Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Sự gần gũi của ĐTC với những người lao động bị bóc lột

su gan gan cua DTC.jpeg

Trong một lá thư được ký bởi Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho những người lao động đang tham gia vào dây chuyền sản xuất nông sản. Họ là những người đang phải đối diện với những rủi ro liên quan đến đại dịch và phải chịu sự bóc lột của những người chủ thuê lao động bất hợp pháp.

Ngọc Yến – Vatican News

Trước đó, ông Onofrio Rota, tổng thư ký Liên đoàn Nông nghiệp, Thực phẩm, Môi trường và Công nghiệp Ý (Fai Cisl) đã gửi thư cho Đức Thánh Cha, xin cầu nguyện vì ông quan sát trong thời điểm nguy cấp của đại dịch, tình trạng những người lao động bị các người chủ thuê bất hợp pháp khai thác bóc lột đã khó khăn lại càng thêm khốn khổ.

Trong thư trả lời ông Onofrio Rota, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra viết: “Thay mặt Đức Thánh Cha, tôi vinh dự nói lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha với nhiều người lao động đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông sản. Những người đang phải làm việc trong một môi trường không thiếu những rủi ro và khó khăn để cung cấp thực phẩm cần thiết cho cộng đồng”.

“Đức Thánh Cha nói ngài cầu nguyện cho họ, nhớ đến tình trạng đau khổ của những người lao động từ nhiều quốc gia khác nhau, những người phải sống bên lề xã hội và chịu tình trạng bóc lột không thể chấp nhận được”.

Đức Thánh Cha còn nói đến sự hiện diện của công đoàn là điều cần thiết. Nhờ đó có thể pháp quy hóa các hoạt động bị áp bức của người lao động. Thực tế, đa số những người lao động không được những người chủ thuê hợp pháp và ngày nay hơn bao giờ hết, họ có nguy cơ cao bị lây nhiễm đại dịch vì môi trường làm việc không an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp thực phẩm cho mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha mong muốn những người lao động này mau chóng được pháp quy hóa để quyền và nghĩa vụ của họ được công nhận, cũng như có thể ngăn ngừa các tai họa của việc thuê bất hợp pháp và các cuộc xung đột giữa những người bị thiệt thòi. (Sir. 28/4/2020)

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     ĐTC Phanxicô: Đọc Kinh Mân Côi với Đức Mẹ trong gian truân
     ĐTC Phanxicô: lòng thương xót là câu trả lời của Kitô hữu trước giông bão cuộc sống và lịch sử
     ĐHY Tagle: Chiến thắng virus corona với một đức tin không biên giới
     Đức Hồng y Pell được Tòa án Tối cao Úc tuyên bố vô tội
     Kính mời lãnh nhận Phép Lành "Urbi et Orbi" do ĐTC ban vào lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 27/03
     ĐTC Phanxicô: những từ khóa để bắt đầu lại: cội nguồn, ký ức, tình huynh đệ và niềm hy vọng
     ĐTC giúp tổ chức Bác ái của Ý 100 ngàn euro trong đạị dịch virus corona
     Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC Phanxicô
     ĐTC yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm
     ĐHY Filoni, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, tại Thái Lan