Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG 2012

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

Tiếp nối chương trình đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng cho giáo lý viên hàng năm – một chương trình đã được khởi đầu từ năm 1995-  cha đặc trách ban Huấn Giáo Giáo phận Giuse Đỗ Đức Trí, cha phó đặc trách Fx. Xuân Huy, quý cha, quý dì trong ban Nghiên Huấn và các anh chị trong ban Trị sự TNTT Giáo phận đã tổ chức khóa Đuốc Hồng huấn luyện cho giáo lý viên năm 2012 tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh, Hố Nai- Biên Hòa- Đồng Nai.

Khóa huấn luyện cho Giáo lý viên trong Giáo phận được tổ chức với mục đích bồi dưỡng huấn luyện cho các GLV đã đã có bằng GLV cấp II. Thành phần tham dự của khóa Đuốc Hồng là các giáo lý viên đã có bằng Giáo lý viên Đuốc Hồng và chương trình bồi dưỡng huấn luyện này sẽ kéo dài trong ba năm.

Khóa Đuốc Hồng huấn luyện giáo lý viên năm nay được tổ chức thành 4 đợt trong tháng 07/2012. Đợt I gồm các giáo lý viên giáo hạt Hòa Thanh, Gia Kiệm và Hố Nai. Đợt II dành cho giáo lý viên của 4 giáo hạt : Tân Mai, Phú Thịnh, Phước Lý và Phương Lâm. Đợt III được dành cho giáo lý viên của giáo hạt Xuân Lộc A, Xuân Lộc B và giáo hạt Biên Hòa. Đợt cuối cùng của khóa huấn luyện sẽ có sự tham dự của các anh chị giáo lý viên thuộc các giáo hạt Túc Trưng, Long Thành và An Bình. Mỗi giáo xứ sẽ có từ 4 đến 6 giáo lý viên được cha xứ giới thiệu đăng ký tham dự khóa huấn luyện . Thời gian của mỗi khóa được trải dài trong ba ngày, từ 8g ngày Thứ Hai đến 16g30 Thứ Tư hàng tuần.

Với chủ đề “ GIÁO LÝ VIÊN SỐNG HIỆP THÔNG VÀ PHỤNG TỰ” -  đề ra theo chương trình Ngũ Niên mừng Kim Khánh của Giáo phận-  các giáo lý viên sẽ được huấn luyện và bồi dưỡng về nhiều phương diện : đời sống tâm linh – kiến thức giáo lý và một số kỹ năng cần thiết qua ba nội dung trong ba ngày huấn luyện : Giáo lý viên gắn bó với Chúa, Giáo lý viên gắn bó với nhau Giáo lý viên cùng nhau lên đường.  

Trong ba ngày huấn luyện, các tiết học dành cho giáo lý viên bao gồm: Kinh Thánh trong giáo lý; - Giáo lý viên với phụng vụ; Khởi lửa – Nhiệm vụ giáo lý viên; Soạn giáo án một giờ giáo lý (chuẩn) và Lớp mẫu lớp 14-15 tuổi; Tồ chức giáo lý theo phương pháp hàng đội- Thiếu Nhi Thánh Thể; Nghệ thuật giáo dục; Tâm lý tuổi 12-14/ Phương pháp giáo dục; Nghệ thuật quản lý lớp; Kỹ năng đứng lớp; Kỹ năng làm việc nhóm.

Ngoài những giờ học, sinh hoạt, các giáo lý viên sẽ có được những thời gian để sống thân tình với Thiên Chúa qua Thánh lễ, Viếng Thánh Thể - Chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng tư với Chúa. Tất cả những khoảng khắc quý báu này sẽ giúp người giáo lý viên có được sức mạnh nội lực từ bên trong mà họ kín múc được từ Thiên Chúa để thi hành sứ vụ và huấn luyện bản thân.

Và sáng thứ Hai 02/07/2012 vừa qua, đợt thứ I của khóa Đuốc Hồng đã bắt đầu khai mạc. Với hơn 200 khuôn mặt rạng rỡ vui tươi và đầy nhiệt huyết người giáo lý viên của ba giáo hạt Hòa Thanh, Gia Kiệm và Hố Nai đến tham dự đợt I khóa Đuốc Hồng trong ngày đầu tiên đã làm cho Ban tổ chức và chính các giáo lý viên tham dự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Vẫn các qui trình đón tiếp, chia đội, gặp gỡ, sinh hoạt khởi động trước giờ khai mạc như thường lệ, nhưng dường như mỗi người lại cảm nhận một ý nghĩa mới, niềm vui và hạnh phúc trong ân huệ của Thiên Chúa và của mọi người dành cho mình.

Bài hát chủ đề “ Đuốc Hồng” vang lên cùng với vũ điệu như truyền đi ngọn lửa thiêng liêng trong nhiệt huyết người trẻ muốn dấn thân và dấn thân hơn nữa cho Giáo Hội bằng tất cả con người của mình. Tiếng trống khai mạc linh thiêng, trầm ấm nhưng mãnh liệt như thúc giục người giáo lý viên cần phải hăng say hơn trong hành trình huấn luyện bản thân cho sứ vụ họ đang đảm nhận.

Sau giờ khai mạc, chương trình tiếp nối liền kề bằng các giờ học theo khóa biểu. Và để đánh giá sự tiếp thu bài học của học viên, quý giảng viên đã đưa ra các câu hỏi để kiểm tra mức độ kiến thức các anh chị đạt được trong bài làm của học viên. Dù học, dù chơi hay nghỉ ngơi, ý thức thi hành kỷ luật trong khóa huấn luyện được các giáo lý viên thực hiên trong vui tươi hầu được đón nhận được những thiên thần mà ban tổ chức hứa khen thưởng. Nhờ đó, bầu khí trong khóa học trở nên sinh động, tràn đầy tiếng cười của niềm vui, hy vọng và yêu thương.

Khóa Đuốc Hồng đã, đang và sẽ diễn ra trong thời điểm tháng 07/2012. Cầu chúc các anh chị giáo lý viên sẽ lãnh hội cho mình những nguồn nội lực mới, những nhiệt huyết mới để hoàn thành một cách trọn vẹn sứ vụ mà các anh chị đã đảm nhận để công tác giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi được hứa hẹn những thành quả tốt đẹp trong hồng ân của Thiên Chúa.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     ĐÓN LINH CỮU CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VÀ THÁNH LỄ ĐƯA TIỄN CHA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI. BTT
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG THÁNG HOA ĐỨC MẸ. Giuse khổng hữu nguồn
     HÂN HOAN ĐÓN CHÀO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THĂM VIẾNG MỤC VỤ GIA TRƯỞNG, HIỀN MẪU VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI NGÀY 09-04-2012. BBT
     ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THAM DỰ NGHI LỄ TÁNG XÁC CHÚA TẠI GIÁO XỨ BÙI THÁI “DUYÊN ĐỊNH KIẾP NÀY”
     THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     NGHI THỨC THƯỢNG KÈO ĐỀN KÍNH THÁNH VINH SƠN. Giuse Khổng Hữu Nguồn