Hố Nai đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Phép lành Tòa Thánh ưu ái ban Ơn Toàn Xá cho các Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Gia Xuân Lộc và các tín hữu hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Dòng.

Trước khi kết lễ, Dì Bề trên Anna Nguyễn Thị Phượng, Tổng Phụ Trách thay mặt Hội Dòng dâng lời cảm ơn Quý Đức cha, Đức ông, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý ông bà cố, Quý thân nhân, ân nhân và Quý khách, cách đặc biệt tri ân đến Quý Đức cha, Quý cha Linh hướng, Quý Bề trên tiền nhiệm, Quý ân nhân còn sống và qua đời đã giúp đỡ cầu nguyện đóng góp cho Hội Dòng có được như ngày hôm nay.

Trong dịp này, Đức cha Giuse Phụ tá Giáo phận chia sẻ với cộng đoàn về tên gọi Hội Dòng Mến Thánh Gia Xuân Lộc hôm nay sau 50 năm hình thành và phát triển, ngài trân trọng khen ngợi những cố gắng của Hội Dòng qua việc làm truyền giáo tại các giáo xứ, các miền quê xa xôi hẻo lánh, các chị em đã không quản ngại dấn thân trong lãnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, làm nhiều việc từ thiện bác ái.

Nhận phép lành cuối lễ, Quý Dì chụp hình lưu niệm với Quý Đức cha.

Sau bàn tiệc Thánh Thể, Quý Đức cha, Quý cha, Quý Tu sĩ và mọi người tiến vào hội trường dùng tiệc liên hoan chia sẻ niềm vui.

Hình ảnh thân thương gần gũi và lời ca của Quý Dì không chỉ phục vụ sốt sắng trong thánh lễ, mà khi hát karaoke Quý Dì hát rất hay, nghe Quý Dì hát những bài ca quê hương sao mà ngọt ngào da diết.

Xin hân hoan kính chúc Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc  bước vào tương lai tươi sáng với nhiều Niềm vui tràn đầy Hy vọng trong Ân thánh Chúa.

ĐÔI NÉT LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

Đầu thập niên 1950, một số chị em có lòng yêu mến đời sống tu dòng đã tụ họp lại tại các Nhà Phước Nam Am, Liễu Dinh, Kẻ Sặt và Yên Trì, thuộc địa phận Hải Phòng. Các chị tuân giữ luật phép dòng Mến Thánh Giá nhưng không có lời khấn, đời sống rất nghèo khổ, sống chủ yếu bằng trồng trọt, chăn nuôi.

Năm 1954 theo đoàn người di cư vào Miền Nam, chị em đã đến định cư tại vùng đất Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai.

Năm 1955 – 1956, khi các Dòng nữ di cư thuộc các địa phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình bắt đầu cải tổ, một số chị em đã gia nhập vào các Dòng Đaminh, còn lại một số chị em cao tuổi qui tụ lại sống chung với nhau theo luật phép Dòng Mến Thánh Giá và lấy tên gọi là Nhà Phước Hải Phòng.

Thời gian ban đầu ấy thật khó khăn, các chị đã phải cần cù lao tác. Các chị len lỏi vào các thôn xóm với giỏ thuốc nam để kiếm sống và để có được cơ hội rửa tội cho các trẻ em cận tử.

Thấy sự  bơ vơ của Nhà Phước Mến Thánh Giá Hải Phòng, Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Trương Cao Đại, với sự chấp thuận của Đức Giám Mục Sài Gòn Gioan Baotixita Cassaigne, đã cử Cha Đaminh Nguyễn Đức Duy làm Linh hướng Nhà Phước và Bà Teresa Đào Thị Phúc làm Bề Trên tiên khởi Nhà Phước Mến Thánh Giá Hải Phòng.

Đến ngày 10/06/1959 Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cho phép thành lập Nhà Mẹ tại Giáo Xứ Bắc Hải, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, Giáo Phận Xuân Lộc.

Sau 3 năm thành lập Nhà Mẹ, ngày 22/06/1962 Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình đã bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Hữu Hóa thay Cha Đaminh Nguyễn Đức Duy về làm Linh hướng Nhà Phước Mến Thánh Giá Hải Phòng.

Ngày 26/4/1963 Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình đã chấp thuận cho Nhà Phước Hải Phòng được cải tổ theo Giáo luật qua sự giúp đỡ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp (Phát Diệm) với tên gọi là Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng.

Ngày 30/6/1963, 10 chị em vào lớp tập đầu tiên theo Giáo luật của Hội Dòng được huấn luyện tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và ngày 01/07/1964 các chị được tuyên khấn lần đầu.

Ngày 27/5/1972 lớp khấn lần đầu và trọn đời được tổ chức đầu tiên tại Nguyện Đường Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng, Giáo Phận Xuân Lộc Do Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chủ sự.

Biến cố thống nhất đất nước ngày 30/4/1975 đã làm cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng lại một lần nữa gặp khó khăn, chị em phải tản mác tìm đến những vùng kinh tế mới để sinh sống, trong lo âu chị em chỉ biết phó thác cho Chúa và từng ngày kiếm sống, làm nương rẫy, trì trệ tất cả mọi sinh hoạt, kiến thức, văn hóa và mục vụ…

Sau 13 năm thành lập, ngày 17/2/1976 Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng đã chính thức được Đức Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình chấp thuận cho trở thành Hội Dòng độc  lập, trực thuộc Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, dưới sự điều hành của Mẹ Bề Trên Anna Pham Thị Ry.

Với biết bao hồng ân Thiên Chúa thương ban, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng đã mừng Ngân Khánh Hội Dòng ngày 04/5/1988.

Ngày 19/3/1990, kỷ niệm 320 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Đức Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, đã ký nghị định phê chuẩn Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng, Giáo Phận Xuân Lộc.

Chị Tổng Phụ Trách Maria Trần Thị Thiểm đã ban hành Hiến Chương và Nội Quy cùng ngày.

Ngày 13/7/1995, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng được Thánh Bộ Tu Sĩ và Đức Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc cho phép đổi tên Hội Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải – Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 16/9/1996 Đức Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật đã chấp thuận cho Cha Giuse Trần Văn Bình làm Linh Hướng Hội Dòng, khi Cha Gioakim Nguyễn Hữu Hóa bị bệnh qua đời ngày 01/12/2000.

Ngày 14/9/2000 Đức Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật đã ký nghị định phê chuẩn Hiến Chương vĩnh viễn cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải – Xuân Lộc và ngày 01/10/2000 Chị Tổng Phụ Trách Maria Clara Trần Thị Sâm ban hành Hiến Chương, đánh dấu thêm một bước tiến mới của Hội Dòng.

Ngày 03/5/2010 Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải – Xuân Lộc được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc cho phép đổi tên thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

Từ ngày khai sinh cho đến nay, Hội Dòng đã qua X nhiệm kỳ với 7 Bề trên

1.      Bà Teresa Đào Thị Phúc     (1956 – 1976)

2.      Mẹ Anna Phạm Thị Ry        (1976 – 1982 & 1982 – 1986)

3.      Mẹ Maria Trần Thị Thiểm    (1986 – 1990)

4.      Chị Tổng Phụ Trách Maria Phạm Thị Ngượi    (1990 – 1994)

5.      Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nguồn  (1994 – 1998)

6.      Chị Tổng Phụ Trách Maria Clara Trần Thị Sâm  (1998 – 2002 & 2002 – 2006)

7.      Chị Tổng Phụ Trách Đương Nhiệm Anna Nguyễn Thị Phượng   (2006 – 2010 & 2010...)

Giuse Khổng Hữu Nguồn


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI GIÁO XỨ BÌNH KHÁNH – XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC TĨNH TÂM MÙA CHAY 2013. Nt. Maria Thê Trần
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH XỨ ĐƯỜNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỌP MẶT LIÊN DÒNG NỮ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Phương Trâm
     NGÀY THỨ II ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI XUÂN LỘC. BBT
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN MỪNG LỄ THÁNH GIA.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH NGÔ XÁ – THĂM NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GP XUÂN LỘC. Phương Thảo
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT HÒA THANH- GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT TÂN MAI - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.