Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Các giáo xứ Công giáo ở Anh và xứ Wales cử hành “Chúa nhật Hoà bình” - Ngọc Yến - Vatican News

Giáo xứ ở anh.jpegChúa nhật 16/01/2021, các giáo xứ Công giáo ở Anh và xứ Wales sẽ cử hành “Chúa nhật Hoà bình”, vì một văn hoá đối thoại.

Khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 _Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC mở cửa năm thánh 2025.jpegĐức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái Truyền giảng Tin Mừng, cho biết, trong cuộc yết kiến Đức Thánh Cha hôm 3/1, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn khẩu hiệu của Năm Thánh 2025, được gói gọn trong những từ “Những người hành hương của hy vọng”.

Đức Thánh Cha mong muốn được tự do đi thăm người thân quen - Ngọc Yến - Vatican News

ĐTC tự do đi thăm 2.jpegĐức Thánh Cha trả lời thư cho nhà báo Javier Martínez Brocal, cho biết mong muốn của ngài là được tự do đi thăm những người thân quen như trước đây đã làm ở Buenos Aires; đồng thời ngài cũng khuyến khích các nhà báo “hoàn thành ơn gọi báo chí” khi nắm bắt những khoảnh khắc thực tế.

ĐTC Phanxicô: Cha mẹ biết đương đầu với những thách đố của con cái là những người hùng - Ngọc Yến - Vatican News

ĐTC nói về gia đình.jpegCuộc phỏng vấn của Truyền thông Vatican với Đức Thánh Cha Phanxicô về vai trò làm cha mẹ trong thời Covid và chứng tá của Thánh Giuse, mẫu gương về sức mạnh và sự dịu dàng đối với những người cha hôm nay.

Đức Thánh Cha tiếp các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp - Ngọc Yến - Vatican News

ĐTC 13-01.jpegTrong buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp về Roma thăm Toà Thánh và giới thiệu tài liệu “Trở thành những tông đồ hôm nay”, Đức Thánh Cha tập trung nói về ba động từ mà Phong trào cần quan tâm: nhìn, phân định và hành động trong sứ vụ.

ĐTC Phanxicô: Lao động là điều cần thiết để chúng ta tiến triển trên đường nên thánh - Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC 12-01.jpegTrong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12/1/2022 Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh Giuse khi suy tư về cuộc đời của thánh nhân như một người lao động và phẩm giá của lao động. 
ĐTC có thể thăm viếng những nước nào trong năm 2022? _Nt. Hồng Thủy - Vatican News

DTC thăm viếng các nước.jpegCứ bước sang một năm mới, một trong những câu hỏi mà những cây bút chuyên về Vatican lại thường đặt ra đó là: những quốc gia nào Đức Thánh Cha có thể viếng thăm trong năm nay. 

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở New York - Ngọc Yến - Vatican News

DTC Cầu nguyện vụ cháy.jpegHôm thứ Hai 10/01, qua điện thư do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh ký và được gửi tới Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân của vụ cháy chung cư ở quận Bronx của New York, làm cho ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.

Đức Hồng y của Nigeria mời gọi cầu nguyện cho 200 nạn nhân của các cuộc tấn công - Ngọc Yến - Vatican News

Cầu nguyện 200 nạn nhân.jpegTrước các cuộc tấn công trong tuần qua của những những kẻ khủng bố ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, làm cho ít nhất 200 người chết, Đức Hồng y John Olorunfemi Onayekan, nguyên Tổng Giám mục của Abuja lên tiếng phản đối mạnh mẽ và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, gồm người Công giáo, các Kitô hữu và người Hồi giáo.

Đức Thánh Cha tiếp các đại sứ cạnh Toà Thánh - Hồng Thủy - Vatican News

ĐTC tiếp đại sứ quán toà thánh.pngNhư truyền thống hàng năm, sáng ngày 10/1/2021, Đức Thánh Cha đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Ngỏ lời với các đại sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “chúng ta không thể được cứu một mình và tự mình: những thách thức lớn của thời đại chúng ta đều mang tính toàn cầu.”

Kinh Truyền Tin (09/01): Cần biết và nhớ ngày rửa tội của mình – Bài Huấn dụ của ĐTC

DTC ĐỌC KINH TRUYỀN TIN.jpegTrưa Chúa Nhật 9/1, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, sau khi dâng lễ với việc ban bí tích Rửa tội cho 16 em bé tại Nhà nguyện Sistine, lúc 12 giờ, ĐTC đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

ĐTC dâng Thánh Lễ tại Nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 16 em bé - Văn Yên, SJ - Vatican News

tin giáo hội 9-12.jpegLúc 9:30 sáng Chúa Nhật, 9/1, Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Sistine, và rửa tội cho 16 em bé là con của các nhân viên Vatican.

Đức Thượng phụ Giêrusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật Lời Chúa - Hồng Thủy - Vatican News

Đức thượng phụ.jpegTrong một thư gửi các tín hữu, Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, đã thông báo với các tín hữu rằng Chúa Nhật Lời Chúa năm nay, ngày 23/1, tại Thánh Địa, sẽ được dành để đọc toàn bộ Tân Ước.

ĐTC mời gọi mọi tín hữu làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày - Hồng Thủy - Vatican News

TIN GH.jpeg

Hôm 6/1/2022, Đức Thánh Cha đã công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022 với chủ đề: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu loan báo sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô trong mọi chiều kích của đời sống hàng ngày của chúng ta.

Kinh Truyền Tin 6/1. ĐTC : Các Đạo sĩ dạy chúng ta tái khám phá sự khiêm nhường cần thiết để thờ lạy Chúa - Hồng Thủy - Vatican News

tam tinh le on thien trieu.jpegNgày 6/1, tại một số nước châu Âu mừng lễ Chúa Hiển Linh. Tại Vatican, sau khi cử hành Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô, vào lúc 12 giờ trưa Đức Thánh Cha đã cùng với đông đảo tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô đọc kinh Truyền Tin.

Đức Thánh Cha chủ sự lễ Hiển Linh - Ngọc Yến - Vatican News

lễ truyền dầu.jpegLúc 10 giờ sáng thứ Năm 06/01, lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô. Ngài mời gọi mỗi người noi gương ba vị đạo sĩ thực hiện cuộc hành trình hướng về Chúa Giêsu. Và để thực hiện được điều này cần phải bắt đầu lại mỗi ngày, biết đặt câu hỏi, cần một đức tin can đảm, đi con đường mới, và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể để được Chúa biến đổi.

ĐTC Phanxicô: Thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của đời người - Hồng Thủy - Vatican News
Gia đình.jpegTrong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 05/01/2021 Đức Thánh Cha đã suy niệm về tình phụ tử của thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dù là chồng của Đức Maria và là cha theo pháp lý của Chúa Giêsu, thánh Giuse có mọi quyền của một người cha, bao gồm quyền đặt tên cho Chúa, nhưng thánh nhân vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. 
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 1: cầu nguyện cho những người chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo

Cầu nguyện trong tháng.pngTrong video ý cầu nguyện đầu tiên trong năm 2022, Đức Thánh Cha nói rằng kỳ thị và bách hại tôn giáo là không thể chấp nhận được; thật vô nhân đạo và thậm chí là điên rồ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022 - Ngọc Yến - Vatican News

Thế giới bệnh nhân.jpegSứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2022 của Đức Thánh Cha có tựa đề “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mt 23,8). Đức Thánh Cha tập trung vào 5 điểm chính: 1) Nhân từ như Cha; 2) Chúa Giêsu, lòng thương xót của Cha; 3) Chạm vào thân xác đau khổ của Chúa Kitô; 4) Trung tâm chăm sóc, nhà thương xót; 5) Mục vụ thương xót: hiện diện và gần gũi.

22 NHÀ TRUYỀN GIÁO BỊ SÁT HẠI TRONG NĂM 2021 - Tác giả: G. Võ Tá Hoàng
Father Olivier Maire.jpgTheo Fides, một cơ quan truyền thông thuộc bộ Truyền bá và Phúc Âm hóa các Dân tộc cho biết, trong năm 2021 vừa qua có 22 nhà truyền giáo đã bị giết trên toàn thế giới, nhiều hơn 2 người so với năm 2020 và một nửa trong số đó là các linh mục.