Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

ĐTC yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm
DTC YEU CAU.jpgĐức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức cha Joseph Marino, tân giám đốc trường Ngoại giao Tòa Thánh, nơi đào tạo các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh, và yêu cầu các nhân viên ngoại giao tương lai của Tòa Thánh sẽ trải qua 12 tháng tại một giáo phận để có kinh nghiệm truyền giáo.

ĐHY Filoni, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, tại Thái Lan
dHY Filoni.jpegNhân dịp kỷ niệm 350 thiết lập địa phận đại diện tông toà Xiêm La, đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội phẩm trật tại Thái Lan, ĐHY Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ truyền giáo đã thực hiện chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước này.
ĐTC ký Tông Huấn “Chúa Kitô sống - Christus vivit”
Sáng ngày 25-3-2019, ĐTC Phanxicô đã ký Tông Huấn thứ 4 của Ngài với tựa đề “Chúa Kitô sống - Christus vivit”, đúc kết thành quả Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ.
Đức Thánh Cha: Kitô hữu không phải là những kẻ đạo đức giả với những lớp điểm trang
kitohuu.jpegHình thức là một cách diễn tả thực tế, nhưng chúng phải đi cùng nhau. Nếu không, chúng ta chỉ là những kẻ sống bề ngoài và không có sự thật nơi con tim. Đức Thánh Cha đã nói như thế trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ 6 sau thứ 4 lễ tro hôm nay.
Thiên Chúa kiên nhẫn; Chúa thiết lập Nước Người bằng sự hiền lành
tc kien nhan.jpegThiên Chúa không thiếp lập Nước Chúa bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn, lòng thương xót và hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng Người chỉ đơn giản loan báo tin vui cứu độ
ĐTC Phanxicô: “Xin cho Danh Cha cả sáng!” – Danh Chúa hiển sáng nơi các Kitô hữu
danh cha.jpeg“Xin cho Danh Cha vinh hiển” – lời nguyện xin đầu tiên trong Kinh Lạy Cha – vừa là lời tôn vinh sự cao cả, tốt lành của Chúa Cha, đồng thời là lời cầu xin để Danh Người được chiếu sáng trong gia đình, trong cộng đoàn và trên thế giới.
ĐTC Phanxicô: Thời đại của chúng ta không tốt hơn thời đại hồng thuỷ
thời đại.jpegTrong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng cả con tim mình chứ không phải bằng những lý thuyết hay ý tưởng.
ĐTC Phanxicô: Trong Kinh Lạy Cha không có từ “tôi”
khong toi.jpegChúa Giêsu không muốn đạo đức giả, trong Kinh Lạy Cha không bao giờ có từ "Tôi". Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng lại ở lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
ĐTC Phanxicô: Gọi Chúa là Cha như em bé gọi ba của mình
goi Chua.jpeg“Abbà”, “Cha ơi!” là từ Chúa Giêsu gọi Chúa Cha khi cầu nguyện với Người. Tất cả sự mới mẻ của Tin mừng và trọng tâm của lời cầu nguyện của Kitô hữu được tóm gọn trong lời thưa “Abbà” – “Cha ơi!”
Ý nghĩa chủ đề Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất 2019
hiep nhat.jpegHằng năm, ĐTC vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25-1, lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm nay, ngài bận viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27-1 tới đây, nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 34, nên ngài chủ sự kinh chiều khai mạc.
Đức Thánh Cha: Đức tin chiến thắng tinh thần thế gian
duc tin chien thang.jpegNếu bạn không yêu thương người anh em của mình, thì bạn không thể yêu mến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ điều ấy trong thánh lễ thứ năm ngày 10/01/2019 tại nhà nguyện thánh Marta
ĐTC Phanxicô: Không có lời cầu nguyện nào không được Chúa đáp lời
cau ng moi.jpegCuộc đời Chúa Giêsu, như Tin mừng thánh Luca thuật lại, luôn chìm trong bầu khí cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng. Chúa là người cầu nguyện và Chúa biết sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện nên đã dạy cho các môn đệ của Người cầu nguyện.
ĐTC Phanxicô: Học cầu nguyện từ Chúa Giêsu
cau ng.jpegChúa Giêsu cầu nguyện chung với dân chúng, nhưng Người còn cầu nguyện một mình, và các môn đệ, được soi sáng bởi gương của Thầy Giêsu, cầu xin Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện (Lc 11,1). ĐTC nhắc các tín hữu cần phải luôn học cách cầu nguyện, và cầu nguyện chân thành và khiêm nhường.
Đức Thánh Cha Phanxicô: Ước gì Mùa Vọng không mang tính thế trần (03.12.18)
MUA VONG NAM C.jpegMùa Vọng có ba chiều kích: quá khứ, tương lai và hiện tai. Mùa Vọng đã chính thức bắt đầu từ hôm qua, là thời gian thích hợp để thanh luyện tinh thần và nhờ đó mà tăng trưởng đức tin.
ĐTC Phanxicô: Mười Giới Răn giúp sống cuộc sống nhân bản đích thực
10 DR.jpegDưới ánh sáng mạc khải của Chúa Kitô, Mười Giới răn không được hiểu như là một loạt các quy luật nhưng là hướng dẫn đến một cuộc sống nhân bản đích thực được hoàn thiện trong tình yêu, niềm vui và hòa bình, được nảy sinh từ lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha
ĐTC Phanxicô: Quảng đại giúp mở rộng con tim
QUANGDAI.jpegTrong bài giảng trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm nay, 26/11/2018, ĐTC Phanxicô nói rằng sự quảng đại nảy sinh sự cao thượng, còn chủ nghĩa tiêu thụ là kẻ thù của sự quảng đại.
Vương quốc của Thiên Chúa là tình yêu, không dựa trên bạo lực
tien bac.jpegTrong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 25-11-2018 với hơn 25 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nhắc nhớ rằng lịch sử dạy chúng ta rằng các triều đại được thiết lập bằng quyền lực và vũ khí thì rất mong manh và sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Trái lại, vương quốc của Thiên Chúa, được thiết lập dựa trên tình yêu và được bắt nguồn từ tâm hồn thì bền vững.
ĐTC Phanxicô: Nói hành là giết người
NOI HANH.jpegQua cuộc Thương khó, sự Chết và Sống lại của Người, Chúa Giêsu làm chứng về chân lý: Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tín thác nơi Người. Nói hành là giết người. Kitô hữu có sứ mạng làm chứng cho chân lý qua cách sống của mình.
ĐTC Phanxicô: Cuộc sống là thời gian để trao ban, không phải để sở hữu
TRAO BAN.jpegCuộc sống của chúng ta được tạo dựng không phải để “sở hữu” mà để “yêu thương”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại điều này tại quảng trường thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư ngày 07.11. Tiếp tục bài giáo lý về 10 Điều răn, ĐTC dạy về Điều răn thứ bảy “Chớ lấy của người”.
Công bố đề tài Ngày Hòa Bình thế giới: 1-1-2019
hoà bình.jpegNgày 1 tháng 1 năm 2018 này, Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 51 đã được cử hành với chủ đề “Di dân và tị nạn: những người nam nữ tìm kiếm hòa bình”