Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT LONG THÀNH

nha tho kim lien son.jpg

Bối cảnh

Hạt Long Thành năm trên trục lộ 51, có diện tích 53.360 hecta. Dân số trên địa bàn Giáo hạt là 262.963 người, trong đó có 54,846 là người Công giáo chiếm 19%.

Trên địa bàn giáo hạt có 61 cơ sở Phật giáo, 2 Thánh thất cao Đài, 3 nhà thờ Tin lành và 42 điểm nhóm. Giáo hạt có 28 giáo xứ, 24 cộng đoàn nữ tu, 4 cộng đoàn nam tu và 2 Đan viện.

Tại đây có 2 khu công nghiệp lớn là Long Bình và Tam Phước, 1 Trung tâm thị xã Long Thành. Do đó, giáo dân phần lớn là công nhân, một số nhỏ buôn bán, một số nhỏ khác làm rẫy.

Thành quả 10 năm truyền giáo

Năm 2002, Giáo hạt Long Thành chỉ có 17 giáo xứ và 11 Giáo họ biệt lập, nhưng đến nay, tổng số Giáo xứ đã được nâng lên thành 28. Đây được xem là thành quả lớn nhất và đáng mừng nhất  trong Giáo hạt. Song sang với thành quả này, các cơ sở tu viện, dòng tu cũng được nhân lên, số giáo dân và tân tòng tăng lên hằng năm.

Thế mạnh của Giáo hạt

Đây là vùng đất mới, khắp các miền trên đất nước tụ về, người công giáo và người không Công giáo.

Các giáo xứ được phân bổ đều trên khắp địa bàn Giáo hạt, tại các khu công nghiệp trọng điểm đều có nhà thờ.

Nhu cầu tìm hiểu đạo để kết hôn gia tăng hằng năm.

Các gia đình rối hôn phối về khu công nghiệp lập nghiệp sau khi ổn định cuộc sống cũng tìm đến các giáo xứ để xin hợp pháp hóa, đưa gia đình vào đạo.

Các anh chị đạo binh Legio Mariae hoạt động mạnh mẽ trong xác giáo xứ, khám phá ra những gia đình khô khan rối hôn phối đưa về với Giáo hội.

Hội đoàn trong Giáo hạt hoạt động tích cực, nhất là giới Hiền mẫu, giúp các gia đình khó khăn, bệnh tật giữ đạo và sống đạo.

Những kiến nghị cho công tác truyền giáo trong tương lai :

- Cổ vũ mỗi giáo xứ cố gắng quy tụ một đội ngũ Tác viên Tin Mừng và gửi về Giáo phận đào tạo.

- Các cha xứ, đặc biệt là cha đặc trách Loan báo Tin Mừng của Giáo hạt, đồng hành sâu sát với người giữ cương vị Phó ngoại và anh chị em Tác viênTin Mừng trong sứ vụ truyền giảng Tin Mừng.

- Mời gọi các Hội dòng đồng hành với các Tác viên Tin Mừng và các cha xứ trong việc dạy giáo lý dự tòng, hôn nhân và giáo lý các giới.

- Kêu gọi các giáo xứ quan tâm hơn đến anh chị em di dân với những kế hoạch cụ thể và khả thi.

- Mỗi giáo xứ tạo một quỹ Truyền giáo phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ THIÊN BÌNH

Giáo xứ đã tích cực tham gia việc loan báo Tin Mừng về tình thương của Chúa qua các hoạt động cụ thể su đâu:

-                     Giúp đỡ những gia đình neo đơn (mỗi tháng 10 kg gạo).

-                     Thăm viếng những hộ lương dân và giúp đỡ họ

-                     Giáo xứ có cắt một phần đất nhường lại cho những hộ gia đình bị giải toả nhằm giữ giáo dân lại đồng thời tạo điều kiện cho họ được ở gần nhà thờ để tiện lợi trong việc tham dự thánh lễ và những sinh hoạt chung của giáo xứ.

-                     Từ năm 2000. số tân tòng trong một năm là 30 tân tòng. Phần lớn do lấy chồng/ vợ, cũng có những tân tòng do lòng mộ mến đạo

-                     Huynh đoàn Đaminh, Giới Trẻ, hội Legio là những đoàn thể hoạt động tích cực trong giáo xứ như thăm viếng các gia đình cả lương lẫn giáo. Có các chương trình văn nghệ giao lưu cho mọi người cùng tham gia.

Đây là vùng chỉ có 10% là Công giáo và nay có khu công nghiệp Tam Phước mới hình thành, nên có nhiều di dân công nhân đến. Hoạt động truyền giáo cũng đa dạng và khởi sắc thêm.

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT HÒA THANH
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA
     GIÁO HẠT AN BÌNH
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ