Toà Thánh: Tập
trung vào con người hơn là lợi nhuận khi đầu tư kinh tế
Phát biểu tại Hội
nghị lần thứ 21 của Liên minh chống nạn buôn người do Tổ chức An ninh và Hợp
tác ở châu Âu (OSCE) tổ chức, diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Vienne từ
14-16/6, Đức ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại tổ
chức này, khẳng định rằng trong lĩnh vực kinh tế cần phải đấu tranh một cách
can đảm, để việc đầu tư tập trung vào con người hơn là lợi nhuận.
Ngọc
Yến - Vatican News
Trong
ngày đầu tiên của Hội nghị, Đức ông Urbańczyk đã phân tích nguồn gốc sâu xa
của nạn buôn người,
xác định hai yếu tố chính dẫn đến tình trạng này: nghèo đói, với hậu quả là
thất nghiệp và thiếu cơ hội, và một hệ thống kinh tế chỉ quan tâm đến việc tối
đa hóa lợi nhuận, phục vụ lòng tham của một số ít hơn là sự phát triển nhân
phẩm của toàn thể nhân loại. Để minh chứng cho điều này, Đức ông nhắc lại rằng,
mặc dù 96% các quốc gia đã thông qua luật chống nạn buôn người, tuy nhiên hiện
tượng này vẫn tiếp tục gia tăng, thậm chí còn nhiều hơn trong thời đại dịch.
Từ
đây, Đức ông Urbańczyk tố cáo những xuyên tạc của "chủ nghĩa tư bản tân tự
do" và việc "bãi bỏ quy định thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận
không có giới hạn về đạo đức, xã hội và môi trường", và trong đó "con
người là những con số bị bóc lột". Vì thế, điều cần thiết là phải có một
nền kinh tế thúc đẩy công lý.
Ngày
tiếp theo, 15/6, Đại diện Toà Thánh tập trung bài phát biểu vào mối liên hệ
giữa nạn buôn người và thế giới lao động. Theo Đức ông, đại dịch đã ảnh hưởng
mạnh mẽ đến lĩnh vực việc làm, dẫn đến nạn buôn người gia tăng. Ngoài ra,
còn có một thảm trạng khác liên quan đến nạn buôn người, đó là bóc lột tình
dục. Theo đó, nguồn gốc của hiện tượng này là do thiếu văn hóa tôn trọng người
khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Có hai cách để hạn chế sự “vô văn hóa” này:
một mặt, thúc đẩy văn hóa tôn trọng và nhân phẩm, cùng với sự nhận thức và đào
tạo liên tục; mặt khác, luật pháp phải xử nghiêm nhằm ngăn chặn bóc lột tình
dục.
Ngày 16/6, trong
phiên kết thúc Hội nghị, Đức ông nhấn mạnh cần phải có lòng dũng cảm và ý muốn
thay đổi những khiếm khuyết của hệ thống kinh tế hiện nay, để có thể đổi mới
các quy định và công cụ có tầm nhìn rộng hơn, nghĩa là đầu tư nhiều hơn vào con
người, hạn chế tập trung quyền lực và của cải vào tay một số ít, đồng thời tăng
cường hợp tác đa phương và song phương nhằm ngăn chặn bạo lực và xung
đột. (CSR_4418_2021)
Trích
nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-06/toa-thanh-con-nguoi-loi-nhuan-kinh-te.html