Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT HỐ NAI

GX Ha Noi.jpg

Bối cảnh

Giáo hạt Hố Nai chiếm trọn các phường Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Trảng Dài. Giáo hạt quy tụ 76.980 anh chị em giáo dân. Đây là một trong những hạt có tỷ lệ người Công giáo cao nhất giáo phận (trước 1975, 100%; sau 1975, 85%). Trong toàn giáo hạt hiện nay chỉ có một ngôi chùa nhỏ nằm trong địa bàn giáo xứ Gia Cốc, một số tín đồ Tin lành, một số người theo đạo Pháp Luân Công, một số theo đạo ông bà.

Giáo hạt gồm 17 giáo xứ toàn tòng, di cư từ năm 1954 và một giáo họ (Du Sinh), 6 Hội dòng tu nam nữ với số tu sĩ nam nữ khoảng 1.000 người.

Trước năm 1975, Giáo hạt có 5 trường cấp I, 3 trường cấp II, 2 trường cấp III, 1 trường Trung cấp nghề và 1 trường Cao Đẳng Y tế. Các giảng viên ở các trường này phần lớn là người Công giáo.

Giáo hạt cũng có nhiều cơ sở bác ái xã hội như: cô nhi viện, nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật, mái ấm, dưỡng lão, bệnh xá.

Việc Truyền giáo: Giáo hạt đã có những hoạt động và chương trình gắn liền với công tác truyền giáo như tổ chức huấn luyện Tác viên Tin Mừng cho Giáo hạt và cho Giáo phận; tập hợp các nhà hảo tâm hỗ trợ sứ vụ truyền giáo; tổ chức nhiều đại hội truyền giáo và lễ Khánh nhật Truyền giáo.

Kế hoạch cho tương lai

Canh tân đời sống đức tin và hoạt động Truyền giáo qua việc:  

-                     Tham dự các nghi lễ phụng vụ một cách nghiêm túc

-                     Khôi phục ban Truyền giáo theo mô hình của Giáo phận

-                     Đồng hành với anh chị em tân tòng,

-                     Khuyến khích người Công giáo làm nghề buôn bán buôn ngay, bán thật, giữ chữ tín trong lời nói và hành động

-                     Kết thân và giúp đỡ người sống tại các phòng trọ

-                     Tổ chức cà phê Thánh Ca theo chương trình Truyền giáo trong tầm tay kêu gọi các chủ quán người công giáo cộng tác với Ban Loan báo Tin Mừng giáo hạt, một tuần một lần, đồng loạt mở Thánh ca (khoảng 60 phút) trong các quán.

-                     Thành lập văn phòng di dân hướng đến lương dân. Văn phòng đặt tại giáo xứ Tây Hải với thành phần nhân sự gồm ban điều hành của ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt, anh chị em công tác trong Caritas của hạt, các người thiện chí với mục đích đồng hành với các di dân trong Giáo hạt và phục vụ họ theo các nhu cầu cần thiết của họ.

Giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ HÀ NỘI

Cha xứ rất quan tâm đến văn hóa và luôn kêu gọi mọi người trong giáo xứ quan tâm việc học hành của các em, hằng năm ngày khai giảng và kết thúc năm học cha luôn dâng lễ cầu nguyện cho các em trong năm học mới, cũng như tạ ơn Chúa kết thúc năm học đã qua. Đồng thời cũng động viên các em bằng việc khích lệ khen thưởng.   

Giáo xứ có cô nhi viện và lớp học tình thương giúp các em có hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc và đến trường, mọi chi phí đều do cha chánh xứ sắp xếp chu đáo.

Hằng năm, giáo xứ quan tâm an ủi đến gia đình gặp khó khăn, kém may mắn được phần nào vui cùng giáo xứ trong dịp lễ tết. Số phần quà phân phối khoảng trên 300 phần, mỗi phần trị giá 50.000 VNĐ.  

Giáo xứ quan tâm đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn phải giúp đi bán vé số. Cũng vào các ngày lễ tết, cha cho mời họp mặt, ăn tiệc khích lệ an ủi và trao quà cho các em, số em khó khăn lên đến 500-600 người, không phân biệt lương giáo.  

Những năm vừa qua mái nhà dột nát siêu vẹo là nỗi trăn trở của Cha chánh xứ và quý Cha phó. Vì thế với sáng kiến nhóm ve chai vì anh em kém may mắn được thành lập, và cũng là cách giáo dục cho giới trẻ ý thức được mối tương quan giữa mình với người xung quanh. Riêng trong hai năm (2008-2009), số tiền giới trẻ xin ve chai cùng với một số nhà hảo tâm và cùng các giới ban đoàn thể. Giáo xứ đã thực hiện được mười ba mái nhà cây tôn mới, mỗi mái nhà trị giá 7.000.000 VNĐ. Trong năm vừa qua giáo xứ hỗ trợ cho 2 gia đình rất khó khăn đưa người thân mắc bệnh nan y đi bệnh viên chữa trị.  

Trong 2 năm này, giáo xứ mua thêm 2 trái chuông nữa, trong đó có một trái loại I. Tổng giá tiền của 2 trái chuông là trên 700.000.000 VNĐ. Cùng với các công trình phụ: đại tu đài Đức Mẹ, tháp chuông, sân thánh đường, màn hình cố định và lưu động, đại tu nghĩa trang và một số công trình phụ. Tổng trị giá là 1.927.000.000 VNĐ, chưa kể ngôi nhà giáo lý đang xây dựng dự trù là 1 tỷ đồng.

Cũng trong 2 năm (2008-2009), giáo xứ cùng với các giáo họ đã bêtông hóa và nhựa nóng được 9.200m2 đường và 1 cây cầu dài 9m, rộng 3m, tổng trị giá lên đến 2.198.500.000 VNĐ.

Trong kế hoạch lo cho người di dân, cha chánh xứ đã tổ chức 2 lần gặp gỡ bà con di dân khu vực Hố Nai, để gặp gỡ lắng nghe nguyện vọng của họ và dùng bữa cơm thân mật. Qua thao thức này, cha xứ vẫn cho giáo xứ duy trì quán cơm xã hội. Được tín nhiệm, cha xứ được Đức Cha tin tưởng trao trách nhiệm Trưởng ban loan báo Tin Mừng Giáo Phận, với những cố gắng trong hai năm vừa qua, cha đã tổ chức gần 20 khóa học tác viên tin mừng, mỗi khóa chừng 50-60 người tham dự, và đã thành thông lệ giáo xứ dành ngày Chúa Nhật đầu tháng để cầu nguyện giúp đỡ cho việc truyền giáo và số tiền mà trong 2 năm vừa qua với con số khiêm tốn là 395.893.000 VNĐ. 

Mùa 2009, giáo xứ đã xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật Hà Nội với tổng kinh phí 9 tỷ đồng.

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
     GIÁO HẠT LONG THÀNH
     GIÁO HẠT HÒA THANH

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA
     GIÁO HẠT AN BÌNH
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ