Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

                                    CÁM ƠN LỄ TRUYỀN GIÁO 2015

IMG_1669.JPG

Trọng kính Đức Cha Đaminh, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc !

Kính Thưa Đức Ông Tổng Đại Diện !

Kính Thưa Quí Cha Quản Hạt và Quí Cha !

Kính thưa Quí Bề Trện và Quí Tu Sĩ Nam Nữ !

Kính thưa Anh Chị em tôn giáo bạn và cộng đoàn Phụng vụ !

Trước hết ,thay mặt cho Ban Tổ Chức chúng con xin dâng lên Đức Cha và Đức Ông tâm tình biết ơn của chúng con.

 Trọng kính Đức Cha Đaminh!

 Chúng con thật là hạnh phúc vì đang được cùng Đức Cha sống trong bầu khí Thánh Thiêng và vui mừng của ngày đặt viên đá đầu tiên Trung Tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cúi nhân Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Ngày 20 tháng 9  vừa qua đã mở ra cho toàn giáo phận một thời gian ân sủng và một tương lai cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của thời đại mới trên mảnh đất Xuân Lộc thân yêu này. Chúng con tin tưởng rằng : Mẻ lưới to lớn mà hôm nay với sự hỗ trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Cha quăng ra thu về cho Chúa hơn 720 linh hồn là dấu ấn một tương lai thật tuyệt vời báo hiệu một ngày mai tươi sáng cho công việc truyền giáo trên giáo phận chúng ta hậu Lễ Kim Khánh. Chúng con xin Chúa chúc phúc cho Đức Cha và chúc lành cho công việc truyền giáo của giáo phận và xin chân thành cám ơn Đức Cha.

Trọng kính Đức Cha Phó Giuse!

Hôm nay mặc dầu Đức Cha vì công vụ của HĐGMVN mà không có mặt trong thánh lễ trang trọng này . Nhưng chúng con cũng tin là Đức Cha đang đồng hành với chúng con trong thánh lễ này bằng lời cầu nguyện. Nhân dịp này chúng con xin đặc biệt dâng lên Đức Cha tâm tình cám ơn trong việc hướng dẫn, đồng hành với BLBTM trong suốt những năm qua . Xin Chúa trả ơn bội hậu cho Đức Cha.

            Trọng Kính Đức Ông Vinh Sơn!

            Mặc dầu bận trăm công nghìn việc, tuy nhiên vì muốn  khích lệ cho BLBTM cũng như thương các tân tòng và động viên cho anh chị em Tác Viên Tin Mừng đang làm công tác tông đồ mà Đức Ông đã đến đồng tế với Đức Cha Chính và ban phép thanh tẩy cho các anh chị em tân tòng. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Ông.

            Để biểu lộ tấm lòng quí mến của tất cả đoàn con, cách riêng là của các tân tòng, chúng con xin dâng lên  Đức Cha và Đức Ông Tổng Đai diện những bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của chúng con.

            Kính thưa Quí Cha Quản hạt và Quí Cha!

            Chúng con rất biết ơn Quí Cha về sự hiện diện quí báu của Quí Cha trong thánh lễ này. Đành rằng công việc loan báo Tin Mừng là của tất cả các tín hữu  cách riêng là của cac linh mục . Tuy nhiên mỗi một người, một tổ chức được Bề Trên phân công đặc trách riêng , nhưng được anh em mình động viên và nâng đỡ chắc chắn  làm cho chúng con rất hạnh phúc, Chúng con xin hết lòng cám ơn Quí Cha Quản Hạt và Quí Cha.

            Kính Thưa Chính quyền Tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa, Phường Tân Biên!

Ban tổ chức ngày lễ xin gởi đến quí vị lời chân thành tri ân sâu sắc về sự quan tâm giúp đỡ để cuộc lễ được diễn ra trật tự và  tốt đẹp. Ước mong sự quan tâm này  sẽ giúp người giáo dân Đồng Nai chúng tôi gắn bó hơn với quê hương đất nước của mình . Xin chân thành cám ơn quí vị.

            Kính thưa Quí Bề Trên và quí Tu Sĩ nam nữ!

            Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Toàn Quốc lần thứ ba vừa diễn ra tại Huế xác định rằng Cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam nói chung  thật bát ngát bao la. Tỉ lệ con số giáo dân so sánh với tổng số dân còn khiêm tốn. Thực tế này đòi hòi mọi thành phần dân Chúa phải cố gắng rất nhiều trong việc LBTM .Đặc biệt là các tu sĩ ,là thành phần ưu tuyển của Giáo hội, đòi hỏi chúng ta phải hết lòng vì nước Chuá. Đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội cũng như thực hiện sứ mạng của Hội dòng, trong những năm vừa qua quí hội dòng đã hết sức cộng tác với BLBTM của giáo phận

. Chúng con xin tỏ lòng biết ơn về cả tinh thần lẫn vật chất của các hội dòng và biểu dương tinh thần cao cả này và Xin Chúa đổ muôn ơn lành trên toàn các hội dòng.

            Kính thưa anh chị em Tân Tòng và gia đình!

Xin chia vui và chúc mừng tất cả anh chị em. Chẳng còn hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được làm con cái Chúa theo Đức Tin Ki tô Giáo. Từ nhiều vùng xa xôi của giáo phận, anh chị em về đây để được đích thân vị chủ chăn cao nhất của giáo phận, Đức Cha Đaminh ban phép Thánh Tẩy cho Anh chị em. Tuy có vất vả một chút nhưng trong thánh lễ trang trọng này hơn bao giờ hết anh chị em cảm nghiệm thấy một lời mà ca đoàn đã xướng lên: “ Chỉ một Chúa, một Đức Tin ,môt Phép Rửa , một Thiên Chúa là Cha” . Một lần nữa xin chúc mừng Anh chị em.

            Kính thưa anh chị em lương dân!

            Chúng tôi xin hướng về anh chị em với lòng quí trọng và yêu mến. Hôm nay anh chị em đến đây với chúng tôi chan chứa tình thân. Thật là một vinh dự to lớn cho chúng tôi. Chúng tôi xác tín rằng : “ Mọi người là anh em của một Cha trên trời “ ( Tứ Hải giai huynh đệ : Mọi người đều là anh em với nhau ). Điều đó  làm cho chúng tôi luôn hường về anh em. Chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện vì được kết thân với anh chị em hôm nay ,Xin Chúa kết thân chúng ta lại mãi mãi. Xin nhiệt liệt biểu dương tình huynh đệ của chúng ta.

            Kính thưa anh chị em Tác Viên Tin Mừng và Câu Lạc Bộ 2000 !Cùng các ân nhân của công việc Loan Báo Tin Mừng!

            Niềm hạnh phúc duy nhất của chúng ta đó là được góp phần mình vào việc Loan Báo Tin Vui của Chúa. Trong những ngày tháng qua,chúng ta đã làm việc không mệt mỏi bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh và góp phần cả vật chất vào công việc cao quí này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và nhiệt liệt biểu dương anh chị em.

            Kính thưa Cha Xứ, Quí cha Phó và toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo xứ Hà Nội. BLBTM giáo phận xin hết lòng cám ơn Cha Xứ , Quí cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa ! Vùa về mới nhận xứ được ít hôm Cha xứ đã bắt tay vào việc giúp cho việc tổ chức thánh lễ này. Thánh lễ đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ban Tổ chức chúng con xin tri ân Cha Xứ, Quí cha và mọi người

            Kính thưa toàn thể cộng đồng phụng vụ!

Đã đến lúc phải trao vào tay người giáo dân cái gậy và đôi giầy Loan Báo Tin Mừng; có nghĩa là mời gọi người giáo dân thực hiện một cách tích cực nhất bản chất người Kito hữu là Loan Báo Tin Mừng như ĐTC Benedicto mới chỉ dậy. Vì thế chúng tôi càng ngày cảm thấy tính chủ động trong những vấn đề này của anh chị em, nhất là qua những thánh lễ như ngày hôm nay. Ban tổ chức xin tỏ lòng biết ơn đối với những anh chị em từ khắp nơi đã đóng góp tinh thần lẫn vật chất cho ngày lễ hôm nay . Anh chị em đã hy sinh rất nhiều .Anh chị em không quản bất cứ điều gì mà không làm cho Chúa trong những ngày vừa qua. Xin Chúa trả ơn bội hậu cho anh chị em.

            Kính thưa Ban Truyền Thông của giáo phận Xuân Lộc!

            Chúng con xin hết lòng cam ơn  Quí Cha và anh chị em trong Ban Truyền Thông đã phụng vụ đưa tin và các hình ảnh trong ngày lễ hôm nay để mọi người cùng tham dự. Đây là nét mới của giáo phận chúng ta. Cầu chúc cho ban có nhiều sáng kiến mới để phục vụ lợi ích chung

            BLBTM giáo phận cũng  xin cám ơn Ban kèn đồng giáo xứ … ca đoàn tổng hợp gx Hà Nội và công ty âm thanh ánh sáng.. đã phụng vụ buổi lễ thật tốt.

            Cách riêng xin gởi đến Quí Thầy Gioan Thiên Chúa lởi chân thành cám ơn vì đã hỗ trợ trong công tác chăm sóc sức khỏe của các đại biểu hôm nay

            Cuối cùng kính thưa Thưa toàn thể anh chị em đã phụng vụ cho thánh lễ Truyền Giáo này!. Tất cả thành quả ngày lễ hôm nay không thể có được thành quả tốt nhất nếu không có  sự đóng góp bé nhỏ nhất của nhiều người như tiếp tân, trật tự vv. Thay mặt cho Ban Tổ chức xin hết lòng cám ơn anh chị em trong những công tác bé nhỏ của mình đã góp phần mình vào ngày lễ hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

            Một lần nữa chúng con xin chân thành cám ơn Đức ,Cha ,Đức Ông Tổng Đại Diện, Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và mọi người

            Xin Chúc mọi người được thật nhiều ơn Chúa và rất nhiều niềm vui cùng một sức khỏe dồi dào. Xin hẹn gặp nhau vào một dịp khác. Xin trân trọng cám ơn và kính chào.

 Lm. Đa Minh Trần Xuân Thảo

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO PHẬN XUÂN LỘC TỔ CHỨC LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2015
     HỌP MẶT TÁC VIÊN TIN MỪNG - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2015
     TRỰC TUYẾN LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2015
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH BẮC HẢI – HỐ NAI MỪNG MẸ MÂN CÔI QUAN THẦY. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     Đêm Hội Trăng Rằm 2015 tại Giáo Họ Trảng Táo – Xuân Lộc. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO HỌ NGỌC LÝ BẮC HẢI MỪNG MẸ LÊN TRỜI QUAN THẦY
     GIÁO XỨ LỘC LÂM HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ THỜ GIÁO HẠT HỐ NAI. Giuse Nguyễn Trường Kỳ
     CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI GIÁO XỨ BÌNH KHÁNH XUÂN LỘC
     LỚP BỒI DƯỠNG BAN HÀNH GIÁO
     TRẠI HÈ CỦA CÁC NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC NĂM 2015. Truyền Thông MTG. Xuân Lộc