Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT

“Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a vào chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc1,39-4).

THÁNH BÊ- NA-ĐI-NÔ XI-Ê-NA, LINH MỤC

Thánh Bê-na-đi-nô nổi tiếng Là một tiến sĩ Tin Mừng vì suốt đời Ngài đã tận tụy rao giảng Tin Mừng và danh thánh Đức Ki- tô cho dân miền Tốt-can, Lom- ba –đi, Ro-mác và Mác-đan-côn…Quả thật ngài xứng đáng được người đương thời xung tụng là “ Cán bộ trung kiên của vua Trời”....

THÁNH BÊ-ĐA KHẢ KÍNH, LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Thánh Bê-đa là con một gia đình nhà nghèo khó trong nước Anh. Thánh nhân sinh năm 673 và mồ côi cha ngay từ khi lớn lên 7 tuổi. Nhưng bù lại Chúa đã ban cho Bê-đa sớm có một trí khôn sắc sảo và nhiều đức tính cao đẹp. ...
28/01 THÁNH TÔMA AQUINÔ - CON BÒ CÂM
Icon_St_ThomasAquino_01.jpgBé Toma Aquinas năm tuổi, dáng người phục phịch, lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa với người đầy tớ. Họ đang chờ đợi giờ khởi hành. Bé thấy nôn nao vì sắp được rời xa tòa lâu đài xám, nơi đó, dù cha bé thống lãnh cả một vùng, nhưng ít khi ông ở nhà; còn mẹ thì chẳng mấy khi bé được gặp; ...


|<< Đầu << Trước 6 7 8 9 10 [11] Sau >> Cuối >>|