Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Hơn nửa thế kỷ phục vụ ở Campuchia của cha François Ponchaud - Ngọc Yến - Vatican News

Hình 1.jpegNgày 21/12/2021, đánh dấu một dấu ấn quan trọng của lịch sử Giáo hội Campuchia. Một trang sử đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, cha François Ponchaud, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris, sau 56 năm truyền giáo tại Campuchia, ở tuổi 82, đã trở về Pháp, tiếp tục sứ vụ truyền giáo trong cầu nguyện tại nhà hưu dưỡng ở Paris.

416 triệu Kitô hữu sống trong khu vực có nguy cơ bị bách hại - Ngọc Yến - Vatican News

Cầu nguyện cho việc truyền giáo.jpegTheo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, trong năm 2021, trên thế giới có 416 triệu Kitô hữu phải sống trong những vùng đất bị bách hại tôn giáo. Nhưng từ chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Trung Đông, ánh sáng hy vọng đã có, ngày càng có nhiều chính phủ quan tâm đến chủ đề tự do tôn giáo trong các phúc trình hàng năm và đã có các đặc phái viên về vấn đề này.

Niềm hy vọng đã hướng dẫn thế giới trong hai năm đại dịch - Ngọc Yến - Vatican News

Đại dich covid.jpegNhận xét về hoạt động trong hai năm qua của Uỷ ban Vatican về Covid-19 của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, ông Alessio Pecorario, điều phối viên của Ủy ban nói rằng: “Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chính niềm hy vọng đã hướng dẫn thế giới trong hai năm qua”.

Kinh Truyền Tin 2/1/2022: Ánh sáng Thiên Chúa bước vào bóng tối thế gian - Ngọc Yến - Vatican News
nhan phep lanh.jpegLúc 12 giờ trưa Chúa nhật 02/01/2022, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. 
Kinh Truyền Tin: Hòa bình vừa là món quà từ trên cao vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ
ĐTC tại quảng trường.jpegVào trưa thứ Bảy, ngày 01/01/2022, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. 
ĐTC dâng lễ Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô – Bài giảng của Đức Thánh Cha

ĐTC 02.jpegSáng Thứ Bảy 1/1, đầu năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô cùng với đông đảo các tín hữu. 

Đức Thánh Cha: Giáng sinh mời gọi chúng ta sống sự ngạc nhiên - Ngọc Yến Vatican - News

ĐTC 01-01.jpegGiảng trong Kinh chiều I lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lễ Giáng sinh đánh thức trong chúng ta sự ngạc nhiên và chúng ta phải sống sự ngạc nhiên này như những người chăn chiên, Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Năm Thánh trong Giáo hội Công giáo - Ngọc Yến - Vatican

ĐTC mở cửa năm thánh.jpegTruyền thống cử hành Năm Thánh có từ năm 1300. Theo truyền thống Giáo hội Công giáo, Năm Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Các Giám mục Paraguay mời gọi giáo dân loan báo Tin Mừng - Ngọc Yến - Vatican News

GIÁO HỘI 29-12.jpegNhân dịp Năm Giáo dân, trong thư mục vụ dịp Giáng sinh, các Giám mục Paraguay mời gọi tất cả các giáo dân, đang hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, bởi vì bí tích Rửa tội nhắc nhở chúng ta “Nói không với tội và sống như những người con đích thực của Chúa”.

ĐGH Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước vào ngày 04/09/2022 - Văn Cương, SJ – Vatican News

ĐGH I PHONG CHÂN PHƯỚC.jpegBộ Phong thánh chính thức công bố ngày 4 tháng 9 năm 2022 là ngày phong chân phước cho Đức giáo hoàng Gioan Phaolo I. Hồi tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông qua sắc lệnh công nhận một phép lạ do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I, người kế vị thánh Phêrô trong 34 ngày.

Thoáng nhìn lại 8 năm cải tổ Giáo triều của ĐTC Phanxicô - G. Trần Đức Anh O.P

ĐTC 26-12.jpegTừ khi được bầu làm Giáo Hoàng ngày 13/3/2013 đến nay, ĐTC Phanxicô đã tiến hành chương trình cải tổ giáo triều Roma để phục vụ hữu hiệu hơn Giáo Hội hoàn vũ và sứ mạng của Giáo Hội nói chung.

ĐTC Phanxicô: Noi gương Thánh Gia đi từ “tôi” đến “bạn” - Ngọc Yến - Vatican News
nhan phep lanh.jpegChúa nhật 26/12, Lễ Thánh Gia, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông tòa, trước sự hiện diện của các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha có bài giáo lý ngắn tập trung vào Tin Mừng Chúa nhật lễ Thánh Gia và chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin. 
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh - Vatican News (24.12.2021)
PopeFrancis_06Dec2021_01-3.jpegTrong bài giảng Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đảo ngược mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ: Thiên Chúa muốn hạ mình bước xuống, trong khi chúng ta lại muốn trèo lên toà cao.
Sứ điệp và Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2021 – Vatican News

nhan phep lanh.jpegTheo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha đã ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Lễ Giáng Sinh 25/12, ĐTC đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi.

Đức tin cụ thể: những cử chỉ nhỏ theo lời kêu gọi của ĐTC trong dịp lễ Giáng Sinh - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
noel1.jpgNhững cử chỉ nhỏ được Đức Thánh mời gọi thực hiện để chuẩn bị tốt nhất có thể cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế, ví dụ  như một cuộc điện thoại cho một người đơn độc, một cuộc viếng thăm người già hoặc người ốm đau, một lời cầu nguyện, hoặc món quà của sự tha thứ, món nợ phải trả, giúp đỡ người nghèo. 
12 sự kiện quan trọng của Vatican trong năm 2021 – Ngọc Yến – Vatican News
kinh man coi.jpegChỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc năm 2021, Hãng tin Công giáo Thuỵ Sĩ đã điểm lại những sự kiện quan trọng trong năm tại Vatican, đặc biệt liên quan đến các quyết định và hoạt động của Đức Thánh Cha và các cơ quan của Giáo triều Roma
ĐTC Phanxicô tiếp kiến Giáo triều Roma - chúc mừng Giáng sinh và năm mới - Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC 25-12.jpegSáng ngày 23/12/2021, như truyền thống hàng năm trước Giáng Sinh, Đức Thánh Cha tiếp các Hồng y, Giám mục và các chức sắc cấp cao của Toà Thánh, đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới Đức Thánh Cha. 
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022 - Vatican, 8/12/2021

ĐTC tươi cười.jpegTrong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 1/1/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm.

Sứ điệp Giáng sinh của ĐHY Sako kêu gọi hoà bình và hoà giải _Nt. Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Laudoumant.jpegGiữa bầu khí căng thẳng và xung đột tại Iraq, trong Sứ điệp Giáng sinh được công bố ngày 20/12 Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải.
Toà Thánh công bố hai tài liệu về trẻ em trong đại dịch - Ngọc Yến - Vatican News

trẻ em.jpegThứ Tư 22/12/2021, Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn Diện họp báo công bố hai tài liệu liên quan đến trẻ em trong đại dịch có tựa đề: “Đại dịch và thách đố giáo dục”, và “Trẻ em và Covid-19: những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất của đại dịch”.



|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 Sau >> Cuối >>|