Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh Cha cổ võ Âu Châu bảo tồn các giá trị Kitô

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các dân nước Âu Châu củng cố tình hiệp nhất dựa trên các căn cội chung vững chắc là các giá trị Kitô mà hai thánh Cirillo và Metodio đã góp phần truyền bá...

Đức Thánh Cha chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: 22-5-2011

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa chúa nhật 22-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã diễn giải lời Chúa Giêsu “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, và ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực....

Đức Thánh Cha chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: 22-5-2011

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa chúa nhật 22-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã diễn giải lời Chúa Giêsu “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, và ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực....

Người Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long.

VATICAN. Hôm 20-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một Linh Mục Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc, đó là Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, được thăng GM hiệu tòa Tala và làm Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne...

Cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa

Tintuc601_Cau_Nguyen.jpgCầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Nhưng nó không phải là việc ngẫu nhiên, mà cần phải tập cầu nguyện, hầu như để luôn luôn chiếm hữu được trở lại nghệ thuật này. Cả những người rất tấn tới trong đời sống thiêng liêng cũng luôn luôn cảm thấy nhu cầu theo học nơi trường của Chúa Giêsu để tập cầu nguyện đích thật...

Đức Thánh Cha cổ võ việc linh hướng

VATICAN. Sáng 19-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 115 giáo sư và sinh viên Học viện Giáo Hoàng Teresianum ở Roma và ngài mời gọi các sinh viên ngày càng để Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống, tư tưởng và tình cảm của mình, đồng thời ngài cũng cổ võ việc linh hướng...

Sức mạnh của lời cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của tha nhân
56124b83f5d36d381.jpgSức mạnh của lời cầu nguyện cho ơn sứu rỗi của người khác biểu lộ và diễn tả ước muốn của Thiên Chúa đối với kẻ tội lỗi: đó là tha thứ, cứu rỗi, trao ban sự sống và biến sự dữ thành sự lành....
Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc trước hiểm họa Giáo Hội tự trị
75153485-25822_4.jpgVATICAN. Hôm 18-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 tái mời gọi các tín hữu trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhất là cám dỗ 'Giáo Hội tự trị'.
Công bố thư luân lưu của Bộ giáo lý đức tin bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên
DTC 9.12.2010.jpgVATICAN. Hôm 16-5-2011, Bộ Giáo Lý đức tin đã công bố thư luân lưu nhắm giúp các HĐGM soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên...
Đức Thánh Cha tiếp kiến 44 Giám Mục Ấn Độ

VATICAN. Sáng 16-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 44 GM Ấn độ và ngài khích lệ các vị bảo tồn đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mạc khải Kitô giáo trong tiến trình hội nhập đức tin vào văn hóa địa phương...

Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Công Giáo và Do thái

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12-5-2011, dành cho phái đoàn 21 người thuộc tổ chức Do thái B'nai B'rith quốc tế, ĐTC Biển Đức 16 cổ võ sự cộng tác của Do thái và Công Giáo trong nhiều lãnh vực khác nhau.

CÔNG BỐ HUẤN THỊ ÁP DỤNG TỰ SẮC VỀ LỄ NGHI THỨC CŨ VATICAN
Hôm 13-5, Ủy ban Tòa Thánh “Ecclesia Dei” Giáo Hội của Thiên Chúa, đã công bố huấn thị “Universae Ecclesiae”..
Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị Giám Đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

untitled.bmpVATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14-5-2011, dành cho các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể Giáo Hội tái động viên để chu toàn sứ mạng truyền giảng Tin Mừng cứu độ.

CHÚA KI-TÔ - NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Tường thuật thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 1-5-2011 kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II trước thềm đền thờ thánh Phêrô.

Thánh lễ tạ ơn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2
Gioan Paul. 2.jpgVATICAN. Sáng ngày 2-5-2011, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô tạ ơn vì lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2.
Di chuyển quan tài Đức Gioan Phaolô 2
VATICAN. Sáng 29-4-2011, quan tài Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã được di chuyển và đặt trước mộ Thánh Phêrô dưới hầm Đền thờ, để chuẩn bị đưa lên tầng trên cho các tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước chúa nhật 1-5-2011.
Canh thức cầu nguyện trước lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2

ROMA. Tối ngày 30-4, giáo phận Roma đã tổ chức một buổi canh thức chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 vào sáng chúa nhật 1-5-2011.

Chúa Kitô Phục Sinh trao ban cuộc sống mới cho tín hữu và giúp họ biến đổi thế giới

Chúa Kitô Phục Sinh trao ban cuộc sống mới cho tín hữu và giúp họ biến đổi thế giới, bằng cách sống cuộc sống mới và loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh mỗi ngày.

TRƯNG BẦY THÁNH TÍCH MÁU CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II CHO TÍN HỮU TÔN KÍNH

VATICAN: Trong thông cáo công bố hôm 26-4-2011, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết một ống máu nhỏ của Đức Gioan Phaolô II sẽ được trưng bầy cho tín hữu tôn kính nhân lễ phong Chân Phước cho ngài ngày mùng 1-5-2011.