Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

gửi Đức Hồng Y Chủ Tịch

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách việc Hiệp Nhất các Kitô Hữu

nhân dịp Cuộc Hội Thảo lần thứ XIII giữa các Kitô Hữu,

từ ngày 28-30 tháng 08 năm 2013, tại Milano

ngày 30-08-2013

Kính gửi Chư Huynh đáng kính

Đức Hồng Y Kurt Koch,

Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách việc

Hiệp Nhất các Kitô Hữu

            Thật là một niềm vui đặc biệt cho Tôi khi được biết sáng kiến tổ chức các Buổi Hội Thảo giữa các Kitô Hữu, theo chu kỳ 2 năm một lần, do Học Viện Phanxicô về Tu Đức, của Đại Học Antonianum (Roma) và Phân Bộ Thần Học của Phân Khoa Thần Học Chính Thống của Đại Học Aristoteles Salonica, với mục đích đào sâu sự hiểu biết các truyền thống thần học và tu đức bên Đông và bên Tây và để vun trồng các mối liên hệ huynh đệ và thân hữu cũng như học hỏi nghiên cứu giữa các thành viên của hai cơ cấu cao đẳng.

            Vì thế Tôi muốn ngỏ lời chào thân ái của Tôi tới các người tổ chức, các thuyết trình viên và tất cả những người tham dự vào Cuộc Hội Thảo lần thứ XIII do sáng kiến đáng khích lệ này, mà năm nay được tổ chức tại Milano, với sự cộng tác của Đại Học Công Giáo Thánh Tâm, với đề tài "Cuộc sống của các Kitô Hữu và quyền lực trần thế. Những vấn đề lịch sử và các viễn tượng hiện thời bên Đông và bên Tây". Đề tài như thế được lồng một cách tốt đẹp vào trong khuôn khổ của biết bao nhiêu sáng kiến nhằm kỷ niệm niên kỷ thứ XVII Sắc dụ của Hoàng đế Constantin (năm 313), những sáng kiến mà tại Milan đã có những giai đoạn thật đặc biệt, như cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomeo I tại nhà thờ Thánh Ambrosio và thành phố Milan.

            Quyết định lịch sử trên, qua đó Hoàng đế đã ra lệnh cho tự do tôn giáo với tất cả các Kitô Hữu, đã mở ra những nẻo đường mới cho việc phổ biến Tin Mừng và đóng góp một cách quyết định cho việc khai mở nền văn minh Châu Âu. Việc tưởng nhớ biến cố này cống hiến cơ hội, cho Cuộc Hội Thảo này, để suy tư về việc làm tiến triển các cách thế, qua đó thế giới Kitô Giáo đi vào trong mối tương quaan với xã hội dân sự và với quyền bính dân sự điều hành xã hội này. Những cách thế này được khai triển trong suốt lịch sử trong các bối cảnh khá khác nhau, khi nhận biết các yếu tố khác biệt đầy ý nghĩa ở bên Đông và bên Tây. Đồng thời chúng bảo tồn những nét nền tảng chung, như xác tín rằng quyền lực thế tục nhận ra giới hạn của mình trước lề luật của Thiên Chúa, việc dành không gian đúng để cho tư thế tự lập của lương tâm, rồi ý thức rằng quyền bính Giáo Hội và quyền bính trần thế được mời gọi hợp tác với nhau để lo cho thiện ích trọn vẹn cho cộng đoàn nhân loại.

Khi cầu chúc cho công việc của Cuộc Hội Thảo đem lại nhiều kết quả phong phú giúp cho việc mưu tìm lịch sử và sự hiểu biết nhau giữa các truyền thống khác nhau, Tôi bảo đảm với Quý Vị là Tôi sẽ nhớ  cầu nguyện cho công cuộc này, và từ thâm tâm, Tôi vui lòng cầu xin Phép Lành Tông Tòa trên những ai đóng góp vào việc tổ chức này và trên những ai tham dự Cuộc Hội Thảo.

Vatican ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Phanxicô, Giáo Hoàng

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh [phổ biến, ngày 30-08-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 06-06-2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Theo Chúa Giêsu là chiến đấu chống lại sự dữ trong mọi hình thái của nó
     Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Chính Thống Siro Malankara
     Các bạn trẻ là niềm hy vọng của Thiên Chúa và của Giáo Hội
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Quốc Vương Giordani
     Các sinh hoạt cuối trong Năm Đức Tin ở Roma
     ĐỨC THÁNH CHA SẼ LOAN BÁO NGÀY PHONG HIỂN THÁNH CHO ĐỨC GIOAN XXIII VÀ ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus)
     Theo Chúa Giêsu là luôn nhìn lên Chúa và đi theo Người, cho dù có phải trả giá mắc mỏ.
     ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ CHO CÁC NẠN NHÂN BẠO LỰC BÊN AI CẬP
     Tình yêu của Thiên Chúa là kho tàng đích thật của chúng ta. Nó trao ban ý nghĩa cho mọi thực tại cuộc sống