Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

CN31TN[1].jpg

I.TIN MỪNG : Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

II.SUY NIỆM :

Đạo Chúa dạy chúng ta : yêu Chúa và yêu người. Đó cũng là giới răn quan trọng nhất của người tín hữu Công giáo. Chúng ta theo đạo Chúa, thì chúng ta cũng phải sống giới răn Chúa Giêsu nêu lên trong bài Tin Mừng hôm nay.

Đạo Chúa là đạo yêu.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta : "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

Điều này đòi hỏi chúng ta khi tuân giữ luật Chúa thì phải thể hiện lòng yêu mến Chúa và yêu người, chứ không phải giữ luật vì luật, nghĩa là giữ để khỏi lỗi luật, hoặc để khỏi bị chê trách …

Nhiều người trong chúng ta tuân giữ vế thứ nhất của giới răn là yêu Chúa, còn vế thứ hai thì lại không để ý tới, hoặc coi nhẹ. Nên biết rằng cả hai vế : mến Chúa và yêu người cả hai liên kết với nhau chặt chẽ. Có nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta cũng phải yêu người, và ngược lại.

Lòng yêu mến Chúa là vô giới hạn : "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Tình thương đối với tha nhân cũng vậy : “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.”

Trong thực tế, chúng ta thường hay bỏ sót việc tuân giữ luật yêu thương như Chúa đòi hỏi. Chúng ta siêng năng đi lễ, năng đọc kinh cầu nguyện, nhưng chúng ta lại sống ích kỷ, bất hòa, ghen ghét người khác và làm những việc xấu xa cho những người chung quanh. Hoặc chúng ta siêng năng làm từ thiện, giúp đỡ tha nhân, hăng say, nhiệt thành làm việc bác ái, nhưng chúng ta lại bỏ bê việc đi lễ, ít cầu nguyện, đọc kinh thờ phượng Chúa. Vì thế, làm sao đời sống của chúng ta cần thể hiện cả hai : mến Chúa và yêu người với tấm lòng yêu mến thực sự, chân thành.

Hiểu biết đạo chưa đủ mà còn phải sống đạo.

Sống giới răn “mến Chúa” : năng đi lễ, năng đọc kinh cầu nguyện, năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để tâm hồn ta luôn hướng về Chúa, luôn yêu mến Chúa, luôn tin cậy Chúa, và luôn sống thánh thiện.

Sống giới răn “yêu người” : Chẳng hạn trong câu chuyện dụ ngôn người Samaritanô, Chúa Giêsu đã kể: Hai thầy tư tế và trợ sĩ đi trên con đường Giêricô thấy nạn nhân bị bọn cướp đánh bị trọng thương, thì bỏ đi; còn người Samaritanô nhân hậu thì biết dừng lại cứu giúp người bị nạn. Qua câu chuyện này, Chúa dạy chúng ta thực hành bác ái cách cụ thể.

Bác ái thể hiện bằng một trái tim nhân ái, nghĩa là thực thi lòng xót thương không biên giới, không điều kiện. Đừng giả đui giả điếc trước tiếng gọi của những người anh em, dù họ là ai, dù họ ở đâu, thì họ vẫn là những người thân cận của chúng ta.

Muốn làm những việc giúp đỡ tha nhân giống như người Samaritanô nhân hậu, chúng ta cần phải có một trái tim với những phẩm chất như : một trái tim nhạy bén, một trái tim quan tâm, một trái tim vẹn toàn, tốt lành và hoàn toàn vô vị lợi. Với trái tim ấy, ông đã yêu người thân cận như chính mình ông. Với trái tim ấy, ông đã mở đường đi đến sự sống đời đời.

Nếu chúng ta thực hiện được như thế, chúng ta đích thực là con cái Chúa sống các giới răn của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu Chúa và yêu mọi người. Amen.

Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     5' Suy Niệm Lời Chúa -- Tuần XX TN A
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XX TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần XX Thường niên năm A: ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Chúa Nhật XX Thường Niên A - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A
     Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên: TIN ĐỂ LÀM CHỨNG. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn