Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

BUỔI HỌP MẶT TÁC VIÊN TIN MỪNG

CHIỀU THỨ BẢY 22/10/2011

Tại Giáo xứ Hà Nội – Hạt Hố Nai

email.jpgNhư thường lệ, hôm nay, hòa với niềm vui chung của tòan thể Giáo hội, đặc biệt giáo phận Xuân Lộc trong ngày chuẩn bị lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 23/10/2011. Ngay từ sáng sớm, các anh chị em Tác Viên Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc đ tấp nập trở về trung tâm Truyền Giáo của Giáo phận tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai, để tham dự buổi họp mặt hàng năm. Mọi người tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói râm ran cả khuôn viên nhà xứ Hà Nội. Nơi đây, mọi người như tìm thấy khuơn mặt của Đức Kitô trong mỗi người anh em. Tình hiệp thông của toàn Giáo Phận lan tỏa đến mọi người khiến ai ai cũng muốn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của người anh em.

Đúng 13g00, tất cả các anh chị em Tác Viên Tin Mừng đ tập trung tại hội trường lớn để ổn định, sắp xếp công tác cho ngày lễ và sinh hoạt đầu giờ do sr. Catarina Phạm Thị Đào, Dòng thánh Phaolô phụ trách.

Vào lúc 14g00, cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc Đaminh Trần Xuân Thảo tuyên bố lý do buổi họp mặt. Và ngài tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm truyền giáo, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong hành trình sứ vụ và cùng nhau tìm biện pháp khắc phục. Cuối cùng cha Trưởng Ban đã đưa ra định hướng mới cho năm 2012: đó là chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận

 Sau đó các hạt báo cáo về tình hình hoạt động của TVTM của hạt trong năm vừa qua. Tiếp đó Ban Điều Hành Tác Viên Tin Mừng Giáo phận đã báo cáo tình hình hoạt động của Tác Viên Tin Mừng trong 8 năm qua:

I/ Tổ chức :

+ Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục giáo phận Xuân Lộc- đđã bổ nhiệm Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Quản hạt Hố Nai và là chánh xứ giáo xứ Hà Nội là cha đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Xuân Lộc- Và ngày 02 tháng 9 năm 2003, Cha Giám đốc đã cho mở khóa đào tạo cán bộ truyền giáo đầu tiên tại giáo xứ Hà Nội với sự hướng dẫn của cha Phêrô Phạm Hữu Lai, cùng các nữ tu Dòng Thánh Phaolô, số học viên tham dự là 43 người. Và tiếp tục các năm sau cho tới hôm nay đã mở được 57 khóa căn bản. Trung bình một năm có 8 khóa học.

+ Kể từ ngày thành lập cho đến nay. Ban LBTM tổ chức được 57 khóa đào tạo cán bộ truyền giáo (hay còn gọi Tác Viên Tin Mừng). Tổng số học viên của 57 khóa là 3.961 học viên. Trong số này, học viên của giáo phận Xuân Lộc là 2.131 người. Ngoài 57 khóa căn bản – Cha Giám đốc cũng cho mở 4 khóa nâng cao để giúp anh chị em Tác viên đi vào chuyên sâu học hỏi Lời Chúa, vào tháng 02 năm 2010 và tháng 11 năm 2010 – Cha đặc trách mở lớp huấn luyện giáo viên dành cho các tu sĩ các dòng để sau này giúp đứng các lớp học Kinh Thánh tại địa phương, Số tu sĩ nam nữ là 182. Cùng các vị giảng huấn là Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,  Đức Cha phụ tá giáo phận Xuân Lộc Tôma Vũ Đình Hiệu, cùng với Cha Bênêdictô Nguyễn Hưng, các nữ tu trong ban giảng huấn sư phạm đứng lớp.

Để củng cố đời sống tông đồ cho anh chị em tác viên, năm nay cha cũng cho mở 04 khóa bồi dưỡng cho các anh chị tác viên đã học căn bản.

+ Với lòng khao khát việc đọc Tin Mừng được phổ quát đến với các tín hữu, Cha Giám đốc cũng cho mở các khoá đặc biệt vào buổi tối học tại địa phương. Đến nay đã tổ chức được 5 khóa tại các Hạt Tân Mai, Hố Nai, An Bình và Biên Hòa.

+ Ngoài các tác viên thường, Cha Giám đốc còn thành lập một nhóm Tác Viên Tin Mừng chuyên biệt, hàng ngày các anh chị tác viên nhóm này chỉ chuyên lo truyền giáo trong các điểm nóng của giáo phận Xuân Lộc. Các anh chị này thường được gọi là TV Balô, các anh chị hoạt động tông đồ tại các điểm nóng truyền giáo của giáo phận, như ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán bên kia sông La Ngà hoặc ở các làng tại vùng Nam Cát Tiên, Phương Lâm xa nơi ở của các anh chị khoảng 20 – 30 cây số.

Hoạt động của các anh chị này có nhiều kết quả. Sau 5 năm hoạt động các anh chị đã giúp đưa được 1.295 người về gia nhập giáo hội Công giáo.

Số TV balô hiện nay là 25 người

II/ Sinh hoạt và công tác

Riêng giáo phận Xuân Lộc, các anh chị em tác viên đã tổ chức vào nề nếp

+ Tại các giáo xứ, hàng tuần các nhóm chia sẻ Lời Chúa qua bài tin mừng ngày Chủ nhật – Rất cụ thể cho đời sống, ngoài hướng sống còn có việc làm trong tuần.

+ Tại Giáo Hạt :

Hàng tháng, tác viên trong hạt quy tụ về một giáo xứ để sinh hoạt và chầu Thánh Thể.

+ Tại Giáo phận :

Có ngày họp mặt tất cả tác viên vào lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được tổ chức vào tháng 10 và ngày mừng quan thầy Thánh Phanxicô-Xaviê vào ngày 03 tháng 12 cũng là ngày tĩnh tâm của tác viên.

 

III/ Kết quả : Riêng Tác viên Tin Mừng

+ 6 năm qua tính từ năm 2005 đến năm 2011 anh chị em đã thăm được 13.816 gia đình lương dân

+ Đã giúp rửa tội được 2.410 người . 

Vào lúc 16g00, Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Giáo phận Phát Diệm đã chia sẻ với anh chị em tâm tình của ngài trong buổi họp mặt hôm nay. Đức Cha chào mừng tất cả các anh chị em Tác Viên tin Mừng của giáo phận Xuân Lộc cũng như các giáo phận bạn đến tham dự buổi họp mặt này. Ngài rất vui mừng và trân trọng vì những thành quả mà Ban Loan Báo Tin Mừng đã làm được trong thời gian qua, chỉ trong 8 năm mà đã huấn luyện được hơn 4000 cán bộ truyền giáo.. Đức Cha cũng nhấn mạnh đến điểm cốt lõi và quan trọng của việc Loan Báo Tin Mừng đối với các nhà truyền giáo:

1.      Hồn Tông Đồ - Đời sống nội tâm: Loan Báo Tin Mừng không chỉ nhấn mạnh đến cách tổ chức, nhưng điều cần thiết phải có đời sống nội tâm hướng về Chúa, mỗi nhà truyền giáo phải là con người đầy Chúa, con người của Tin Mừng. Chỉ khi nào chúng ta coi mọi sự như tiền bạc, danh vọng… là phân bón, và chỉ có Chúa là động lực duy nhất thì việc Loan Báo Tin Mừng sẽ sinh hoa trái. Đức Cha cũng nhắn nhủ rằng Tác Viên Tin mừng phải là những người đầy Chúa để có thể lan tỏa cho mọi người chung quanh.

2.      Sự nhiệt tình: Đức Cha nhấn mạnh chúng ta được đào tạo để thành những con người đầy Chúa, nhưng:

-               Thật sự chúng ta còn thiếu sự nhiệt tình như các anh em Tin Lành đã có nên chưa dám nói về Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

-               Thiếu sự đối thoại để khơi dậy lòng khao khát nơi người khác và sự thật nơi mỗi công việc.

     3.  Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc truyền giáo và tin rằng việc cầu nguyện sẽ làm nảy sinh nhiều hoa trái trong Giáo Hội.

 

Sau buổi chia sẻ thắm đượm tình mục tử, anh chị em Tác viên Tin Mừng đã rước Đức Cha Chủ Tịch và đòan đồng tế tiến ra dâng thánh lễ tạ ơn lúc17 giờ 30 tại Thánh đường giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai để cầu nguyện cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng, một vấn đề ngày càng cấp thiết trong thế giới ngày nay và cũng là một thách đố lớn đối với Giáo Hội, cách riêng với giáo phận Xuân Lộc.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Chủ Tịch rất vui mừng gởi lời chào mừng đến quý cha, quý tu sĩ, và cộng đồng phụng vụ hiện diện rất đông đảo trong thánh lễ hôm nay. Trong bài giảng lễ ngài đã giải thích các bài đọc để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Loan Báo Tin Mừng. và trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng này: “Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian”. Loan Báo Tin Mừng là sứ mạng thiết yếu của Hội Thánh. Ngày nay, Ngài muốn mỗi người chúng ta tiếp nối sứ mạng đó nhưng trong thực tế, chúng ta nhiệt tình loan báo tin mừng theo lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô. Có lẽ chúng ta vẫn chưa ý thức và chưa làm được bao nhiêu trong công việc vĩ đại này. Ngài cũng đưa ra những lý do khiến chúng ta chưa ý thức và chưa nhiệt tình Loan Báo Tin Mừng:

1.      Vì chúng ta chưa xác tín Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian như thánh Phao lô đã nói trong bài đọc 2.

2.      Thiếu nhiệt tình và lửa Thánh Thần nên chưa can đảm Loan Báo Tin Mừng.

3.      Không biết phải làm gì để có thể giới thiệu Chúa cho mọi người chung quanh.

4.      Chưa cầu nguyện vì cầu nguyện là cách chúng ta truyền giáo. Chính nhờ có đời sống ấy chúng ta mới có thể giới thiệu Chúa Kitô cho những anh chị em sống quanh mình,

Sau cùng Đức Cha xin Chúa thắp lên nơi mỗi chúng ta nhọn lửa nhiệt tình truyền giáo, và ngài ước mong mỗi người chúng ta hãy luôn ý thức sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã trao cho Giáo Hội khi xưa.

Thánh lễ tiếp tục và trước khi ban phép lành kết lễ, Đức Cha Chủ Tịch đã phát vi bằng ân nhân truyền giáo và phép lành từ Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cho quí vị đã tích cực và quảng đại tham gia vào việc Loan Báo tin Mừng của giáo phận bằng vật chất cũng như tinh thần.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g0. Mọi người ra về trong hân hoan và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Cánh đồng Truyền giáo của Giáo phận Xuân Lộc ngày hôm nay đã có thêm nhiều thợ gặt.

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN GIÁO HỌ DU SINH. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     CHA CỐ ĐAMINH ĐINH CAO ĐÀM
     LỄ MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINO...
     LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHÁNH XỨ GIÁO XỨ KIM LÂM, HẠT PHƯƠNG LÂM, GP.XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN. Nt Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
     KHOÁ ĐUỐC HỒNG 2011- HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP GIÁO PHẬN. Nt.Têrêsa NL. O.P
     THÁNH LỄ THÊM SỨC VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ GIÁO XỨ DĨ AN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     LỄ HỘI NGÀY CỦA MẸ TẠI GIÁO XỨ BẮC HẢI, HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 21/4/2011.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO HỌ VINH SƠN XỨ BẮC HẢI HẠT HỐ NAI MỪNG LỄ THÁNH VICENTE QUAN THẦY. Giuse Khổng Hữu Nguồn