Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân hành hương Lộ Đức

Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân hành hương Lộ Đức.jpg

LỘ ĐỨC. ĐTC khuyến khích các quân nhân hành hương tại tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho hòa bình.

Trên đây là nội dung sứ điệp ĐHY Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh ĐTC gửi đến 12 ngàn quân nhân đến từ 48 nước, bắt đầu tham dự cuộc hành hương lần thứ 59 của giới quân nhân quốc tế tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp bắt đầu từ ngày thứ tư 17-5-2017.

Cuộc hành hương có chủ đề là “Dona nobis pacem - Xin ban bình an cho chúng con”.

Trong sứ điệp, ĐHY Parolin cho biết ĐTC cám ơn tất cả những người đang hoạt động để tái lập hoặc duy trì hòa bình trên thế giới và ngài mời gọi họ không ngừng cầu nguyện xin Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải. Sứ điệp có đoạn viết: “Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu nguyện của các con cái Ngài và trả lời một cách cụ thể, bằng cách khơi lên những người xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và liên đới”.

ĐTC cũng nhắn nhủ các quân nhân quốc tế hãy nhìn lên Chúa Kitô để chiến thắng sự ác và oán thù, và trở nên những nhân chứng đích thực của sự thật. Ngài cũng không quên bày tỏ sự gần gũi và nâng đỡ tất cả những người đang ở trong quân đội và ở trong tình trạng nguy hiểm. ĐTC đặc biệt phó thác họ cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Lộ Đức.

Trong số 12 ngàn quân nhân quốc tế ở Lộ Đức trong những ngày này, có 750 quân nhân đến từ Cộng hòa Liên bang Đức do Đức Cha Franz-Josef Overbeck, GM giáo hạt quân đội Đức hướng dẫn, cùng với một số đại biểu quốc hội thuộc Ủy ban quốc phòng và thứ trưởng của Bộ này.

Thứ sáu ngày mai 18-5-2017 có thánh lễ tại Hang Đá Đức Mẹ hiện ra, và có thánh lễ quốc tế tại Vương cung thánh đường thánh Piô 10. Thứ bẩy có cuộc rước đuốc theo truyền thống tại Quảng trường Đền Thánh.

Chúa nhật 22-5-2017 cũng có thánh lễ quốc tế tại Đền thờ hầm Thánh Piô 10 và buổi lễ kết thúc cuộc hành hương.

Cuộc hành hương hàng năm tại Lộ Đức của giới quân nhân quốc tế được bắt đầu từ năm 1958 do sáng kiến chung của các LM tuyên úy quân đội người Pháp và Đức. Ngày nay cuộc hành hương này là một buổi biểu dương hòa bình lớn nhất Âu Châu của các quân nhân Công Giáo thuộc các quân đội tại Đại lục này. (KNA SD, 15-5-2017)

G. Trần Đức Anh OP 

Nguồn: vi.radiovaticana.va


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng với Đức Thánh Cha: 14-5-2017
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 ngàn tín hữu hành hương: 10-5-2015
     Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, CN IV Phục Sinh
     Ai Cập là dấu chỉ của niềm hy vọng sự trợ giúp và tình huynh đệ
     Đức Giáo hoàng đóng góp vào dự án bãi biển cho người khuyết tật
     Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Ai Cập
     Loan báo Tin Mừng trong khiêm nhường chứ không bằng quyền lực
     Sứ điệp Tòa Thánh gửi các Phật Tử
     Thời sự tuần qua 21/04/2017: Tuần Thánh trên thế giới
     Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 19.04.2017: Lòng tin nảy sinh từ sự sống lại của Chúa Kitô