Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

TỔ CHỨC LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2015

IMG_1647.JPG

 

XUÂN LỘC http://tempuri.org/tempuri.html

Sáng Chúa nhật 18-10-2015, hòa với niềm vui chung của toàn thể Giáo hội trong ngày mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, Giáo phận Xuân Lộc cũng đã tổ chức mừng đại lễ này tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Hà Nội (Hạt Hố Nai). Thánh lễ do Đức Cha Đa-minh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, cùng đồng tế với ngài, còn có Đức Ông Vinh-sơn Đặng Văn Tú, Cha Đa-minh Trần Xuân Thảo, Giám Đốc Ban Loan Báo Tin Mừng cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ cùng rất nhiều quý Cha trong Giáo phận.

Sáng hôm nay, ngay từ lúc tinh sương của một ngày mới, từng đoàn người từ muôn phương trong và ngòai giáo phận Xuân Lộc đã tấp nập tiến về khuôn viên giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai để mừng lễ trong niềm tin vững vàng vào công cuộc rao giảng ơn Chúa của toàn thể Hội thánh, điều đó nói lên tâm tình cũng như lòng khát khao trong công cuộc truyền giáo của mỗi người tín hữu trong giáo phận.

Tiếp đến, để tạo bầu không khí vui mừng, hạnh phúc với các em chị em Dự Tòng vì được làm con Chúa kể từ ngày hôm nay, 4 tiết mục trong phần diễn nguyện văn nghệ về “Truyền Giáo” của Hội Dòng  Đaminh Tam Hiệp, Đaminh Mân Côi Phú Cường, Mến Thánh Xuân Lộc, Nữ Tỳ Thánh Thể  nhằm khơi lên tinh thần loan báo Tin Mừng  cho những người tham dự.     

Đúng 6g 30, tất cả các anh chị em tác viên Tin mừng đã tập trung tại hội trường lớn của giáo xứ cùng với cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Đa-minh Trần Xuân Thảo để đón tiếp Đức Cha giáo phận. Kế đến, các ngài đã cùng với anh chị em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm truyền giáo, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong hành trình sứ vụ và cùng nhau tìm biện pháp khắc phục trong tương lai.

Sau đó, mọi người tiến ra lễ đài, và trước khi Thánh lễ diễn ra, Đức Ông Vinh-Sơn Đặng Văn Tú đã có đôi lời huấn từ với các anh chị em tác viên Tin Mừng của Giáo phận cùng tất cả các tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy cũng như đông đảo anh chị em thuộc các tôn giáo bạn. Ngài cũng đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình phục vụ, những kinh nghiệm truyền giáo của riêng Ngài, Đức Ông kể lại câu chuyện về sự gặp gỡ nhóm anh chị em Việt Nam tại Rô-ma, tuy không biết nhau, tuy chưa từng gặp mặt, thế nhưng trong cuộc gặp gỡ tình cờ đó, tưởng như là những người anh em không phải ruột thịt, thế nhưng lại là hàng xóm láng giềng mang trong mình dòng máu đỏ da vàng. Và hôm nay đây, niềm vui ấy lại đang tái diễn nơi đây vì chúng ta cùng là anh chị em, cùng là con một Cha trên trời. Vì chính Ngài là Đấng tạo ra chúng ta. Xin chúng ta cùng chào nhau bằng một tràng pháo tay.

Mối thân tình mật thiết qua Bí tích Khai tâm Kitô giáo càng sâu đậm và càng ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng sống trong một thế giới văn minh, nơi đó chúng ta có thể gần gũi nhau hơn nhờ thông tin liên lạc. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều thách đố đang xảy ra: chiến tranh, bạo hành, tai nạn xã hội. Tất cả trở thành một mối lo. Mai kia thế giới sẽ đi về đâu?

Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang sống trong tâm tình Hồng ân hiệp thông của giáo phân. Hiện nay giáo phận của chúng ta có đến hơn một triệu giáo dân. Tất cả chúng ta qui tu về đây, tuy khác nhau về nhiều mặt nhưng chúng ta sum họp để làm thành một gia đình. Tất cả là hồng ân! Và Ngài cũng tha thiết gọi mời mọi người tân phúc Âm Hóa trong việc truyền giáo ngay trong gia đình và xã hội để mỗi người có thể sống và loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần học hỏi để cảm nhận và chia sẻ với anh chị em chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta luôn cần quan tâm đến mọi anh chị em, không phân biệt lương giáo. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Lòng thương xót của Chuá mời gọi chúng ta đi ra, đến với những người đang đau khổ.

Kế đến, vào lúc 9g30, Đức Cha Đa-minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận đã chủ sự thánh lễ, đồng tế cùng với ngài còn có Đức Ông Tổng Đại Diện Vinh-sơn Đặng Văn Tú, cha Giám Đốc Đại Chủng Viện cơ sở II, Qúy Cha Quản Hạt, Qúy Cha đặc trách truyền giáo tại các giáo hạt và hơn một trăm Quý Cha trong và ngoài giáo phận.

Trong phần mở đầu thánh lễ, cha Giám đốc Ban Loan Báo Tin Mừng Đa-minh Trần Xuân Thảo đã giới thiệu lên Đức Cha, Đức Ông và qúy Cha đồng tế các thành phần tham dự Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Hôm nay, các anh chị em dự tòng là 700 người, các cha mẹ đỡ đầu cùng các thân nhân và hơn 2000 khách quý Tôn giáo bạn đến tham dự. Cùng đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo còn có Qúy Các Bề Trên, các Quý Tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng Tu nam nữ trong toàn giáo phận, rất đông anh chị em Tác Viên Tin Mừng, đại diện các đoàn hội, các giới trong toàn giáo phận. Thánh lễ hôm nay ước chừng có tới bảy nghìn người cùng tham dự.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đa-minh đã chia sẻ những tâm tình thật sâu xa, thấm đậm những suy tư, cảm nghiệm sức sống của người môn đệ Đức Kitô khi bước theo Ngài trên hành trình truyền giáo cũng như Đức Cha đã đề cập đến sức sống của Hội Thánh Chúa Giêsu khi thực thi mệnh lệnh trước khi Ngài về trời: “Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian”. Đức Cha nhấn mạnh đến niềm vui của Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, chúng ta cùng nhau qui tụ về đây để cử hành ngày khánh nhật truyền giáo. Ngày này được cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ 3 của tháng 10, nhằm nhắc nhớ mọi Kitô hữu: “Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo” (AG 2). Là chi thể của Hội Thánh, tất cả những người đã chịu phép Rửa tội đều phải thi hành nhiệm vụ truyền giáo cao cả này.

Xưa cũng như nay, Giáo Hội luôn quan tâm đến sứ mạng truyền giáo, bởi xác định đây là bản chất của Giáo Hội. Mất yếu tố này, chúng ta mất đi căn tính, hay nói đúng hơn, không còn là người Công Giáo đúng nghĩa, bởi lẽ đã là người Công Giáo, thì việc truyền giáo là của chúng ta, thuộc về chúng ta. Vì thế, chúng ta không được thờ ơ hay sao lãng với sứ vụ này được!

Ngoài ra, Đức Cha còn nhắn nhủ chúng ta hãy truyền giáo bằng đời sống chứng nhân niềm hy vọng, chúng ta phải sống đạo, sống Lời Chúa thế nào để gặp được chính Chúa trong đời sống chúng ta, vì nhu cầu truyền giáo luôn cấp bách và sứ điệp truyền giáo như một tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta trong đời sống thường ngày. Cuối cùng, Đức Cha cầu chúc các anh chị em tân tòng luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và trở thành những tông đồ truyền giáo, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong đời sống, qua lời nói cũng như trong việc làm.

Thánh Lễ kết thúc lúc 11g30, Cha Đa-minh Trần Xuân Thảo đã đại diện cộng đoàn dân Chúa cám ơn Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa. Ngài cũng ngỏ lời biểu dương và cám ơn đến các anh chị em tôn giáo bạn vì sự hiện diện rất quý báu của họ trong ngày hôm nay và ngài cũng mời gọi họ tiếp tục gặp gỡ, trao đổi với anh chị em Công Giáo trong tình huynh đệ chân thành của những người con cái Thiên Chúa nói riêng cách chung là người anh chị em đồng bào ruột thịt Việt Nam với nhau.

Thêm vào đó, Đức Cha Đa-minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc đã có đôi lời huấn từ rất ý nghĩa và sâu sắc.

Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay diễn ra thật trang trọng và sốt sắng với tinh thần rất hăng say nhiệt thành trong công cuộc rao giảng Tin mừng của toàn thể anh chị em. Chúng ta cùng xin cảm tạ muôn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo phận Xuân Lộc trong dịp lễ trọng đại này.

Kính chúc mọi người được muôn ơn lành hồn xác để luôn nhiệt tình hăng say phục vụ trong sứ mạng loan báo Tin mừng để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Amen.

VPTG

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     HỌP MẶT TÁC VIÊN TIN MỪNG - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2015
     TRỰC TUYẾN LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2015
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH BẮC HẢI – HỐ NAI MỪNG MẸ MÂN CÔI QUAN THẦY. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     Đêm Hội Trăng Rằm 2015 tại Giáo Họ Trảng Táo – Xuân Lộc. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO HỌ NGỌC LÝ BẮC HẢI MỪNG MẸ LÊN TRỜI QUAN THẦY
     GIÁO XỨ LỘC LÂM HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ THỜ GIÁO HẠT HỐ NAI. Giuse Nguyễn Trường Kỳ
     CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI GIÁO XỨ BÌNH KHÁNH XUÂN LỘC
     LỚP BỒI DƯỠNG BAN HÀNH GIÁO
     TRẠI HÈ CỦA CÁC NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC NĂM 2015. Truyền Thông MTG. Xuân Lộc
     MỪNG 40 NĂM LINH MỤC CHÁNH XỨ HÀ NỘI (1975 – 2015) CỦA LINH MỤC ĐAMINH TRẦN XUÂN THẢO. BBT