Đức Thánh Cha:
Phục hồi hệ thống lương thực phải quan tâm đến người nghèo
Trong sứ điệp gửi đến ông Michał Kurtyka, Bộ trưởng Khí hậu
và Môi trường Ba Lan, chủ toạ khoá họp thứ 42 của Hội nghị Fao, diễn ra tại
Roma từ 14-18/6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hệ thống lương thực phải phục
hồi theo hướng quan tâm đến các nạn nhân của đói nghèo.
Ngọc
Yến - Vatican News
Đi từ
thảm trạng thực tế của thế giới liên quan đến đại dịch, trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến người nghèo và
nói đến một nghịch lý đau lòng: ¾ số người không có nhiều lương thực để ăn,
những nông dân sống trong bối cảnh nông thôn nghèo nàn, thì lại là những người
sản xuất lương thực cho phần còn lại của thế giới.
Đức
Thánh Cha chỉ ra, năm ngoái, số người có nguy cơ mất an toàn lương thực nghiêm
trọng và cần được hỗ trợ ngay lập tức để sống còn, đã lên đến con số cao nhất
trong vòng 5 năm qua. Tình hình này có thể tồi tệ hơn trong tương lai. Xung
đột, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khủng hoảng kinh tế, cùng với cuộc
khủng hoảng sức khỏe hiện nay, là nguyên nhân làm cho hàng triệu người phải đói
kém. Do đó, để ứng phó với những điều này, điều cần thiết là phải áp dụng các
chính sách có khả năng giải quyết các nguyên nhân cơ cấu.
Đức Thánh
Cha đánh giá cao và khuyến khích những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, để mỗi
quốc gia có thể thực hiện các cơ chế cần thiết nhằm đạt được quyền tự chủ về
lương thực của mình. Điều này còn phải được thực hiện qua các mô hình phát
triển và tiêu thụ mới, cũng như các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm bảo tồn
các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của địa phương (Laudato si', 129, 180).
Việc khai thác tiềm năng đổi mới để hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn nhỏ và
giúp họ nâng cao năng lực và khả năng phục hồi có thể mang lại lợi ích to lớn.
Theo nghĩa này, công việc của Hội nghị Fao có tầm quan trọng đặc biệt trong
thời điểm khủng hoảng hiện nay.
Liên quan đến việc phác
thảo các chương trình, theo Đức Thánh Cha, cần có những cử chỉ hữu hình như một
điểm tham chiếu về sự chung sống của gia đình nhân loại và thăng tiến tình
huynh đệ. Các cử chỉ tạo điều kiện cho việc tạo ra một xã hội thúc đẩy giáo
dục, đối thoại và bình đẳng. Ngoài ra, cần phải ý thức trách nhiệm cá nhân dẫn
đến trách nhiệm tập thể, điều này khuyến khích gia đình các quốc gia thực hiện
các cam kết cụ thể và hiệu quả. Điều cần thiết là chúng ta không chỉ nghĩ đến
lợi ích của chính mình. Hãy xem Hội nghị này như một cơ hội để chuẩn bị cho
ngày mai cho tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ ai: tất cả mọi người. Bởi
vì nếu không có một tầm nhìn tổng thể, sẽ không ai có tương lai.
Trích
nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-06/dtc-phuc-hoi-luong-thuc-nguoi-ngheo.html