Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

ĐTC gặp các đại diện các Giáo hội Kitô ở Iraq _Nt. Hồng Thủy - Vatican News

DTC GẶP Ở Iraq.jpegNgày 28/2/2022, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện các Giáo hội Kitô ở Iraq nhân kỷ niệm một năm chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq. Ngài khuyến khích họ giữ vững hy vọng, đồng thời khích lệ họ hiệp nhất và đối thoại với các tôn giáo khác.

Giáo hội khắp nơi chia sẻ và cầu nguyện cho dân tộc Ucraina _Nt. Hồng Thủy - Vatican News

GH chia sẻ.jpegGiáo hội khắp nơi bày tỏ sự gần gũi, lời cầu nguyện và đưa ra những trợ giúp cho dân tộc Ucraina trong thời điểm bi thương tích do chiến tranh. Các giám mục Địa Trung Hải đưa ra lời kêu gọi để chấm dứt tiếng bom đạn. Hội đồng giám mục châu Âu lên tiếng: Nhân danh Thiên Chúa, xin quý vị hãy dừng lại...

Chủ tịch HĐGM Công giáo Anh và xứ Wales mời gọi các tín hữu trở lại nhà thờ trong Mùa Chay - Ngọc Yến - Vatican News

HĐGM TRỞ LẠI MÙA CHAY.jpegTrong một bài phát biểu gần đây trước các học sinh, Đức Hồng y Nichols nói: “Về khả năng lây nhiễm Covid hiện nay, các nhà thờ đã an toàn và đang rộng mở. Do đó, điều quan trọng là đến với sự hiện diện của Chúa để được hiệp nhất tràn đầy trong cầu nguyện của Thánh lễ”.

Tôn giáo trong chiến cuộc tại Ucraina - G. Trần Đức Anh O.P

tôn giáo trong cuộc chiến Ucrauna.jpegTrong số những lý do Tổng thống Vladimir Putin viện dẫn, qua diễn văn dài trên đài truyền hình Nga chiều tối ngày 21/2 để chuẩn bị và biện minh cho cuộc tấn công vào Ucraina từ ngày 24/2 vừa qua, ngoài những lý do chính trị và quân sự, còn có lý do tôn giáo, gọi là để “bênh vực Giáo Hội Chính Thống Nga tại Ucraina bị chế độ của tổng thống Zelenskyy áp bức”. Thực tế như thế nào?

ĐTC Phanxicô: Hãy nói những lời hiền lành bác ái để không huỷ hoại người khác_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

kinh man coi.jpegĐức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy thanh tẩy cái nhìn của mình bằng cách nhìn vào lòng mình để nhận ra những lỗi lầm của mình và sau đó hãy nhìn người khác như cách Chúa Giêsu nhìn họ, nghĩa là nhìn vào điều tốt, đừng nhìn vào điều xấu nơi họ. 

ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
cầu nguyện hoà bình.jpegNói về bi kịch chiến tranh đang xảy ra trong những ngày gần đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa một cách tha thiết hơn." Và ngài nhắc lại lời kêu gọi ăn chay cầu nguyện: "Vì lý do này, tôi xin tái mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ucraina vào ngày 2/3, Thứ Tư Lễ Tro. 
Những "phép lạ" trong cuộc đời bác sĩ Allen Lewis_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

san-sang-theo-chua.jpgNgày 4/2/2022, tại nhà thờ thánh Patrick ở Columbus, bang Ohio, bác sĩ Allen Lewis đã được một tổ chức Công giáo trao danh hiệu "Người đàn ông Công giáo của năm". Phát biểu trong dịp này, bác sĩ Lewis đã chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng cảm động của ông. 

Sứ điệp Mùa chay năm 2022 của Đức Thánh Cha - Ngọc Yến - Vatican News

ĐỨC tHÁNH CHA.jpegSứ điệp Mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha được công bố tại Phòng báo chí Tòa Thánh vào sáng thứ Năm 24/02, có chủ đề:“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a).

Các giám mục Ba Lan kêu gọi người đồng hương tiếp đón người tị nạn Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

đồng hương ucraina.jpegTrong Lời kêu gọi đưa ra hôm 21/2/2022, Đức cha Gądecki, cũng là giám mục giáo phận Poznań, đã viết: “Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình và an ninh. Mọi người đều có quyền tìm kiếm điều kiện sống an toàn cho bản thân và cho những người thân yêu của họ.”

ĐTC tuyên bố thứ Tư lễ Tro, 3/2, là Ngày ăn chay cầu nguyện cho Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

cầu nguyện cho Ucraina.jpegĐức Thánh Cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ucraina: “Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ucraina. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra.”

ĐTC Phanxicô: Phải tìm lại sự liên kết, liên minh giữa người già và người trẻ - Vatican News

Người già và trẻ.jpegBắt đầu một loạt suy tư mới về ý nghĩa và giá trị của tuổi già, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2/2022, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của một liên minh giữa các thế hệ, dưới ánh sáng Lời Chúa.

ĐTC sẽ trò chuyện online với các sinh viên đại học Mỹ châu_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐGH trò chuyện online.jpegVào lúc 7 giờ tối giờ Roma ngày 24/2/2022, Đức Thánh Cha sẽ kết nối trực tuyến với các sinh viên toàn châu Mỹ. Sự kiện là sáng kiến cũng như được tổ chức bởi khoa thần học của đại học Loyola của dòng Tên ở Chicago, với sự cộng tác của Uỷ ban Toà Thánh về Mỹ châu Latinh.

Ernesto Piraino - người cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu Thánh Thể_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Người Cảnh sát trở thành linh mục.jpegErnesto Piraino là một cảnh sát và sắp kết hôn. Mọi sự thay đổi khi giáo xứ của anh bắt đầu chầu Thánh Thể liên tục 24 trên 24 giờ. Cuộc đời Ernesto bắt đầu thay đổi từ đó... Đó là câu chuyện về cuộc đời của cha Ernesto Piraino, ngày nay là một linh mục ẩn tu, người đã để lại bộ đồng phục phục cảnh sát để mặc lấy bộ áo dòng.

ĐHY Tagle: Loan báo Tin Mừng là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu - Ngọc Yến - Vatican News

ĐHY Tgle.jpegPhát biểu trong Hội thảo chuyên đề về chức linh mục hôm thứ Bảy 19/02, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc nhấn mạnh: “Hoạt động loan báo Tin Mừng không phức tạp, đó là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu”.

Các sáng kiến của Giáo hội Ấn Độ nhân lễ phong thánh cho vị thánh giáo dân đầu tiên của Ấn Độ_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Giáo hội Ấn Độ.jpegHội đồng Giám mục theo nghi lễ Latinh của Ấn Độ đang có kế hoạch tổ chức một loạt các chương trình để mừng việc phong thánh cho Chân phước Lazarus, thường được gọi là Devasahayam Pillai, giáo dân đầu tiên sẽ được phong thánh ở nước này.

Kinh Truyền Tin (20/02) : Tại sao lại yêu kẻ thù? - Vatican

kinh man coi.jpegVào trưa Chúa Nhật, ngày 20/02, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy yêu kẻ thù. Điều này thật khó nhưng đó cách Chúa Giêsu thực hiện để biến cái ác thành sự thiện.

Cha Claude, từ người vô gia cư trở thành linh mục đường phố_ Ngọc Yến - Vatican News
Cha Claude.jpegVào cuối tháng 01 năm 2022, kênh truyền hình Pháp-Đức Arte đã phát trực tiếp các tập của loạt phim trên web “Fragments - Những mảnh vỡ”. Trong đó có lời chứng cảm động của cha Claude, một linh mục ở Quebec, Canada từng là người vô gia cư sống lang thang trên đường phố trong nhiều năm.

 
Giáo hội Estonia tiếp tục thúc đẩy việc phong chân phước cho Tổng giám mục Profittlich_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Chân phước GM Profittlich.jpegTiếp tục đẩy mạnh tiến trình phong chân phước cho Đức cha Eduard Profittlich, nhân kỷ niệm 80 năm ngày ngài qua đời, hôm 15/2/2022, Toà Giám quản tại Estonia đã tổ chức một hội thảo trực tuyến để cung cấp thông tin cập nhật về quá trình phong chân phước cho ngài.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nhận dây Pallium_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

ĐGM NGUYỄN NĂNG.jpegSáng ngày 19/2/2022, trong Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Đức tổng giám mục Marek Jalewski, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã trao dây Pallium cho Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục Sài Gòn.

ĐTC gặp các tham dự viên Hội nghị chuyên đề về chức linh mục_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Đòi sống Linh Mục.jpegTrong buổi gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị chuyên đề về chức linh mục vào sáng ngày 17/2/2022 Đức Thánh Cha đã chia sẻ về 4 hình thức gần gũi mà ngài xem như là 4 cột trụ của đời sống linh mục; đó là: gần gũi Thiên Chúa, gần gũi giám mục, gần gũi các linh mục khác và gần gũi Dân Chúa.