Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Giáo Hội ca ngợi luật mới của Uzbekistan “Về tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo”

Uzerbekistan.jpeg

Theo cha Jerzy Maculewicz, Giám quản Tông Tòa của Uzbekistan, và cha Ariel Alvarez Toncovich, dòng Ngôi Lời, cha xứ của Samarkand, luật mới “Về tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo” được thông qua vào ngày 7/7/2021 tại Uzbekistan có nhiều ý nghĩa tích cực và quan trọng.


Cha Toncovich giải thích: “Đạo luật này, liên quan đến tất cả các hệ phái tôn giáo ở Uzbekistan, nhấn mạnh đến quyền tự do lương tâm: mọi người đều có thể chọn niềm tin của riêng mình”.

Hiểu đúng ý nghĩa của truyền giáo

Cha nhấn mạnh về việc luật mới giúp vượt qua một trở ngại quan trọng đối với những người truyền giáo hiện diện trên lãnh thổ Uzbekistan bởi vì tại nước này, “truyền giáo” không được hiểu theo nghĩa tích cực, nhưng là sự hạn chế, một sự thuyết phục cưỡng bức, nhằm mục đích dành tín hữu từ những hệ phái đức tin khác. Theo cha, luật mới làm rõ nghĩa các thuật ngữ “truyền giáo” và “chiêu dụ tín đồ”, nói rõ rằng “việc gây áp lực đối với các cá nhân để thay đổi tôn giáo của họ là điều bị cấm”.

Không cấm trẻ em tham gia các tổ chức tôn giáo

Một điểm quan trọng khác nữa, đó là luật mới không cấm các trẻ em tham dự các tổ chức tôn giáo, miễn là các em tự muốn và có sự đồng ý của cha mẹ. Cha Toncovich kết luận: “Chắc chắn, nói chung, chúng tôi có thể nói rằng đó là một điều khoản cho phép chúng tôi làm việc trong hòa bình và điều đó không áp đặt thêm giới hạn nào cho chúng tôi”.

Cải cách về thủ tục bàn giấy

Còn theo cha Giám quản Tông tòa, cũng có những tiến bộ về thủ tục bàn giấy. Cha giải thích: “Trước đây, để đăng ký một giáo xứ mới, cần phải thu thập ít nhất một trăm chữ ký của những người tuyên bố mình muốn tham gia, và cần phải được sự đồng ý của cư dân trong khu vực. Với luật mới, chỉ cần có 50 người ký tên và không cần phải có sự đồng ý của người dân lân cận. Hơn nữa, có thể gửi tài liệu theo phương thức điện tử và chính quyền phải đưa ra câu trả lời trong thời hạn chính xác và trong trường hợp bị từ chối, nó luôn phải kèm theo một lý do”.

Các ưu tiên về tôn giáo

Kể từ năm 2016, sau cái chết của tổng thống độc tài Islom Karimov, Uzbekistan đã bắt đầu một con đường mở cửa từ từ, được tóm tắt trong "Chiến lược 2017-2021", cũng cho thấy "sự hòa hợp giữa các sắc tộc" và bao dung tôn giáo" nằm trong các "lĩnh vực ưu tiên".

Các tôn giáo tại Uzbekistan

Theo dữ liệu do Quốc hội Uzbekistan cung cấp, “ngày nay có 2.277 tổ chức thuộc 16 hệ phái tôn giáo khác nhau trên lãnh thổ của Cộng hòa”. Trong số này, 2094 là cộng đồng Hồi giáo, có trụ sở tại 2067 đền thờ Hồi giáo; 166 tổ chức Kitô giáo, 8 cộng đồng Do Thái, 6 cộng đồng Bahà'í, một cộng đồng Hare Krishna, một ngôi chùa Phật giáo. Ngoài ra còn có Hiệp hội Kinh thánh liên tôn giáo của Uzbekistan.

Hiện nay, cộng đoàn Công giáo nhỏ bé của Uzbekistan có khoảng 3.000 người đã được rửa tội, có 5 giáo xứ trên khắp đất nước với khoảng 700 tín hữu của Tashkent, có những giáo xứ khác hiện diện ở Samarkand, Bukhara, Urgench và Fergana. Ở Angren, nơi có kế hoạch xây dựng một nhà thờ mới, có 25 tín hữu. (Fides 14/07/2021)

 Hồng Thủy - Vatican News

Trích nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2021-07/luat-moi-tu-do-luong-tam-hiep-hoi-ton-giao-uzbekistan.html


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha xuất viện trở về Vatican - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     Gương tha thứ của cha Nazareno Lanciotti, vị linh mục bị sát hại vì tình yêu Chúa - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     Kinh Truyền Tin tại bệnh viện Gemelli (11/7): nâng đỡ người bệnh - Văn Yên SJ - Vatican news
     ĐTC giúp xây dựng một giếng nước cho trẻ em Moroto ở Uganda - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     Khulna, Bangladesh: Giáo phận và Caritas tặng 80 ngôi nhà cho những người di cư vì khí hậu - Văn Yên SJ
     Ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     ĐTC nhập viện phẫu thuật đại tràng - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     Từ tháng 11, hai biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được rước đến các giáo phận ở Bồ Đào Nha
     Đức TGM Paglia: Không có việc loại ai ra trong lĩnh vực y tế - Nt. Hồng Thủy - Vatican news
     ĐTC chúc mừng báo “Quan sát viên Roma” 160 tuổi - Nt. Hồng Thủy - Vatican news