Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Giấc mơ đại kết chưa tròn - Giuse Trần Đức Anh, O.P
sự hiệp nhất.jpeg
Dù có nhiều tiến bộ, nhưng Phong trào đại kết các tín hữu Kitô hiện nay như đang bị khựng lại vì nhiều khó khăn và chia rẽ mới. Tuy thế, các tín hữu Kitô không được từ bỏ “giấc mơ đại kết”, trái lại cần dấn thân gia tăng cầu nguyện và hoạt động để đón nhận ơn hiệp nhất.
Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ hy vọng tổng thống Biden cùng Giáo hội giải quyết nạn phá thai - Hồng Thủy - Vatican News

biden.jpegTrong tuyên bố được công bố ngày 20/1, khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Đức tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles, hy vọng chính quyền mới sẽ làm việc với Giáo hội và những người thiện chí để “giải quyết các yếu tố kinh tế và văn hóa phức tạp đang thúc đẩy phá thai và làm các gia đình mất can đảm.”

ĐTC Phanxicô: Chỉ đối thoại không đủ giúp các Ki-tô hữu hiệp nhất - cần cầu nguyện - Hồng Thuỷ - Vatican News

kinh man coi.jpegĐức Thánh Cha nhắc rằng chủ đề của Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Chúa Ki-tô là nền tảng của mọi sự hiệp thông giữa các Ki-tô hữu. Ngài cũng lặp lại rằng nhiều chuyện là vũ khí được ma quỷ dùng để chia rẽ cộng đoàn Ki-tô hữu, gia đình, bạn bè, trong khi Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn đến hiệp nhất.

ĐTC Phanxicô gửi thông điệp cho Tổng thống Biden nhân dịp ông nhậm chức - Hồng Thuỷ - Vatican News

tổng thống Biden.jpegNgày 20/1 nhân dịp ông Joseph Biden, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp đến tân Tổng thống Hoa Kỳ và mời gọi ông thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

Tông Thư Về Chúa Nhật Lời Chúa
kinh man coi.jpegĐược Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập và ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ ba Thường niên (x. ĐTC. Phanxicô, Tông thư Aperuit illis, 30.9.2019), Chúa nhật Lời Chúa nhắc nhở tất cả chúng ta, mục tử và tín hữu, về tầm quan trọng và giá trị của Thánh Kinh đối với đời sống Kitô hữu cũng như mối tương quan giữa Lời Chúa và Phụng vụ
Một linh mục Nigeria bị bắt cóc và bị sát hại dã man - Hồng Thuỷ - Hồng Thủy - Vatican News

Lm.jpeg

Cha John Gbakaan, cha sở giáo xứ thánh An-tôn ở Gulu, giáo phận Minna, bang Niger của Nigeria, đã bị sát hại ngày 15/1, sau khi bị bắt cóc.

Ki-tô hữu được mời gọi cầu nguyện trong Tuần Cầu nguyện cho sự Hiêp nhất Ki-tô hữu - Hồng Thủy - Vatican News

sự hiệp nhất.jpegTiếp nối truyền thống hơn 100 năm qua, Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô hữu năm 2021 diễn ra từ ngày 18-25/1. Trong thời gian này, các Ki-tô hữu được mời gọi cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất hữu hình của các Ki-tô hữu và tiến gần đến việc hiện thực lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc ly “xin cho tất cả họ nên một”.

ĐTC Phanxicô: Lời nói có thể là nụ hôn nhưng cũng có thể là lưỡi dao - Hồng Thủy - Vatican News

ĐGH.jpgTrong lời tựa viết cho cuốn sách mới “Đừng nói xấu người khác!” của cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng lời nói có thể là “nụ hôn hoặc là lưỡi dao”. Ngài nhấn mạnh cuộc chiến đấu chống lại sự nhiều chuyện, tầm quan trọng của việc dùng lời nói cách đúng đắn và mời gọi tái khám phá lời cầu nguyện thinh lặng.

ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho Indonesia sau trận động đất chết người - Hồng Thủy - Vatican News

động đất.jpegNgày 15/1/2021, trong điện thư được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn với Indonesia, sau khi một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại đảo Sulawesi khiến cho 67 người chết.

Mỗi ngày có 13 Ki-tô hữu trên thế giới bị sát hại vì đức tin - Hồng Thủy - Vatican News

bách hại.jpegTheo báo cáo hàng năm “Danh sách theo dõi thế giới” năm 2021 của tổ chức phi lợi nhuận Open Doors – Những cánh cửa mở, trong đó liệt kê 50 quốc gia hàng đầu nơi các Ki-tô hữu bị bách hại nhiều nhất vì đức tin của họ, trung bình mỗi ngày có 13 Ki-tô hữu trên thế giới bị sát hại vì đức tin, 12 nhà thờ hay cơ sở Ki-tô giáo bị tấn công, 12 Ki-tô hữu bị bắt hay bị giam tù cách bất công, và 5 người bị bắt cóc.

Chỉ trong một tuần qua có 10 giám mục qua đời vì Covid-19 - Hồng Thủy - Vatican News

giám mục.jpeg

Trong một tuần qua, bên cạnh danh sách dài các linh mục, tu sĩ nam nữ nạn nhân của Covid-19, đã có 10 giám mục trên toàn thế giới, trong đó có Đức Hồng y Eusebio Oscar Scheid người Brazil, qua đời sau khi dương tính với Covid-19.

ĐTC cầu chúc năm 2021 là năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người

nhan phep lanh.jpegTrong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phó thác chính chúng ta cho ánh nhìn từ mẫu của Mẹ và với Mẹ mọi sự đều có thể. Ngài hy vọng năm 2021 sẽ là năm hòa bình cho tất cả mọi người.

Sứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô cho Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 54 (1-1-2021)
hoà bình.jpg
Ngày 8/12/2020, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54 sẽ được cử hành vào ngày 1-1-2021. Sáng ngày 17/12/2020, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, đã công bố sứ điệp này có tựa đề: “Văn hóa quan tâm, đường dẫn tới hòa bình”. 
ĐTC Phanxicô: Tái khám phá giá trị giáo dục trong gia đình - Ngọc Yến - Vatican News

kinh man coi.jpegTrưa Chúa nhật 27/12/2020, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Thánh Gia Thất và công bố một Năm đặc biệt dành riêng cho Gia đình Amoris laetitia- Niềm vui của tình yêu, sẽ được khai mạc vào Lễ Trọng kính Thánh Giuse 19/03/2021 tới đây.

Trực tiếp Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2020

GH Phanxico.jpgTheo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Lễ Giáng Sinh 25/12/2020, ĐTC sẽ đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi.

Bộ Giáo lý Đức tin xác định: các vắc-xin ngừa Covid được chấp nhận về mặt đạo đức

COVI.jpegNgày 21/12, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành thông tư “Tính đạo đức của việc sử dụng một số vắc-xin ngừa Covid-19”, trong đó khẳng định rằng trong đại dịch này, việc sử dụng các vắc-xin được điều chế bằng cách sử dụng các dòng tế bào lấy từ hai bào thai bị phá thai vào những năm 1960 là có thể chấp nhận về mặt đạo đức.

 

ĐTC Phanxicô: Để Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh, Hãy Nhớ Đến Người Nghèo Và Chuẩn Bị Tâm Hồn Sạch Tội Lỗi

nhan phep lanh.jpegĐức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thay vì than phiền vì những ngăn cản, bất tiện của đại dịch, chúng ta hãy nghĩ đến những người nghèo không được ai nhớ đến và hãy cầu nguyện, dọn tâm hồn sạch mọi điều xấu xa tội lỗi và sẵn sàng đón Chúa đến.

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

789.jpg

Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này.

“Năm đặc biệt về thánh Giuse” - Hồng Thủy - Vatican News
Giuse00.jpg
Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Tòa Ân giải Tối cao đã ban hành sắc lệnh về các ơn Toàn xá được ban trong Năm này
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxico - Hồng Thuỷ, Vatican News
kinh man coi.jpeg
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vui mừng chúc tụng Chúa với lòng biết ơn lòng nhân từ vô biên của Người