Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT BIÊN HÒA

nha tho biên hoà.jpeg

Bối cảnh

Số giáo xứ: 13

Số giáo dân:47.132, trong tổng dân số:396.499 người, tỷ lệ 11,9%

Các tôn giáo : Đây là một vùng đa tôn giáo và tín ngưỡng : Phật giáo với 50 chùa chiền, Cao Đài với 5 cơ sở thờ tự, Tin Lành với 5 nhà thờ và Hồi giáo với một thánh đường. Ngoài ra còn có 107 miếu thờ, 23 đình. Có những lương dân sống hiền hòa, gắn bó trong các mối quan hệ, giữ tình làng nghĩa xóm khá tốt.

Môi trường xã hội

Trong giáo hạt có 20 chợ lớn và 18 chợ nhỏ. Số người buôn bán trong các chợ này phỏng chừng 2.650 người, chiếm tỷ lệ khoảng 7%.

Doanh nghiệp Công giáo: trên địa bàn Giáo hạt có nhiều doanh nghiệp và khu thương mại. Nhưng chỉ có 10 doanh nghiệp do người Công giáo làm chủ, có khoảng gần một ngàn anh chị em công nhân không Công giáo đang làm việc tại các doanh nghiệp này.

Thuận lợi và Khó khăn hiện tại

Giáo hạt và các giáo xứ đều có đội ngũ nhân sự như Tác viên Tin Mừng , các đoàn thể như Legio Mariae, Dòng Ba Đa Minh vốn là những người tiên phong trong công tác truyền giáo của hạt.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ truyền giáo chuyên nghiệp, thiếu người dấn thân thực sự, địa bàn quá rộng và đa dạng.

     Một số giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ BẾN GỖ  

Các tổ chức mạnh nhất trong việc truyền giáo hiện tại thuộc giáo xứ là các tổ chức và đoàn thể: Dòng Ba Đaminh, Gia Đình Thánh Tâm, Hội Dòng MTG Thủ Thiêm, Tác viên Tin Mừng. Các tổ chức này tích cực hoạt động truyền giáo trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ.

Khó khăn hiện tại trong việc truyền giáo của giáo xứ : Trên địa bàn Giáo xứ đã có các tôn giáo bạn sinh hoạt ổn định và có tổ chức như Tinh Lành, Cao Đài, Phật Giáo, và việc tế đình dân gian …

Hiện tại: Có nhiều thuận lợi hơn trước, đã mất dần quan niệm “theo Đạo là bỏ ông bà”, nhiều bạn trẻ kết hôn với người công giáo. Mỗi năm đều đưa ra chủ đề sống đạo cách thiết thực hơn.

Vấn đề bác ái xã hội, khuyến học, giao lưu được quan tâm.

Hằng năm, từ năm 1975 đến nay, giáo xứ đều tổ chức ngày họp mặt các tân tòng. Số tân tòng trong Giáo xứ từ năm 2005 đến nay là 170 người.

GIÁO XỨ BIÊN HÒA

Việc truyền giáo tại giáo xứ có kết quả khá tốt nhờ hoạt động của các đoàn thể công giáo và nhà thờ là nơi dễ đến gần.

Hiện tại: Có phần thuận lợi, nhờ số người di dân là công nhân tập trung khá đông trên địa bàn giáo xứ.

Tương lai: Có thể mở rộng giáo xứ đến gần các khu vực tập trung của số người di dân trên thì sẽ thuận lợi cho việc tái truyền giáo hay truyền giáo. Cụ thể dự định sẽ mua đất, xây dựng nhà nguyện và sau này sẽ xây dựng nhà thờ tại đây. 

GIÁO XỨ BÌNH HẢI

Hoạt đồng truyền giáo của giáo xứ hiện nay chủ yếu do Hội Legio Mariae thực hiện bằng việc thăm viếng các gia đình rối, gia đình nghèo.

Ban Bác ái-Xã hội, được thành lập năm 2005, cũng rất tích cực trong việc giúp đỡ các gia đình khó khăn.

Duy trì công tác mục vụ để Giáo xứ trở thành gia đình hiệp nhất yêu thương, qua đó làm chứng nhân cho Tin Mừng, nâng cao việc giảng dạy giáo lý dự tòng, mở rộng các nhóm chia sẻ Lời Chúa đến các tổ sống đạo để sống chứng nhân.

Tương lai: Duy trì những định hướng trên.

Phát triển Hội Legio Mariae, đào tạo Tác viên Tin Mừng và ban Bác ái xã hội, tích cực đào tạo các Giáo Lý Viên dự tòng một cách đầy đủ hơn, nhất là về kiến thức tôn giáo.

Tiếp tục và đẩy mạnh việc thăm viếng các gia đình ngoại giáo.

Tình trạng thiếu nhân lực và thiếu khả năng trong việc tiếp xúc với người ngoại giáo của người làm công tác truyền giáo là một khó khăn của giáo xứ.

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
     GIÁO HẠT LONG THÀNH
     GIÁO HẠT HÒA THANH
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT AN BÌNH
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ