ĐỨC THÁNH CHA TIẾP
PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THÁNH THỂ

VATICAN.
Sáng ngày 7-8-2015, ĐTC đã tiếp kiến hàng ngàn bạn trẻ quốc tế thuộc Phong trào
Giới trẻ Thánh Thể, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào.
1.500
thành viên thuộc 38 đoàn đại biểu quốc gia Phong trào giới trẻ Thánh Thể, trong
đó phần lớn là các Huynh trưởng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, tham dự đại hội
quốc tế ở Roma từ ngày 4 đến 7-8-2015. Phong trào do các cha Dòng Tên, Phân bộ
Phong trào Tông đồ cầu nguyện đề xướng và đang hiện diện tại 56 quốc gia trên
thế giới, với hơn 1 triệu 100 ngàn đoàn viên, tuổi từ 5 đến 25.
Tham
dự buổi tiếp kiến cũng có Cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng quyền dòng Tên.
Ngoài ra có một số Huynh Trưởng người Việt của phong trào này ở Mỹ, Canada,
Australia và một số nơi khác.
Mở
đầu buổi tiếp kiến, cha Frédéric Fornos, dòng tên, Tổng Giám Đốc thừa ủy của
Phong trào, đã giới thiệu Phong trào Giới trẻ Thánh Thể và các thành phần hiện
diện, trong số 1500 đại biểu có 120 bạn trẻ nói tiếng Tây Ban Nha, 54 người nói
tiếng Bồ, 471 người nói tiếng Anh, 412 nói tiếng Ý, 330 bạn trẻ nói tiếng Pháp
và nhiều người nói các ngôn ngữ khác. Ngoài ra có 600 thân nhân của các bạn trẻ.
Cha nhắc lại rằng Phong trào được khai sinh năm 1915, vào đầu thế chiến thứ I,
trong thời kỳ đen tối và bạo lực, để cầu nguyện cho hòa bình.
6
đại biện bạn trẻ nam nữ từ Sénégal, Indonesia, Pháp, Argentina, Brazil, Đài
Loan, đã lần lượt tự giới thiệu và nêu thắc mắc với ĐTC.
Huấn
dụ của ĐTC
Trong
phần trả lời và huấn dụ, ngài ứng khẩu nhắn nhủ các bạn trẻ đừng sợ những căng
thẳng và xung đột, đó là điều vẫn thường xảy ra trong cuộc đời, trong gia đình,
trong xã hội. Đó là những chuyện thường tình trong cuộc sống. Chỉ nơi thiên đời
mới không có căng thẳng và xung đột. Điều quan trọng là đừng để căng thẳng biến
thành xung đột, nhưng tìm cách giải quyết bằng đối thoại. Căng thẳng xảy đến để
giúp chúng ta tiến bước hướng về một sự hòa hợp lớn hơn; căng thẳng làm cho
chúng ta tăng trưởng.
Về
xung đột. Cả những xung đột cũng giúp chúng ta hiểu những khác biệt, và làm cho
chúng ta hiểu rằng nếu không giải quyết xung đột, thì sẽ có một cuộc sống chiến
tranh. Trong một xã hội như Indonesia (Gregorius nêu câu hỏi là người nước này)
với bao nhiêu nền văn hóa khác nhau trong đó, cần phải tìm sự hiệp nhất trong sự
tôn trọng căn tính của mỗi người. Xung đột được giải quyết bằng sự tôn trọng
căn tính..
Tiếp
đến, ĐTC kêu gọi các bạn trẻ hãy cầu xin Chúa ban ơn hòa bình trong nội tâm giữa
các thử thách và khó khăn. Cần tránh thứ hòa bình hời hợt bên ngoài. ĐTC cho biết
ngài rất vui khi thấy bao nhiêu bạn trẻ tin tượng nơi sự hiện diện đích thực của
Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài nhắc nhở các bạn trẻ về các ông bà nội ngoại
trong gia đình như kho tàng ký ức. Các ông bà là những người bị quên lãng nhiều
ngày nay và khuyến khích các bạn trẻ hãy năng liên lạc và nói chuyện với các
ông bà của mình. ĐTC không quên nhắn nhủ các bạn trẻ tìm gặp Chúa Giêsu trong
cuộc sống của mình.
Trong
những ngày đại hội, các bạn trẻ có những cuộc gặp gỡ, cầu nguyện, thuyết trình,
hành hương và lễ hội, với chủ đề tổng quát là “Để niềm vui ở cùng các con”. Mỗi
ngày có một tiểu đề phản ánh chủ đề ấy, ví dụ “Niềm vui được ở cùng nhau”, “niềm
vui của sứ mạng”, “Niềm vui được là thành phần của dân Chúa”.
Ngày
7-8 được dành cho các cộng đồng Kitô tiên khởi, với cuộc viếng thăm hang toại đạo
thánh Callisto ở Roma.
Sau
phần huấn dụ của ĐTC, các vị đại diện của 38 phái đoàn quốc gia đã được ngài
đích thân bắt tay chào thăm, trong đó có cha Phanxicô Nguyễn Bình dòng Ngôi Lời,
điều hợp viên toàn quốc Hoa Kỳ của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Chị Hà Thị
Kim Lý từ Australia, và Anh Huỳnh Ngọc Trung từ Canada.
G. Trần
Đức Anh OP
Nguồn: vi.radiovaticana.va