Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Khóa XIII

(Ngày 5-10-2012)

Bài Trình Bày Sơ Lược

Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (HĐGMTG) Khóa XIII

của Đức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic

Tổng Thư Ký THĐGMTG

Nhập đề

 DTC phong HY_05.jpg           Anh em hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16, 15). Với những lời này của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, được ghi lại trong phần cuối của Sách Tin Mừng theo Thánh Marco, là lúc bắt đầu thời điểm truyền giáo của Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện để rao giảng Tin Mừng, để luôn loan báo và nhất là loan báo Tin Vui cho tất cả mọi người có thiện chí. Mệnh lệnh này vẫn còn y nguyên, như chính Chúa Giêsu vẫn là “hôm qua và hôm nay và mãi mãi” (Dt 13, 8), và loan báo Tin Mừng của Ngài, trong khi các người mà Tin Mừng này được gửi tới, thì thay đổi, và điều kiện xã hội, văn hóa, chính trị và Tôn Giáo, mà họ sống trong đó, cũng thay đổi. Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô phục được tôn vinh, chiến thắng trên tội lỗi và trên sự chết, cũng sẽ ghi dấu ấn vào các hoạt động của Khóa Họp Thường Kỳ lần thứ XIII của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế . Ngoài ra, lời nói trên đây của Đức Giêsu Kitô đã hướng dẫn cả việc suy tư trong chương thứ hai của Văn Kiện Dụng cụ làm việc (Instrumentum laboris) mang tựa đề “Thời gian của việc rao giảng mới của Tin Mừng”. Như người ta đã biết, Đại Hội của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Khóa họp thường kỳ lần thứ XIII sẽ nhóm họp từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012, về đề tài Việc rao giảng mới của Tin Mừng để truyền đạt Đức Tin Kitô Giáo. Về điều này vấn đề thật quan trọng là giữ lại một hai khía cạnh của đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Quả thế, đề tài chỉ ra cho thấy rằng mục đích của việc rao giảng mới là truyền đạt Đức Tin. Đàng khác, tiến trình truyền đạt Đức Tin, mà ngày nay trong nhiều trường hợp người ta thấy có những cản trở đủ thứ, hướng về phạm vi của việc rao giảng mới của Tin Mừng.

            Việc chuẩn bị và diễn tiến của một Đại Hội của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới là một tiến trình phức tạp và đòi hỏi rằng phải thực hiện nhiều công việc đáng kể trong Văn Phòng Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới trong việc tổ chức và đặc biệt để điều hòa việc quy tụ nhiều người tham dự vào cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Trong đường hướng chung, trong một tiến trình như thế người ta có thể phân biệt ra những khía cạnh mà thường xuyên lẫn với nhau: chiều kích thiêng liêng, suy tư thần học mục vụ và việc chuẩn bị kỹ thuật cũng như tổ chức. 

Chiều kích thiêng liêng

            Việc cầu nguyện kèm theo làm linh hoạt mỗi hoạt động của THĐGMTG. Ngoài ra, người Kitô Hữu được mời gọi để cầu nguyện không ngừng (xem 1Ts 5, 17), theo gương Chúa Giêsu. Với lý do mạnh hơn, một cuộc họp các Giám Mục, đại diện hàng Giám Mục trên toàn thế giới, chung quanh Vị Giám Mục Rôma và là Chủ Tịch của THĐGMTG, không thể nào diễn ra nếu không ở trong bầu khí cầu nguyện. Cầu nguyện đã theo sát các giai đoạn và công việc chuẩn bị, và theo hình ảnh một cuộc Hành hương của ĐTC Beneđictô XVI tại Loreto, ngày 4-10-2012, việc cầu nguyện này sẽ có chỗ đứng bậc nhất trong suốt công việc của THĐGMTG. Đặc biệt, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa 4 buổi cử hành Phụng Vụ. Với buổi cử hành đồng tế Thánh Lễ  ngày 7 tháng 10 sẽ khai mạc Đại Hội của THĐGMTG lần thứ XIII. Trong buổi cử hành Thánh Thể này, Đức Thánh Cha sẽ công bố hai Thánh Tiến Sĩ mới của Giáo Hội: Thánh Gioan D’Avila (Tây Ban Nha) và Thánh Ildegarda thành Bingen (Đức). Các công việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ bế mạc vào ngày Chúa Nhật 28 tháng 10 với buổi đồng tế Thánh Thể của tất cả các Nghị Phụ của Thượng Đồng Giám Mục Thế Giới và các Linh mục đã tham dự Đại Hội. Vào Chúa Nhật 21 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ phong hiển thánh cho 7 Chân Phước: Giacôbê Berthieu, Pedro Calungsod, Gioan tẩy giả Piamarta, Maria del Monte Carmelo Sallés y Barangueras, Marianna Cope, Catarina Tekakwitha và Anna Schaffer. Buổi cử hành Thánh Thể ngày 11 tháng 10 có ý nghĩa đặc biệt, vì là dịp kỷ niệm 50 năm Khai Mạc Công Đồng Chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha chính thức khai mạc Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào Lễ Trọng Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24 tháng 11 năm 2013. Khi khai mạc công việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, các Nghị Phụ kêu cầu Chúa Thánh Thần, là Tác nhân chính yếu của Đại Hội. Mỗi buổi sáng có việc cử hành Giờ Kinh Ban Ngày bắt đầu công việc của THĐGMTG. Ngay cả các cuộc họp ban chiều cũng sẽ được bắt đầu với một lời cầu nguyện ngắn. Các công việc của THĐGMTG sẽ kết thúc, sáng và chiều, với lời cầu xin sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Sao Sáng của việc rao giảng mới của Tin Mừng. Bên cạnh Phòng Họp lớn của THĐGMTG, trong nhà nguyện nằm sát cạnh, có để Mình Thánh Chúa, làm như thế để cho các Tham Dự Viên vào Đại Hội của THĐGMTG, trước và sau mỗi buổi họp, có thể dừng lại trong nhà nguyện này để suy niệm trước Vị Thày Đấng luôn gửi đi các môn đệ của Ngài khắp các nẻo đường trên thế giới để loan báo Tin Mừng, cũng là Tin Vui cho con người thời nay.         

Văn Phòng Tổng Thư Ký đã nhận được sự bảo đảm việc cầu nguyện từ phía nhiều cá nhân và các cộng đoàn trong Giáo Hội. Chúng tôi ngỏ lời cám ơn gửi tới tất cả vì sự nâng đỡ quan trọng như thế, và đây chắc chắn là điều sẽ tăng cường mối dây liên kết thông hiệp, không chỉ giữa các Giám Mục họp lại với Đức Thánh Cha trong Đại Hội của THĐGMTG, trái lại với các thành viên của Dân của Thiên Chúa đang theo dõi các hoạt động của THĐGMTG.

II)       Suy Tư Thần học mục vu

            Sau khi Đức Thánh Cha Beneđictô XVI chọn đề tài cho cuộc Họp của THĐGMTG, tiếp theo là việc tham khảo các Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo, Văn Phòng Tổng Thư Ký của THĐGMTG đã soạn thảo một Văn Kiện Các đường hướng (Lineamenta), đó là văn kiện của suy tư về đề tài đã được chọn. Đề tài này được soạn ra với sự trợ giúp của Hội Đồng Thường Trực của Văn Phòng Tổng Thư Ký và với sự cộng tác của các chuyên viên. Bản các Đường Hướng được công bố ngày 4-3-2011. Các cơ quan của Giáo Hội, cùng với họ, Văn Phòng Tổng Thư Ký của THĐGMTG có các mối liên hệ trong cơ cấu, được thỉnh cầu trả lời các Câu Hỏi nêu ra trong Bản Các Đường Hướng trước ngày 1-11-2011. Từ một số rất cao các câu trả lời gửi tới, 90, 5 % các câu trả lời nhận ra mối quan tâm lớn từ các Giáo Hội Địa Phương và các cơ quan khác về đề tài suy tư của THĐGMTG. Đặc biệt, các câu trả lời được phân phối trong thế giới như sau: 11 trong số 13 Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tự quyền (sui iuris) đã trả lời; và 26 Cơ Quan của Giáo Triều Roma đã trả lời 25. Ngoài ra, Văn Phòng Tổng Thư Ký đã nhận được các câu trả lời từ Hiệp Hội các Bề Trên Tổng quyền. 114 từ các Hôi Đồng Giám Mục đã trả lời 93. Phân chia theo Châu Lục, các câu trả lời tương đương với phần trăm sau đây: Châu Đại Dương: 100%; Châu Mỹ: 95, 8 %; Châu Á: 88, 8%; Châu Âu: 81, 25 %; Châu Phi: 66, 6%. Hội Đồng Thường Vụ của Văn Phòng THĐGMTG đã phân tích các câu trả lời và đã đúc kết lại thành Bản Văn Dụng cụ (Instrumentum laboris). Văn kiện này đã được công bố ngày 19-6-2012. Và đây là một Chương trình làm việc cho Cuộc Họp của THĐGMTG, mỗi Nghị Phụ của THĐGMTG phải hướng về đó trong các phát biểu của mình. Theo cách thế đó, việc suy tư tại THĐGMTG phải đào sâu các chủ đề đã được đưa ra để mang lại ánh sáng mới về các điểm mang tính thời sự hơn trong Giáo Hội và trong xã hội.   

            Các tài liệu khác có tầm quan trọng trong việc chuẩn bị Cuộc Họp của THĐGMTG. Trước tiên, là các suy tư của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI trong những tuyên bố khác nhau của Ngài. Trong phạm vi này, ngoài các buổi giáo lý về cầu nguyện, tôi nghĩ là phải nhớ lại hai tài liệu có tính cách đặc biệt hơn. Đó là hai Tông Thư trong hình thức Tự Sắc. Tông thư thứ nhất là Ở bất cứ đâu và luôn mãi (Ubicumque et semper) ngày 21-9-2010, với Tự Sắc này, ĐTC đã thiết lập Hội Đồng Tòa Thánh Cổ võ Việc Rao Giảng Mới của Tin Mừng. Tông thư thứ hai là Cửa Thánh (Porta Fidei) ngày 11-10-2011, với Tông Thư này ĐTC Beneđictô XVI công bố mở Năm Đức Tin. Cả hai văn  kiện này đã được đem vào trong các văn kiện chuẩn bị Đại Hội Đồng của THĐGMTG. 

III)     Chuẩn Bị kỹ thuật và tổ chức

            Theo các nguyên tắc trong Quy Chế của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (Ordo Synodi), ở Đại Hội Thường Kỳ của THĐGMTG, các thành phần tham dự gồm có:

·        theo nhiệm vụ (ex officio) là Các Trưởng Tòa của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tự quyền (sui iuris); Các Vị Đứng Đầu các Cơ Quan Tòa Thánh;

·        Các Nghị Phụ của THĐGMTG do chính ĐTC chỉ định;

·        Các Nghị Phụ của THĐGMTG do các Hội Đồng Giám Mục chọn;

·        Các Nghị Phụ do các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tự quyền (sui iuris)  chọn, nếu quá con số 25 Giám Mục;

·        Hiệp Hội các Bề Trên Tổng Quyền, có thể chọn 10 thành viên;

Văn Phòng Tổng Thư Ký THĐGMTG thu xếp tiến trình để ĐTC chấp thuận các Nghị Phụ của THĐGMTG được chọn.

Rõ ràng, trong diễn tiến công việc tại THĐGMTG có tầm quan trọng lớn là nhân viên kỹ thuật được điều hành do các Viên Chức của Văn Phòng Tổng Thư Ký của THĐGMTG. 

IV)      Các Tham Dự Viên vào THĐGMTG

Trong Khóa Họp Thường Kỳ của THĐGMTG lần thứ XIII sẽ có 262 Nghị Phụ tham dự , con số cao nhất trong lịch sử của THĐGMTG. Chia ra như sau:

·        Từ Châu Âu: 103 Nghị Phụ;

·        Từ Châu Mỹ: 63 Nghị Phụ;

·        Từ Châu Phi: 50 Nghị Phụ;

·        Từ Châu Á: 39 Nghị Phụ;

·        Từ Châu Đại Dương : 7 Nghị Phụ.

Đa phần các Nghị Phụ THĐGMTG, nói chính xác ra là 182, được chọn, 172 được chọn do Các Hội Đồng Giám Mục và 10 do Hiệp Hội các Bề Trên Thượng Cấp; 3 được chỉ định do các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tự quyền (sui iuris); 37 tham dự do chức vụ (ex officio); 40 được Đức Thánh Cha chọn.

Trong số các Nghị Phụ này có:

·                    6 Đức Thượng Phụ;

·                    49 Vị Hồng Y;

·                    3 Tổng Giám Mục Trưởng bên Đông Phương (Ấn Độ), mà một Vị là Hồng Y;

·                    71 Vị Tổng Giám Mục;

·                    120 Vị Giám Mục;

·                    14 Linh Mục.

Xét về chức vụ mà các Nghị Phụ đang đảm trách, phân chia như sau:

·                    10 Nghị Phụ là Đứng Đầu các Giáo Hội Đông Phương tự quyền (sui iuris);

·                    32 Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục;

·                    26 Vị đứng đầu các Cơ Quan Trung Ương của Tòa Thánh;

·                    211 Vị là Bản Quyền (Ordinarii);

·                    11 là Giám Mục Phụ Tá.

Như mọi người biết, thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã chọn Vị Thuyết Trình Viên Chung là Đức Hồng Y Donald William Wuerl, Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Washington (USA), và Vị Tổng Thư Ký Đặc Biệt, là Đức Cha Pierre-Marie Carré, Tổng Giám Mục Montpellier (Pháp). 

Ngày 29-6-2012, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ba Vị Chủ Tịch Ủy Nhiệm: Đức Hồng Y John Tong Hon, Giám Mục Hông Kông (Trung Quốc); Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám Mục Guadalajara (Mexico); và Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám Mục Kinshasa (Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Phi Châu).

Dự Đại Hội của THĐGMTG cũng có 45 Chuyên Viên và 49 Dự Thính Viên, nam và nữ, được chọn trong số các chuyên viên và những người dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng từ khắp Năm Châu.

            Trong THĐGMTG cũng có các Phái Đoàn của Các Anh Em Kitô Giáo ngoài Công Giáo, Đại diện của 15 Giáo Hội và Cộng Đoàn Giáo Hội chưa hoàn toàn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. Về điểm này, có điểm quan trọng là cần lưu ý rằng Tiến Sĩ Rowan Douglas Williams, Tổng Giám Mục Canterbury và Giáo Chủ của tất cả Nước Anh và của Giáo Hội Anh Giáo, là người sẽ có bài Phát Biểu trong thời gian Họp THĐGMTG. Ngoài ra Đức Thượng Phụ Bartolomeo I, Tổng Giám Mục Constantinople và Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống và Thượng Phụ Giáo Chủ, sẽ tham dự vào Buổi cử hành Thánh Thể ngày 11-10-2012. Những sự hiện diện này mang lại một sự đóng góp đại kết vào Cuộc Họp của THĐGMTG. Trong Đại Hội của THĐGMTG cũng sẽ có mặt 3 Vị Khách Mời Đặc Biệt: Thày Alois, Viện trưởng Cộng Đoàn Taizé (Pháp), Cha Lamar Vest, Chủ Tịch Hiệp Hội American Bible Society (USA), và Ông Werner Arber, Giáo Sư Khoa Sinh Vật Học và Vi Khuẩn Học tại Trung Tâm Sinh Học của Đại Học ở Basilea (Thụy Sĩ) và là Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Cuộc đối thoại với các người làm trong ngành truyền thông xã hội sẽ được bảo đảm đều đặn do 5 Nhân Viên Báo Chí, mỗi Vị đảm trách trong một trong các ngôn ngữ của THĐGMTG. Các Nhân Viên này sẽ gặp gỡ các Ký Giả Báo Chí mọi ngày, trừ thứ hai ngày 8-10, thứ năm ngày 18-10, thứ sáu ngày 26 và thứ bảy ngày 27 tháng 10, khi dự tính sẽ có các Cuộc Họp Báo với sự tham dự của Các Nghị Phụ của THĐGMTG. Cũng là điều giúp ích cho các Nghị Phụ của THĐGMTG, là sẽ có 32 nhân viên phục vụ và 30 Thông dịch viên. Tất cả cộng lại, trong THĐGMTG lần họp thứ XIII sẽ có ngoài 400 người. 

V)        Các Biến Cố nổi bật

Theo chương trình về các hoạt động của THĐGMTG, được Đức Thánh Cha Beneđictô XVI chấp thuận, sẽ dự liệu có 23 Đại Hội Chung và 8 lần làm việc theo Nhóm Nhỏ (Circuli minores). Trong Buổi họp thứ nhất, các thành viên của 12 Nhóm Nhỏ, được phân chia theo ngôn ngữ chính thức của THĐGMTG, các vị này sẽ chọn một Một Vị Điều hành (Moderator) và Một Vị Thuyết Trình (Relator) cho Nhóm. Như tên gọi cho thấy, Vị Điều hành sẽ điều khiển các buổi bàn thảo, trong khi Vị Thuyết Trình sẽ trình bày nội dung chính do kết quả từ những cuộc bàn cãi của Nhóm trong Buổi Họp Đại Hội vào ngày thứ sáu 19 tháng 10. Từ những biến cố có ý nghĩa, cũng nên nói ra ở đây những điểm sau đây:

-                     Trong ngày thứ nhất làm việc, tức là ngày 8 tháng 10,  dự kiến sẽ có những bài tường trình của Vị Tổng Thư Ký Chung và Vị Thuyết Trình Chung. Trong buổi họp vào buổi chiều sẽ có những phát biểu ngắn của các Đại Diện của các Hội Đồng Giám Mục từ Năm Châu Lục về đề tài của Buổi Họp của THĐGMTG này. Các Vị này phải cho thấy, trong một bài tổng hợp, chủ đề của THĐGMTG được hiểu thế nào và được đón nhận trong hoàn cảnh cụ thể của các Giáo Hội Địa Phương tại từng Châu Lục.

-                     Ngày 9 tháng 10, Đại Hội ban chiều, Đức Hồng Y Marc Ouellet, P.S.S., Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, sẽ tường trình về việc tiếp nhận Tông Huấn Lời Đức Kitô (Verbum Domini), kết quả của THĐGMTG khóa họp thứ XII cử hành tháng 10 năm 2008.

-                     Thứ tư 1o tháng 10, Tiến Sĩ Rowan Douglas Williams, Tổng Giám Mục Canterbury và Giáo Chủ Toàn Nước Anh và Anh Giáo, trong Đại Hội ban chiều, sẽ ngỏ lời với Đại Hội, để làm sáng tỏ, từ quan điểm Anh Giáo, thách đố về việc rao giảng mới của Tin Mừng và việc truyền đạt Đức Tin Kitô Giáo.

-           Thứ sáu ngày 12 tháng 10, Giáo Sư Werner Arber, Giáo Sư Khoa Sinh Học và Vi Khuẩn Học tại Trung tâm Sinh Học (Biozentrum) thuộc Đại Học tại Basilea (Thụy Sĩ) và là Chủ Tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa Học, sẽ trình bày một vài suy nghĩ về mối tương quan giữa khoa học và Đức Tin. Giáo Sư cũng sẽ trình bày trong Đại Hội buổi chiều.

-           Các Bài đóng góp nói trên phải làm linh hoạt cuộc bàn thảo tự do được dự liệu vào cuối mỗi Đại Hội vào buổi chiều.

            Trong buổi cử hành Thánh Thể ngày 11 tháng 10, Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomeo I sẽ có một bài nói với Giám Mục Rôma Beneđictô XVI và với tất cả các Tham dự Thánh Lễ với Thánh Lễ này khai mạc Năm Đức Tin. Vào lúc khởi đầu các việc của THĐGMTG, các Nghị Phụ THĐMTG sẽ chọn các thành viên của Ủy Ban Sứ Điệp, gồm có 12 thành viên, mà Chủ Tịch sẽ là Đức Hồng Y Betori, Tổng Giám Mục Firenze (Italia) và Vị Phó Chủ Tịch, Đức Cha Luis Antonio G. Tagle, Tổng Giám Mục Manila (Phi Luật Tân), được Đức Thánh Cha chọn. Đức Thánh Cha sẽ chọn hai thành viên khác, trong khi 8 thành viên sẽ được chọn bởi các Nghị Phụ của THD8GMTG.

VI)      Kết Luận

Nhìn lại kinh nghiệm của các Đại Hội của THGĐGMTG trước đây, phương pháp của THĐGMTG, thay đổi bởi Đức Thánh Cha Beneđictô XVI trong năm 2005, sẽ giữ nguyên về nét chính yếu. Tuy nhiên mỗi Nghị Phụ của THĐGMTG sẽ có 5 phút để phát biều trong các Đại Hội. Trong khi bàn thảo tự do, được dự liệu trong mỗi Đại Hội vào buổi chiều từ 18 giờ đến 19 giờ, mỗi cuộc phát biểu không quá 3 phút, để cho phép nhiều người phát biểu hơn như là biểu lộ sự hiệp thông và ý thức tập đoàn.

Các buổi phát biểu của các Vị Đại Diện từ các Giáo Hội Anh Chị Em, của các Dự Thính Viên nam nữ không quá 4 phút.

Các bản văn được soạn thảo do các Tham Dự Viên của THĐGMTG có thể dài hơn và được nộp cho Văn Phòng Tổng Thư Ký THĐGMTG. Bằng mọi cách, sẽ xuất bản một bản tóm ngắn, được soạn bởi từng Nghị Phụ của THĐGMTG, theo chỉ dẫn của cuốn Cẩm Nang (Vademecum). Giới hạn thời gian, để cho phép một số đông hơn của các Tham Dự Viên của Đại Hội có thể phát biểu và như thế sẽ làm suy tư của THĐGMTG phong phú hơn.

Để công việc thực hiện cách dễ dàng, và để tiết kiệm thời giờ, cả trong Cuộc Họp Lần thứ XIII của THĐGMTG khóa thường kỳ sẽ xử dụng các máy bỏ phiếu điện tử. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của việc bỏ phiếu Các Đề Nghị (Propositiones), vẫn còn giữ thói quen đáng khen, theo đó việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện bằng phiếu viết tay hoặc bỏ phiếu điện tử. Cần lưu ý, giữa các cách thế, là các Đề Nghị (Propositiones) có thể bỏ phiếu, bằng cách viết, cả do các Nghị Phụ của THĐGMTG bị ngăn trở không thể tham dự vào Đại Hội, trong đó có việc bỏ phiếu điện tử. Tuy nhiên, kết quả chính thức sẽ là các kết quả được đếm ra do Ủy Ban lo về việc khui phiếu được thành lập vào lúc và sẽ lo việc khui phiếu viết bằng giấy.   

            Lịch các hoạt động của Khóa họp thứ XIII của Đại Hội THĐGMTG chỉ cho thấy các hành động quan trọng và người ta mong ước việc tham dự đồng loạt của các Nghị Phụ của THĐGMTG được thể hiện. Sự hiện diện cần mẫn trong việc cầu nguyện, trong việc lắng nghe và trong việc suy tư sẽ không thiếu vắng, để sau cùng tăng thêm tình tập đoàn giữa các Giám Mục, giữa các Ngài với Giám Mục Roma, là Đầu của Giám Mục đoàn. Hơn nữa, việc tham dự vào công việc của THĐGMTG của những thành viên ưu tú của Dân của Thiên Chúa sẽ còn tăng cường hơn nữa các dây liên kết giữa các phần tử của Giáo Hội Công Giáo. Sự hiện diện trong Buổi Họp của THĐGMTG của các Phái Đoàn Anh Em sẽ làm cho khía cạnh đại kết ở Đại Hội của THĐGMTG được nổi bật. Khía cạnh này được tăng cường bởi sự tham dự của Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople Bartolomeo I và Tiến Sĩ Rowan Douglas Williams, Tổng Giám Mục Canterbury và Thượng Phụ của tất cả Nước Anh và của Anh Giáo. Cùng nhau chúng ta cầu xin thực hiện sớm hết sức lời cầu xin của Chúa Giêsu Kitô: “Xin cho họ tất cả nên một; như Cha, Lạy Cha, ở trong Con và Con ở trong Cha, xin cho họ ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17, 21). Công việc thật lớn lao của việc loan báo Tin Mừng và của việc loan báo mới của Tin Mừng của thế giới hiện tại đòi hỏi  việc đóng góp cùng nhau của tất cả các Giáo Hội và các Cộng Đồng Giáo Hội. Chúng ta hãy tháp tùng tiến trình này với lời cầu nguyện, với chứng tá của đời sống Kitô Giáo và với một sức năng động được canh tân trong việc tuyên xưng, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, Người Kế Vị thứ 264 của Thánh Phêrô Tông Đồ: ”Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).      

(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, thứ sáu, ngày 5-10-2012. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 6-10-2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     BÀI HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA DENEDICTÔ XVI TRƯỚC KHI ĐỌC KINH TRUYỀN TIN (ANGELUS) CHÚA NHẬT NGÀY 7-10-2012
     CÔNG BỐ TÂN TIẾN SĨ GIÁO HỘI: THÁNH GIOAN D'AVILA ( TÂY BAN NHA) VÀ MARIA ILDEGARDA DEBINGEN (ĐỨC) VÀ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA HỌP LẦN THỨ XIII
     Bài Huấn Dụ của ĐTC Benedicto XVI Buổi Gặp Gỡ Chung, Thứ tư ngày 3-10-2012
     Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong Năm Đức Tin
     400 người tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13
     Đức Thánh Cha phó thác Năm Đức Tin và Thượng HĐGM 13 cho Đức Mẹ Loreto
     Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ trong đời sống tín hữu
     Bài Huấn Dụ của ĐTC Beneđictô XVI Trước khi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus)
     Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Loreto
     Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha 30-9-2012