Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

BÀI TƯỜNG THUẬT THÁNH LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO  GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 18/10/2009

Tại Giáo xứ Hà Nội

TG2009_DcMicae.jpg

XUÂN LỘC - Sáng chúa nhật 18.10.2009, hòa với niềm vui chung của toàn thể Giáo hội trong ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức Thánh Lễ Truyền Giáo tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Hà Nội (Hạt Hố Nai); Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, hai Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh, chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGMVN, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu cùng 2 Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Giuse Đinh Đức Đạo và 50 linh mục trong giáo phận đồng tế trước sự hiện diện gần 10000 giáo dân dự lễ. Trong Thánh lễ này các Đức Cha và các cha được ủy quyền đã ban các Bí Tích khai tâm cho 1.114 tân tòng. Đặc biệt trong thánh lễ này đã có hơn 2000 lương dân tham dự.

Trước Thánh Lễ đã có buổi nói chuyện của Đức Cha Michael với anh chị em tân tòng cũng như anh chị lương dân. Trong bài chia sẻ này, Ngài đã làm nổi bật đức hiếu thảo của người Kitô hữu với cha ông của mình và giải đáp những thắc mắc của anh chị em lương dân đối với đạo Công Giáo. Để phụ họa với bài chia sẻ hùng hồn này còn có các tu sĩ và các ca sĩ nổi tiếng tại Sài Gòn trình diễn những tiết mục đặc sắc. Còn trong thánh lễ thì Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu đã chia sẻ Lời Chúa bằng việc Ngài làm nổi bật ý nghĩa về việc Loan Báo Tin Mừng với nhiều ý nghĩa khác nhau thật thâm sâu mà Giáo Hội mong đợi nơi các con cái của mình.

Trong phần kết lễ, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Quản hạt Hố Nai kiêm Trưởng Ban Truyền giáo của Giáo Phận sau khi đã cám ơn các thành phần dân Chúa, Ngài đã ngỏ lời biểu dương và cám ơn đến anh chị em lương dân vì sự hiện diện rất ngoạn mục của họ trong ngày hôm nay và mời gọi họ tiếp tục gặp gỡ với người Công Giáo trong tình huynh đệ chân thành của người con cái Chúa và người anh em đồng bào ruột thịt Việt Nam .

Sau đó, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã trao các phần quà cho những anh chị em lương dân mà trong đó có một sách Phúc Âm và một số sách tìm hiểu về đạo Công Giáo. Thánh lễ đã kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày giữa những tiếng ca thánh thót và những tiếng kèn hoành tráng như báo hiệu một mùa xuân mới cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của giáo phận Xuân Lộc.

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG : LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 18/10/2009
     Bài tường thuật lễ tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu