Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

ĐTC Phanxicô: Chiến tranh là một sự phạm thánh, hãy ngừng nuôi dưỡng nó

kinh man coi.jpeg

Viết phần tựa cho cuốn sách “Chống chiến tranh. Can đảm xây dựng hoà bình”, Đức Thánh Cha khẳng định “đối thoại là một nghệ thuật chính trị; xây dựng hoà bình và giải trừ quân bị là một chọn lựa chiến lược”.

Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha viết: “Cách đây một năm, trong chuyến hành hương đến Iraq, tôi đã có thể chạm vào thảm hoạ gây ra bởi chiến tranh, bạo lực tương tàn và khủng bố. Tôi thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và của cả những vết thương lòng, nhưng cũng thấy những hạt giống hy vọng tái sinh. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một năm sau đó sẽ có một cuộc xung đột bùng nổ ở châu Âu”.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngay từ khi bắt đầu sứ vụ giám mục Roma ngài đã nói về chiến tranh thế giới thứ ba. Thế giới đang trải qua cuộc chiến này, mặc dù vẫn là từng mảnh, nhưng những mảnh này lớn dần và ghép lại với nhau. Những cuộc xung đột này đã gây nên biết bao đau khổ cho những nạn nhân vô tội, đặc biệt là trẻ em. Ở châu Âu, dường như những cuộc chiến này còn “xa vời”. Nhưng giờ đây, bất ngờ Ucraina bị xâm lược, và hậu quả cũng là những thường dân vô tội.

Đức Thánh Cha viết tiếp: “Trước những hình ảnh đau thương này, chúng ta chỉ có thể kêu lớn: Hãy dừng lại! Chiến tranh không phải là một giải pháp, chiến tranh là sự điên cuồng, một quái vật, một căn bệnh ung thư tự lớn lên bằng cách phá huỷ mọi thứ. Hơn nữa, chiến tranh là một sự phạm thánh, tàn sát những gì quý báu nhất trên mặt đất đó là sự sống con người, sự trong trắng của trẻ em, nét đẹp của thụ tạo”.

Theo Đức Thánh Cha, những gì chúng ta đang chứng kiến chứng tỏ chúng ta có trí nhớ kém. Bởi vì nếu có trí nhớ tốt, chúng ta sẽ nhớ những gì ông bà cha mẹ chúng ta kể lại về chiến tranh. Chúng ta sẽ cảm thấy cần hoà bình như phổi cần oxy. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt chúng ta đã không trang bị vũ khí ngày càng nhiều. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta biết rằng trước khi chiến tranh xảy ra trên chiến trường thì nó đã tồn tại trong tâm hồn con người.

Đề cập đến chiến tranh hạt nhân, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến tông du của ngài đến Nhật Bản năm 2019 và nhấn mạnh “Ngày nay hơn bao giờ hết, sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là một tội ác, không chỉ chống lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại tương lai ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nhận định rằng thật không ngờ, ba năm sau bóng ma chiến tranh hạt nhân lại xuất hiện ở châu Âu. Từng bước, chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra, vì thế chúng ta phải ngăn chặn ngay lúc này và phải mạnh mẽ lặp lại rằng: Chiến tranh là điều có thể tránh được.

“Những cuộc xung đột và chiến tranh có gốc rễ từ những khuôn mặt bị xoá mờ”, Đức Thánh Cha trích câu nói của Đấng đáng kính Tonino Bello, một ngôn sứ không mệt mỏi nói về hoà bình và khẳng định “khi chúng ta xoá khuôn mặt của một người, chúng ta có thể tạo ra tiếng ồn của vũ khí. Khi chúng ta giữ lấy khuôn mặt đau khổ của người khác thì chúng ta không được phép huỷ hoại nhân phẩm của họ bằng bạo lực”.

Ở phần kết thúc, Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói: “Chiến tranh phải dừng lại, và nó chỉ dừng lại nếu chúng ta ngừng nuôi dưỡng nó”. 

Ngọc Yến - Vatican News

Trích nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-04/dtc-chien-tranh-pham-thanh-ngung-nuoi.html


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Điểm sách - Cầu nguyện là lẽ sống_Văn Cương, SJ - Vatican News
     Một gia đình người Nga và một gia đình Ucraina cùng vác Thánh Giá tại đấu trường Colosseo_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     "Hãy tự cứu mình" không phải là lối đi của Chúa_Vatican News
     ĐTC Phanxicô: Công lý phục vụ phẩm giá con người và công ích_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC mời các gia đình viết bài suy niệm Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC khuyến khích các linh mục làm chứng về sự tha thứ của Chúa_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐTC: Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức TGM của Assisi rước thánh tích chân phước Acutis đến Hoa Kỳ_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC đau buồn về vụ thảm sát ở Bucha, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     ĐTC Phanxicô: Malta - phòng thực nghiệm hoà bình_Nt. Hồng Thủy - Vatican News