Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT HÒA THANH

 Bối cảnh

Số giáo xứ: 13 và 1 Giáo họ biệt lập

Số giáo dân: 54.753, trong tổng dân số:114.239 người, tỷ lệ 47,9%

Các tôn giáo : Đây là một vùng đa số là người công giáo. Riêng chỉ 2 giáo xứ trong vùng huyện Vĩnh Cửu đa số là dân theo đạo Phật và đạo ông bà. Trong địa bàn giáo hạt có 4 chùa và 6 am đình. Những người lương dân sống hiền hòa, gắn bó trong các mối quan hệ, giữ tình làng nghĩa xóm khá tốt. Tuy nhiên, việc trở lại theo công giáo rất khó, bởi đa số đều theo quan niệm theo công giáo thì bất hiếu với ông bà.

Môi trường xã hội

Trong giáo hạt có 6 trường cấp I; 8 trường cấp II; 2 trường cấp III và 2 trường dạy nghề, trong đó có trường trung cấp nghề Hòa Bình của giáo phận. Có 8 chợ lớn nhỏ, hầu hết là người công giáo.

Doanh nghiệp công giáo: trên địa bàn giáo hạt có nhiều doanh nghiệp và khu thương mại. Đa số các doanh nghiệp do người Công giáo làm chủ, số anh chị em công nhân công giáo rất đông, bên cạnh đó số anh chị em công nhân không công giáo từ các nơi khác đến cũng nhiều và hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp này.

Thuận lợi và Khó khăn hiện tại

Giáo hạt và các giáo xứ đều có đội ngũ nhân sự như Tác viên Tin Mừng (có 130 vị), các đoàn thể như Legio Mariae, Dòng Ba Đa Minh vốn là những người tiên phong trong công tác truyền giáo của hạt.

Hầu hết các giáo xứ trong giáo hạt là toàn tòng, trừ 2 giáo xứ nằm trong khu vực huyện Vĩnh Cửu thì số người công giáo là thiểu số, nên ít để ý đến công việc truyền giáo. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ truyền giáo chuyên nghiệp, chỉ có 2 Tác viên Balo. Vẫn còn  thiếu người dấn thân thực sự, địa bàn quá rộng và đa dạng.

 

Một số giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ NGỌC ĐỒNG

Từ 1975 đến nay, từ một giáo xứ toàn tòng, Ngọc Đồng ngày nay đón nhận thêm nhiều người đến định cư, những hoạt động truyền giáo được đẩy mạnh chủ yếu là làm những công việc bác ái, trợ giúp khó khăn, thăm nom người bệnh hoạn già yếu, xây nhà tình thương… Từ năm 2000 đến năm 2011 số tân tòng của giáo xứ là 175 người.

Cha Cố Giuse Phạm Đức Sự đã xây dựng viện Bác Ái để nuôi dưỡng người già, tàn tật, neo đơn, không phân biệt tôn giáo.

Các tổ chức truyền giáo:

-                       Ban Caritas của giáo xứ, hội truyền giáo gia đình Thánh Phanxicô.

-                     Thăm viếng di dân, lương dân, dạy văn hoá qua các lớp tình thương cho các em di dân, lương dân. Cấp kinh phí khám chữa bệnh, mua bảo hiểm y tế.

-                     Xây dựng nhà cầu nguyện tại xóm 7 Họ Vô Nhiễm giúp anh chị em di dân, lương dân cầu nguyện hằng ngày.

-                     Dành một phần đất tại nghĩa trang cho anh chị em lương dân, di dân khi qua đời.

Các hoạt động này đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2010 do Linh Mục phó xứ: Lưu Vũ Duy Khang khởi xướng.

Hàng năm đều có rửa tội và hợp thức hoá hôn nhân cho những anh chị em lương dân.

Giáo xứ tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực có khả năng dạy giáo lý cho anh chị em lương dân.

GIÁO XỨ NGŨ PHÚC

Đời sống giáo dân hiện nay tương đối ổn định. Mọi hoạt động kinh tế - tôn giáo đang trên đà phát triển đi vào chiều sâu.

Giáo xứ đã xây được 2 ngôi nhà tình thương, sửa chữa thay mái 1 ngôi nhà. Hiện nay giáo xứ không còn những hộ quá khó khăn. Những người già yếu neo đơn, bệnh tật được giáo xứ và các hội đoàn đến thăm và tặng quà trong những dịp lễ lớn và cuối năm.

Giáo xứ cũng đã có ban bác ái xã hội trực thuộc giáo hạt, giáo phận và cùng với chính quyền hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân của bão lụt…

 

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
     GIÁO HẠT LONG THÀNH

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA
     GIÁO HẠT AN BÌNH
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ