Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh Cha tiếp các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp


ĐTC 13-01.jpeg


Trong buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp về Roma thăm Toà Thánh và giới thiệu tài liệu “Trở thành những tông đồ hôm nay”, Đức Thánh Cha tập trung nói về ba động từ mà Phong trào cần quan tâm: nhìn, phân định và hành động trong sứ vụ.

Đi từ đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu Phục sinh đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 18-35), Đức Thánh Cha nói: “Các môn đệ bắt đầu nhớ lại các sự kiện mà họ đã trải qua; rồi họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các sự kiện đó; sau cùng, các ông hành động trở lại Giêrusalem để loan báo Chúa sống lại”. Đức Thánh Cha diễn giải ba động từ nhìn, phân định và hành động.

Đầu tiên là nhìn. Đây là bước cơ bản; nó bao gồm ở việc dừng lại và quan sát các sự kiện tạo nên cuộc sống chúng ta, những gì tạo nên lịch sử, nguồn gốc gia đình, văn hoá, Kitô của chúng ta. Sư phạm của Phong trào Công giáo Tiến hành luôn bắt đầu bằng một khoảnh khắc của ký ức, nghĩa là chúng ta hiểu ý nghĩa của hiện tại và quá khứ đã trải qua, và hiểu Thiên Chúa đã hiện hữu như thế nào trước đây và hiện nay trong mỗi thời điểm. Sự tế nhị trong hành động của Thiên Chúa đối với cuộc sống chúng ta đôi khi không cho chúng ta hiểu mọi sự ngay lập tức, cần phải có thời gian để nắm bắt được.

Bước thứ hai là đánh giá hoặc phân định. Đây là thời điểm chúng ta để cho mình được chất vấn, thảo luận. Chìa khoá của bước này là việc tham chiếu Kinh Thánh, để cho Lời Chúa chiếu soi cuộc sống như Thư gửi tín hữu Do Thái nói: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi; […] Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4, 12).

Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong lịch sử, Phong trào Công giáo Tiến hành đã phát triển những thực hành hiệp hành thực sự, đặc biệt trong đời sống các nhóm, xây dựng nền tảng cho những kinh nghiệm. Giáo hội cũng đã bắt đầu tiến trình hiệp hành, và Đức Thánh Cha tin rằng Phong trào sẽ đóng góp phần của mình cho tiến trình này. Và ngài nhấn mạnh, trong tiến trình này chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, và điều này được thể hiện trước hết trong Lời Chúa, nghĩa là cùng nhau đọc, suy gẫm và chia sẻ Lời Chúa. Đức Thánh Cha lấy hình ảnh Thánh giá để giải thích rõ thêm: “Thanh ngang là cuộc đời, lịch sử, nhân loại của chúng ta. Thanh dọc là Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta bằng Lời và Thánh Thần của Người, để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta”.

Ở bước thứ ba, cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến hành động. Tin Mừng dạy chúng ta hành động phải luôn có sáng kiến của Chúa. Theo Thánh Marcô, sau khi phục sinh, Chúa cùng hoạt động với các tông đồ, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng (Mc 16, 20). Như thế, hành động thuộc về Chúa, vì chính Người đang âm thầm bước đi trong lịch sử mà chúng ta đang sống. Vì vậy, vai trò của chúng ta bao gồm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Chúa trong tâm hồn, thích ứng với thực tế đang phát triển không ngừng.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo của Phong trào Công giáo Tiến hành cần phải quan tâm đến giới trẻ. Bởi vì, ngày nay có nhiều người trẻ theo các phong trào Kitô có sự hoài nghi đối với các thể chế, họ tìm kiếm những tương quan ít dấn thân và tạm thời. Họ nhạy cảm hơn, vì thế dễ bị tổn thương hơn các thế hệ trước, nhưng họ vẫn cố gắng tìm kiếm chân lý, và vẫn còn quảng đại. Vì thế Phong trào Công giáo Tiến hành có sự vụ tiếp cận những người trẻ này để họ được lớn lên trong tình yêu với Chúa Kitô và người thân cận, đồng hành với họ đến một dấn thân cụ thể hơn, để họ trở thành những người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của họ và trong đời sống Giáo hội, như thế thế giới thay đổi.

Ngọc Yến - Vatican News

Trích nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-01/dtc-tiep-phong-trao-cong-giao-tien-hanh-phap.html


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     ĐTC Phanxicô: Lao động là điều cần thiết để chúng ta tiến triển trên đường nên thánh - Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC có thể thăm viếng những nước nào trong năm 2022? _Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở New York - Ngọc Yến - Vatican News
     Đức Hồng y của Nigeria mời gọi cầu nguyện cho 200 nạn nhân của các cuộc tấn công - Ngọc Yến - Vatican News
     Đức Thánh Cha tiếp các đại sứ cạnh Toà Thánh - Hồng Thủy - Vatican News
     Kinh Truyền Tin (09/01): Cần biết và nhớ ngày rửa tội của mình – Bài Huấn dụ của ĐTC
     ĐTC dâng Thánh Lễ tại Nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 16 em bé - Văn Yên, SJ - Vatican News
     Đức Thượng phụ Giêrusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật Lời Chúa - Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC mời gọi mọi tín hữu làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày - Hồng Thủy - Vatican News
     Kinh Truyền Tin 6/1. ĐTC : Các Đạo sĩ dạy chúng ta tái khám phá sự khiêm nhường cần thiết để thờ lạy Chúa - Hồng Thủy - Vatican News