Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Từ tháng 11, hai biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được rước đến các giáo phận ở Bồ Đào Nha

Thánh giá ngày giới trẻ thế giới.jpeg

Ban Tổ chức Địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 thông báo rằng từ tháng 11 năm nay, hai biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới – là Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới và ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân thành Roma – sẽ được rước đến các giáo phận ở Bồ Đào Nha.

ĐTC chúc mừng báo “Quan sát viên Roma” 160 tuổi - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
ĐTC.jpgNgày 30/6/2021, trong sứ điệp video được trích từ cuộc phỏng vấn với Francesco Zippel, người đang chuẩn bị một bộ phim tài liệu về lịch sử của báo L'Osservatore Romano - Quan sát viên Roma -, Đức Thánh Cha đã chúc mừng các nhân viên của báo nhân kỷ niệm 160 năm báo phục vụ các Giáo hoàng và Tòa Thánh.
Giờ cầu nguyện đại kết cầu cho Libăng - Nt. Hồng Thủy- Vatican news

Li-băng.jpegLúc 6 giờ chiều ngày 1/7/2021, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các Giáo hội ở Libăng đã cử hành giờ cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho Libăng.

Chuông - biểu tượng bảo vệ sự sống - hành hương khắp Ban Lan - Ngọc Yến - Vatican news
Sau khi đưchuông.jpegợc Đức Thánh Cha làm phép và đánh tiếng chuông biểu tượng đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, “Chuông, tiếng nói của người không được sinh ra” đã bắt đầu cuộc hành hương từ Roma đang rảo khắp Ba Lan.
ĐTC Phanxicô: Khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ

ĐTC.jpgTrong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 30/6/2021, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới.

ĐTC cử hành Thánh lễ trọng thể hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ - Nt. Hồng Thuỷ - Vatican news
DTC cử hành.jpeg
Vào lúc 9:30 sáng ngày 29/6/2021, tại đền thờ thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô và trao dây Pallium cho 34 tổng giám mục được bổ nhiệm trong một năm vừa qua.
Nhà thờ Đức Bà Paris đang được phục hồi tốt - Ngọc Yến- Vatican news
nhà thờ Đức Bà Paris.jpegHôm thứ Tư 16/6, trong Thánh lễ kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit của Tổng Giáo phận Paris bày tỏ niềm vui vì Nhà thờ đang được phục hồi tốt, hy vọng ngôi thánh đường sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Ngài cũng mời gọi các tín hữu tin tưởng vào Giáo hội Chúa mặc dù còn những yếu đuối.
ĐTC chúc mừng và cảm ơn ĐGH Biển Đức XVI nhân 70 năm linh mục- Nt. Hồng Thuỷ - Vatican news
ĐTC Phanxico và ĐGH Biển Đức XVI.jpegĐức Thánh Cha gọi Đức Biển Đức là nhà chiêm niệm: "Ngài sống trong đan viện, một nơi dành đón tiếp các cộng đồng chiêm niệm tại Vatican, để cầu nguyện cho Giáo hội. Hiện tại, ngài là nhà chiêm niệm của Vatican, ngài đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện cho Giáo hội và cho giáo phận Roma, mà ngài là giám mục danh dự."
Giáo Hội Singapore thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa những người trẻ - Ngọc Yến - Vatican news

singapore.jpegThúc đẩy đối thoại liên tôn giữa những người trẻ theo tinh thần thông điệp “Fratelli tutti” là một trong những sáng kiến và định hướng của Giáo hội Singapore cho năm nay, kỷ niệm 200 năm đức tin Kitô đến vùng đất này.

ĐTC: Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thế giới không có chiến tranh - Ngọc Yến - Vatican news

sách mới.jpegTrong cuốn sách mới tập hợp các bài giáo lý và thuyết trình sẽ được xuất bản trong những ngày này - “Hòa bình trên mặt đất. Tình huynh đệ là điều có thể”, Đức Thánh Cha khẳng định “các vị lãnh đạo chính trị phải trả lời trước Thiên Chúa và các dân tộc về các cuộc chiến kéo dài”. Ngài cũng khuyến khích mọi người “đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thế giới không có chiến tranh”.

Ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng - Lm. Trần Đức Anh, OP

ngày 28.6.jpegChúa Nhật hôm nay, 27/6, trong các Thánh lễ tại nhiều giáo phận trên thế giới, theo lời kêu gọi của các vị Bản quyền địa phương, có các cuộc lạc quyên để trợ giúp Đức Thánh Cha Phanxicô trong các hoạt động bác ái và điều hành các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Các cuộc lạc quyên năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt trước tình trạng khó khăn của Tòa Thánh về tài chánh.

Các Giám Mục Ba Lan Khẳng Định: Phá Thai Không Thể Được Xem Là Dịch Vụ Y Tế Thiết Yếu - Sr. Hồng Thủy

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpegBằng những từ ngữ mạnh mẽ, các giám mục Ba Lan phản đối dự thảo Nghị quyết của Nghị viện châu Âu về tình trạng sức khỏe và các quyền về sinh sản và tình dục ở châu Âu., trong đó xem phá thai là quyền của con người. Các ngài nói rằng dự thảo phân biệt đối xử cách bất công đối với trẻ em chưa được sinh ra.

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất

người cao tuổi.jpegTrong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với những người cao tuổi rằng Thiên Chúa luôn ở bên họ. Ngài cũng nhắc nhở họ về ơn gọi của họ trong việc gìn giữ cội nguồn và truyền lại đức tin cho lớp trẻ.

Công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2021 - Hồng Thủy - Vatican News

người nghèo.jpegLúc 11:30 ngày 14/6/2021, Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Tái truyền giảng Tin Mừng đã mở cuộc họp báo giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2021, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 14/11/2021.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước đi trong hy vọng - Ngọc Yến - Vatican News

đền thánh Loreto.jpegTrong cuộc điện đàm với Đức cha Giancarlo Vecerrica, nguyên Giám mục của Fabriano-Matelica, nhân cuộc hành hương cầu nguyện cho hoà bình lần thứ 43, với chủ đề “Khi tôi gặp bạn tôi thấy niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha chúc lành và khuyến khích các tín hữu: “Nhìn vào chân trời và không bước đi một mình, đây là bí quyết để không tiếp tục cuộc sống xoay quanh những điều trống rỗng”.

Các Thánh lễ tại Hồng Kông tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại Thiên An Môn - Hồng Thủy - Vatican News

Thiên An Môn.jpegNgày 4/6/2021, Thánh lễ đã được cử hành tại 7 nhà thờ của giáo phận Hồng Kông để tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một số tín hữu đã bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, họ đốt nến bên ngoài công viên Victoria.

Một giám mục Indonesia thoát được hai vụ mưu sát của khủng bố Hồi giáo - Hồng Thủy - Vatican News

ĐGM thoát chết.jpegĐức tổng giám mục Petrus Canisius Mandagi của giáo phận Merauke ở tỉnh Papua, nơi có đa số Kitô hữu, cho biết, trong năm nay, hai lần ngài đã là mục tiêu ám sát của những kẻ khủng bố Hồi giáo, khi chúng lên kế hoạch giết ngài tại nơi cư trú của ngài và tại nhà thờ chính toà ở Merauke, thành phố phía đông của Indonesia.

Công giáo Ba Lan cử hành lễ Mình Máu Chúa giữa các hạn chế vì đại dịch - Hồng Thủy - Vatican News

GH balan.jpegNgày 3/6/2021, các tín hữu Công giáo Ba Lan đã tham gia vào các cuộc rước lễ Mình Máu Chúa trên khắp Ba Lan. Nhiều người đeo khẩu trang và tuân theo các quy định hạn chế về virus corona tại địa phương để mừng lễ.

ĐHY Tagle: Đại dịch làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo - Ngọc Yến - Vatican News

truyền giáo.jpegPhát biểu tại Hội nghị thường niên của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn ra từ ngày 01 đến 03/06, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc xác nhận rằng, đại dịch đã làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo, dạy chúng ta một bài học về sự khiêm nhường, vì nhiều kế hoạch và chương trình mục vụ đã không thể thực hiện được. Nhờ vậy, tinh thần phó thác nơi Chúa được củng cố.

ĐTC Phanxicô (30/5): Sự hiệp nhất là thiết yếu đối với Kitô hữu - Văn Yên, SJ - Vatican News

ĐGH.jpgTrưa Chúa Nhật 30/5, Lễ Chúa Ba Ngôi, ĐTC đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói: sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, theo khuôn mẫu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không phải là một thái độ hay một lối nói, nhưng là thiết yếu đối với Kitô hữu.