Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu


Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Somalia

 

CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 lên án vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Mogadiscio của Somalia và kêu gọi hòa bình cho nước này.

Hôm 24-8-2010 khách sạn Mona tại Mogadiscio đã bị khủng bố bằng bom người tự sát trong cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo nổi dậy Shebab, làm cho 30 người thiệt mạng trong đó có 6 đại biểu quốc hội, và 4 quan chức cấp cao của chính phủ.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 25-8-2010 tại Castel Gandolfo, ĐTC nói:

“Tôi nghĩ đến Mogadiscio, nơi từ đó tiếp tục có những tin tức về nạn bạo lực tàn ác và hôm qua (24-8) đã xảy ra một cuộc tàn sát mới. Tôi gần gũi gia đình các nạn nhân và tất cả những người tại Somalia đang chịu đau khổ vì oán thù và bất an. Tôi cầu mong rằng với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, người ta sẽ không nề quản cố gắng này để tái lập sự tôn trọng sinh mạng và các quyền con người.”
Tình hình dân chúng tại Somali đang ở mức độ bi thảm vì các cuộc xung đột võ trang giữa các dân quân Hồi giáo và quân đội chính qui: từ tháng giêng đầu năm nay đến nay đã có 964 thường dân bị giết và 2717 người bị thương.

Trong thông cáo công bố hôm 24-8-2010, Tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Goettingen, Bắc Đức, cho biết cuộc tấn công khủng bố tại khách sạn Mona ở Mogadiscio đã lôi kéo sự chú ý của dư luận thế giới về thảm cảnh thường nhật của dân chúng tại Somalia. Nguyên trong khoảng thời gian từ 17 đến 23-8 vừa qua, tại khu vực thủ đô Mogadiscio đã có 46 thường dân bị giết và 162 người bị thương.

“Các thường dân Somalia phải chịu tình cảnh tàn bạo đau thương hằng ngày, vì các giới lãnh đạo lâm chiến luôn luôn bất chấp các qui luật quốc tế tối thiểu về việc bảo vệ các thường dân. Vì thế, có những khu dân cư bị ném lựu đạn, các nhân viên cứu trợ nhân đạo bị bắt cóc, hoặc bị sát hại, các xe cứu thương bị tấn công.”
Tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng tiếp tục bỏ quên các thường dân ở Somalia và làm sao để các quyền tối thiểu về nhân đạo được tôn trọng (KNA 25-8-2010)

G. Trần Đức Anh OP

 




Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TÍN HỮU TỈNH THỨC VÀ HY VỌNG. Theo Vatican
     ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Theo vatican
     ĐỨC THÁNH CHA GIẢI THÍCH Ý NGHĨA VIỆC TỬ ĐẠO. Theo vatican
     Cựu Bề trên Tổng Quyền dòng Chúa Cứu Thế được bổ nhiệm Tổng Giám Mục. Theo Vatican
     Thông điệp “Bác ái trong chân lý”, một năm sau ngày công bố. Theo Vatican
     TỔNG TRƯỞNG BỘ TRUYỀN GIÁO KÊU GỌI GIÁO HỘI TRUNG QUỐC ĐOÀN KẾT. Theo Vatican
     ĐỪNG ĐỂ CHO ĐỜI MÌNH TÙY THUỘC NHỮNG THỰC TẠI MAU QUA ĐỜI NÀY. Theo Vatican
     NHỮNG NGÀY HÈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA. Theo vatican
     TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TẠI Á CHÂU. Theo Vatican
     KINH TRUYỀN TIN NGÀY 25-07. Theo Vatican