Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

LỄ TÔN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II SẼ THÚC ĐẨY TOÀN GIÁO HỘI ITALIA TIẾN TỚI

ROMA: Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia xác tín rằng lễ phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ thúc đẩy toàn Giáo Hội và xã hội Italia tiến tới một cách mạnh mẽ hơn.

LỄ PHỤC SINH CANH TÂN ĐIỀU KIỆN LÀ NGƯỜI VÀ LÀ NỀN TẢNG CỦA GIÁO HỘI

CASTEL GANDOLFO: Trưa thứ hai 25-4-2011 Đức Thánh Cha đã đọc kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng với mấy ngàn tín hữu và du khách hành hương tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngỏ lời với mọi người ngài nêu bật rằng sự Phục Sinh của Chúa ghi dấu việc canh tân điều kiện của con người và là nền tảng của Giáo Hội.

Sáu năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI
Cách đây 6 năm, lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày 19-4-2005, mật nghị Hồng Y đã bầu Đức Joseph Ratzinger làm Giáo Hoàng thay thế Đức Gioan Phaolô II, với tên hiệu là Biển Đức XVI. Chuông đền thờ thánh Phêrô đã rộn rã reo vui. Lúc 18 giờ 40 phút cửa bao lơn chính giữa đền thờ đã rộng mở và Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, trưởng đẳng Phó tế đã loan báo tên của vị Tân Giáo Hoàng
Đức Thánh Ca đọc sứ điệp phục sinh và phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới
Lúc 12 trưa Chúa Nhật Phục Sinh 24-4-2011, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới từ bao lơn chính giữa đền thờ thánh Phêrô.
Ngủ gục là vô cảm đối với Thiên Chúa và sự dữ của thế giới

Sự ngủ gục đích thật của chúng ta là sự vô cảm đối với Thiên Chúa và sự dữ của thế giới, trong khi đáng lý ra chúng ta phải tỉnh thức để làm điều thiện và chiến đấu cho sự thiện.

Chính quyền thành Rôma góp phần chuẩn bị lễ phong chân phước

GMVNGHCGTG_Full_6367313.jpgROMA. Hôm 12-4-2011 chính quyền thành Roma đã mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến đón tiếp các tín hữu hành hương về dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 vào ngày 1-5 tới đây.

Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức
Đức Thánh Cha tiếp kiến chung: giải thích sự thánh thiện

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 25 ngàn tín hữu hành hương sáng ngày 13-4-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã kết thúc loạt bài giáo lý về các thánh và giải thích về ý nghĩa sự thánh thiện nói chung.

TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH

Hôm qua Chúa nhật thứ V mùa Chay, trong bài huấn dụ ngắn trước Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chia sẻ về ý nghĩa sự phục sinh và mời gọi mọi người canh tân niềm tin của mình vào Đức Ki-tô phục sinh và tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu do Người ban tặng, Đức Thánh Cha nói:

Đức Thánh Cha cổ võ các Giám Mục Ấn độ thăng tiến hiệp thông và gia đình

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 7-4-2011, dành cho 36 GM Ấn độ thuộc nghi lễ Syro Malabar, ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các vị tăng cường tình hiệp thông trong Giáo Hội....

Chương trình lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2

ROMA. Ngày 5-4-2011, ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma, đã mở cuộc họp báo để trình bày công cuộc chuẩn bị và chương trình lễ Phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 vào ngày 1-5 tới đây...

Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 29 chân phước

VATICAN. Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 29 vị chân phước mới, gồm 5 vị hiển tu và 24 vị tử đạo.

Hôm 2-4-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến ĐHY Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh và cho phép công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước...

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha chúa nhật 3-4-2011

VATICAN. Trong buổi đọc kinh truyền tin với 50 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật 3-4-2011, ĐTC Biển Đức 16 diễn giảng về ý nghĩa chúa nhật vui mừng và nhắc nhớ Đức Gioan Phaolô 2 sắp được phong chân phước...

MỌI KITÔ HỮU ĐỀU CÓ THỂ NÊN THÁNH

small_nvn_1268044528.jpgĐức Thánh Cha Biển Đức XVI đã lập lại khẳng định trên đây của thánh Alfonso de Liguori trước hơn 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua.

CON XIN GIAO PHÓ ĐỨA CON NÀY CHO ĐỨC THÁNH CHA! (GIOAN PHAOLÔ II)!
Gioan Paul. 2.jpg... Tôi tên Angelica 37 tuổi hiện sống tại tỉnh Salerno ở miền Nam nước Ý. Tôi là bà mẹ của 4 đứa con tuyệt vời và là giám đốc xí nghiệp. Mối liên hệ thân thương trìu mến của tôi với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chỉ mới bắt đầu cách đây vài năm.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CỨU TRỢ NẠN NHÂN NHẬT BẢN

happiness_by_wint3r88.jpgPhỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Alberto Bottari de Castello, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, về thảm cảnh của người dân Nhật sau tai nạn động đất, sóng thần và nhiễm phóng xạ nguyên tử.

300 NGÀN NGƯỜI DỰ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIOAN PHAOLÔ 2

john_paul_ii.jpgROMA. Theo ban tổ chức của Giáo phận Roma, sẽ có khoảng 300 ngàn tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 vào ngày 1-5 tới đây.

CÁC VẤN ĐỀ NGÀN ĐỜI CỦA CON NGƯỜI

14491101249133570.jpgPhỏng vấn ông Jean Luc Marion, giáo sư triết học, về các vấn nạn ngàn đời của con người vô thần cũng như không vô thần

Tông Huấn VERBUM DONMINI
Icon_Dove-Bible_02.pngNgày 11-11-2010, Tòa Thánh đã phổ biến cho toàn thể Giáo Hội, Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đông Giám Mục Thế Giới, mang tựa đề “Lời Chúa Kitô” (Verbum Domini), do Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI ban hành ngày 30-9-2010.
SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC BẠN TRẺ
untitled.bmpPARIS. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ, có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng, hãy đối thoại và bắc những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu