Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT AN BÌNH

03 TamanAnbinh 9_0.jpg

Bối cảnh

Số giáo xứ: 14

Số giáo dân: 50.280 người (theo thống kê Báo Cáo Thường Niên 2014), trong tổng dân số: 128.556 người dân địa phương, tỷ lệ 39,1%.

Thuận lợi và Khó khăn hiện tại 

Địa bàn Giáo hạt An Bình vẫn được xem như là những thửa ruộng đang cày bừa dang dở.  Nhiều giáo xứ trong Giáo hạt có tỷ lệ giáo dân rất nhỏ so với tổng số dân địa phương. Các giáo xứ luôn nhắc nhở bà con giáo dân trong giáo xứ tích cực tham gia các công việc bác ái từ thiện, như chăm sóc người già, neo đơn, phục vụ bệnh nhân, chống các tệ nạn xã hội…và xem đó như dấu chỉ chứng tá loan báo Tin Mừng cụ thể và thích hợp nhất. 

Tuy nhiên, Giáo hạt vẫn luôn ước mong có nhiều tay thợ gặt rành nghề đến gặt cánh đồng lúa An Bình đang chín vàng. Khẩn xin các dòng tu (nam-nữ) gửi nhân sự hỗ trợ cho công tác truyền giáo nơi những giáo điểm truyền giáo trên (hiện nay chưa có dòng tu nào hiện diện). 

Sau đây,  xin nêu lên một vài Giáo điểm Truyền giáo đặc biệt được thiết lập trong một số giáo xứ thuộc Giáo hạt. 

Một số giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ BÀU HÀM

Các Giáo điểm Truyền giáo được thiết lập tại Xã Bàu Hàm và xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, nơi có Dân số lên tới 20.000 người, với 90% là người dân tộc: Nùng-Tày-Thổ, gồm 2 xã Bàu Hàm và Sông Thao.

GIÁO XỨ HƯNG LỘC

Giáo điểm Truyền giáo được thiết lập tại ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nơi có khoảng 500 người (100 gia đình) sinh sống.

GIÁO XỨ LỘC HÒA

Giáo xứ thiết lập Giáo điểm Truyền giáo tại ấp Nhân Hòa, xã Tây hòa, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi có khoảng 200 người (40 gia đình), người dân tộc Châu-Ro.

 

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
     GIÁO HẠT LONG THÀNH
     GIÁO HẠT HÒA THANH
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ