Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Thêm một vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức được y khoa nhìn nhận

LỘ ĐỨC. Thêm một vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức được Hội đồng y khoa nhìn nhận là không giải thích được về phương diện khoa học.

Trên đây là nội dung lá thư của Đức cha Jacques Perrier, lúc ấy còn là GM giáo phận Tarbes Lộ Đức, gửi ngày 10-2-2012 tới Đức Cha Alceste Catella, GM giáo phận Casale Monferrato ở Italia. Trong thư, Đức Cha Perrier thông báo rằng Hội đồng y khoa quốc tế đã nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Luigina Traverso, dòng Con Đức Bà Phù Hộ (FMA) là “không thể giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay.”
Nữ tu Luigina Traverso năm nay 78 tuổi (1934), nguyên là quản lý Trường Thánh Giuse di San Salvatore Monferrato. Tháng 7 năm 1965, chị bị bệnh nặng và tham dự cuộc hành hương tại Lộ Đức như một bệnh nhân nằm trên cáng, không thể đi được, dù đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Ngày 23-7-1965, trong cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, chị cảm thấy một sức nóng mạnh mẽ nhập vào thân thể khi vị LM rước Mình Thánh Chúa qua các hàng bệnh nhân, và chị ước muốn đứng lên. Chị cảm thấy khỏe mạnh và đột nhiên đứng lên, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Chị được đưa về phòng, trước sự hiện diện của bác sĩ Danilo Cebrelli trưởng đoàn hành hương và Cha Lorenzo Ferrarazzao Đại diện Đức GM. Chị ngồi trên giường và xin vị LM chúc lành. Cha nói: “Chị Luigina, nếu chị muốn nhận phép lành thì hãy đứng lên và quì gối cầu nguyện”. Chị Luigina nghe lời ngay, chị xuống khỏi giường và quì gối.
Khi trở về nhà sau cuộc hành hương, chị Luigina được hoàn toàn bình phục và ngày 27-7-1965, giáo sư bác sĩ Claudio Rinaldi chứng thực: tình trạng sức khỏe tổng quát của chị là tốt, không còn đau đớn, các bắp cơ không còn co thắt và cứng nữa. Đôi chân hoàn toàn cử động.

Tháng 7 năm 2010, sau nhiều năm mở cuộc điều tra, chị Luigina trở lại Lộ Đức hành hương tạ ơn và tái trình diện tại Văn phòng y khoa Lộ Đức để được thẩm định và được xác nhận là hoàn toàn khỏi bệnh lâu bền.

Sau xác nhận trên đây của Ủy ban y khoa quốc tế, việc công nhận sự khỏi bệnh này có phải là phép lạ hay không là điều thuộc thẩm quyền của Đức GM giáo phận Casale Monferrato.

G. Trần Đức Anh OP



 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Học biết thinh lặng để lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân
     Tòa Thánh bênh vực phụ nữ nông thôn
     KHỎI BỆNH VÀ HOÁN CẢI NHỜ THÁNH CẢ GIUSE
     Kỷ niệm 50 năm Công Đồng Chung Vaticăng II
     Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt
     Đức Thánh Cha bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay
     Thông cáo chung về cuộc gặp gỡ Tòa Thánh và Việt Nam
     Thiên Chúa trở lại trong nghệ thuật
     Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin: 26-2-2012
     Đức Thánh Cha đề cao các hoạt động bác ái