Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

ĐTC đau buồn về vụ thảm sát ở Bucha, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC KÊU GỌI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH.jpegCuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6/4/2022, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi đau về vụ thảm sát thường dân ở Bucha, ngoại ô Kiev, trong thời gian Nga chiếm đóng khu vực này, và lập lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina.

ĐTC Phanxicô: Malta - phòng thực nghiệm hoà bình_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐỨc Thánh Cha yêu quý GH.jpegĐức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm Malta trong hai ngày, từ 2-3/4/2022. Do đó, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 6/4/2022, ngài chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phaolô VI về cuộc viếng thăm này. 

Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính trong chương trình truyền hình Ý ngày lễ Phục Sinh_Ngọc Yến - Vatican News

ĐTC là nhân vật chính.jpegTrong chương trình “Những khuôn mặt của Tin Mừng” được phát sóng trên kênh Rai 1 của Ý vào Chúa nhật Phục sinh 17/4, Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính, điểm lại 9 năm Giáo hoàng của ngài.

Trả lời phỏng vấn, ĐTC cho biết ngài sẵn sàng thăm Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC thăm Uraina.jpegChiều tối Chúa Nhật 3/4/2022, trên chuyến bay từ Malta trở về Roma, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo. Ngài nói về tình hình sức khỏe của ngài, về tình hình chiến tranh ở Ucraina và cho biết ngài luôn sẵn sàng viếng thăm Ucraina.

Tông du Malta: ĐTC gặp những người di dân ở Malta_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
Tông du Malta.jpegGặp gỡ với khoảng 200 người di cư tại Trung tâm Thực nghiệm Hòa bình Giovanni XXIII ở Hal Far, Đức Thánh Cha mời gọi đừng nhìn họ như những con số. Lắng nghe hai chứng từ, Đức Thánh Cha nhớ đến hàng ngàn người chạy trốn khỏi Ucraina vì một cuộc chiến tranh phi nghĩa và man rợ. 
200 người và 50 xe tải cứu trợ từ Ý lên đường vì sứ vụ hoà bình ở Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

200 người và 50 xe tải cứu trợ từ Ý.jpegVào thứ Sáu ngày 1/4/2022, một phái đoàn gồm 200 người thuộc 89 tổ chức xã hội dân sự của Ý sẽ lên đường tham gia một sáng kiến hòa bình bất bạo động ở Ucraina. Sáng kiến có tên “Dừng chiến tranh ngay bây giờ,” do Cộng đoàn thánh Giáo hoàng Gioan XXIII phát động.

Những linh mục truyền giáo tình nguyện ở lại Ucraina với giáo dân_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Linh mục truyền giao Ucraina.jpegKhi cuộc xâm lược của Nga tại Ucraina đã kéo dài hơn một tháng, hàng triệu người dân Ucraina đã di tản sang các nước láng giềng, thì tại Ucraina vẫn có những linh mục ngoại quốc, những nhà truyền giáo sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đến mạng sống, tình nguyện ở lại để chia sẻ đau khổ với người dân và đặc biệt để cầu nguyện, ban bí tích và nâng đỡ họ.

Nhà hoạt động thiếu niên Công giáo Iqbal Masih của Pakistan_Ngọc Yến - Vatican News

Công giáo Iqbal Máih.jpegVào ngày 23/3/2022, tại Islamabad thủ đô Pakistan, Tổng thống Arif Alvi đã trao giải thưởng dân sự cao nhất cho Iqbal Masih, một người thợ dệt thảm Công giáo bị sát hại khi mới lên 12 tuổi vì đã dũng cảm bênh vực các trẻ em phải lao động cực khổ.

Hiệp hội “Sứ vụ Liên đới” phục vụ người vô gia cư ở Quảng trường Thánh Phêrô_Ngọc Yến - Vatican News

Sứ vụ liên đới.jpegGiáo xứ Thánh Thần gần Quảng trường Thánh Phêrô là điểm khởi hành của Hiệp hội “Sứ vụ Liên đới”, dựa trên tinh thần Sứ điệp Mùa Chay năm 2022 của Đức Thánh Cha “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí”, đồng hành cùng với các tình nguyện viên.

Đức Thánh Cha khuyến khích Tổ chức Unitalsi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của con người ngày nay_Ngọc Yến - Vatican News

TỔ CHỨC UNITALSI.jpegĐức Thánh Cha nhận xét rằng, sự gần gũi với những ai đang đau khổ là đặc sủng của Unitalsi. Ngày nay, Tổ chức tiếp tục khởi động những con đường mới, bắt đầu từ những trải nghiệm hành hương đến hoạt động phục vụ đón tiếp tại Ngôi nhà này.

Giáo hội Công giáo Malta trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Giáo hội công giáo Manila.jpegChuyến viếng thăm Malta của Đức Thánh Cha đã được lên kế hoạch từ 2 năm trước, vào cuối tháng 5/2020, nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát nên đến bây giờ Đức Thánh Cha mới có thể thực hiện chuyến viếng thăm.

ĐTC Phanxicô: Vui mừng chào đón người ăn năn thống hối_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

kinh man coi.jpegTrong giờ đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 27/3/2022, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết bày tỏ sự gần gũi với những người hối lỗi cũng như tìm kiếm những người đang lạc xa, và vui mừng vì điều tốt của người khác, không chăm chú vào sai lỗi của họ.

ĐTC Phanxicô: Hãy huỷ bỏ chiến tranh trước khi nó xoá sổ nhân loại khỏi lịch sử_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

CHIẾN TÀN BẠO.jpegTrưa Chúa Nhật 27/3/2022, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lại nhắc đến tình hình chiến tranh ở Ucraina. Ngài lặp lại lời kêu gọi ngưng chiến, "huỷ bỏ chiến tranh trước khi nó xoá sổ nhân loại khỏi lịch sử."

Thánh giá dẫn một người trẻ Hồi giáo đến với Công giáo_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News

THÁNH GIÁ CÔNG GIÁO.jpegChàng thanh niên 24 tuổi Vicky Adam Ubaid Akramsinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Indonesia. Anh đã chọn trở thành tín hữu Công giáo và được rửa tội vào năm 2021. Khi đang tìm hiểu Kitô giáo, cây Thánh Giá trên đỉnh một nhà thờ Công giáo anh nhìn thấy trong một giấc mơ đã dẫn anh tìm hiểu Công giáo nhiều hơn và cuối cùng đón nhận đức tin Công giáo.

Các Giáo xứ Công giáo Ucraina biến thành “trung tâm nhân đạo”_Ngọc Yến - Vatican News

trung tâm nhân đạo.jpegTrong một sứ điệp video được phổ biến vào ngày 22/3, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina cám ơn các giáo xứ Công giáo ở các vùng Kyiv, Zhytomyr và Vinnytsia, vì đã nỗ lực “cung cấp viện trợ nhân đạo ở những nơi thực sự cần thiết”, và khẳng định các giáo xứ đã biến thành “trung tâm nhân đạo”.

Giáo hội Ý cử hành Ngày các Nhà Truyền giáo tử đạo 24/3_Ngọc Yến - Vatican News

Truyền giáo tử đạo 24-3.pngNăm nay, chủ đề cho Ngày các Nhà Truyền giáo tử đạo 24/3, lần thứ 30, được Phong trào Truyền giáo Giới trẻ Ý chọn là “Tiếng nói Ngôi Lời”, nhằm nhấn mạnh “Tiếng nói của các vị tử đạo là Tiếng nói của Ngôi Lời Thiên Chúa”.

Sơ Małgorzata, "Mẹ Têrêsa người Ba Lan", dấn thân vì người tị nạn Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Dấn thân người tị nạn ucraina.jpegTừ 30 năm qua sơ Małgorzata Chmielewska đã cống hiến những gì cốt yếu nhất trong cuộc sống của mình để giúp đỡ những người vô gia cư ở Ba Lan. Khi chiến tranh bùng nổ ở Ucraina, sơ cũng đã quyết định trợ giúp những người tị nạn Ucraina với cùng quyết tâm và sự kiên định nội tâm. 

ĐTC mời gọi đồng hành với những người đang đau khổ vì bom đạn_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC ĐÒNG HÀNH NGƯỜI ĐAU KHỔ.jpegTrong lời chào các tín hữu Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 2/3/2022, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã quảng đại mở cửa biên giới, trái tim, cửa nhà cho người tị nạn Ucraina. Ngài cũng mời gọi đồng hành với những người Ucraina đang đau khổ vì bom đạn chiến tranh.

ĐTC Phanxicô: Cần sống chậm lại để có giờ đối thoại giữa các thế hệ_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

DTC CẦN SỐNG CHẬM LẠI.jpegTrong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 2/3/2022 Đức Thánh Cha tiếp tục về chủ đề ý nghĩa và giá trị của tuổi già, được nhìn dưới ánh sáng của Lời Chúa. Cụ thể, ngài suy tư về đóng góp của người cao tuổi cho sự phát triển của một xã hội thực sự nhân văn, trong đó mỗi lứa tuổi có sự đóng góp của mình.

ĐTC bắt đầu án phong thánh tương đương cho 16 nữ tu Cát Minh tử đạo trong thời Cách mạng Pháp_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC 16 TU CÁT MINH.jpegNgày 22/2/2022, theo yêu cầu của các giám mục Pháp và Dòng Cát Minh Nhặt phép, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đồng ý mở một tiến trình đặc biệt, được Giáo hội Công giáo gọi là “phong thánh tương đương”, để tuyên thánh cho 16 vị tử đạo dòng Cát Minh ở Compiègne nước Pháp.