Giáo hội Ấn Độ gần gũi với toàn dân giữa đại dịch và yêu cầu trách nhiệm
của chính phủ
Giáo hội Công giáo vô cùng quan tâm và lo lắng khi số ca nhiễm và tử vong
do virus corona tại Ấn Độ đạt kỷ lục, trong khi tình trạng thiếu thuốc, vắc
xin, thậm chí cả nguồn cung cấp oxy và giường bệnh ở mức đáng báo động. Các
giám mục bày tỏ sự gần gũi và liên đới với toàn dân Ấn Độ và yêu cầu chính phủ
làm rõ trách nhiệm của mình.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Hồng y Oswald Gracias đã gửi
thư cho các giám mục để kêu gọi toàn Giáo hội Ấn Độ dành ngày 7/5 là ngày cầu
nguyện xin Chúa cho đại dịch sớm chấm dứt.
Sự tự mãn của chính phủ và thiếu
thận trọng của công chúng
Các giám mục Ấn Độ cũng yêu cầu
làm rõ trách nhiệm của chính phủ. Theo Đức cha Prakash Mallavarapu, Chủ tịch Ủy
ban Y tế của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nguyên nhân chính của tình trạng bi thảm
này là sự tự mãn của chính phủ và sự thiếu thận trọng của công chúng. Ngài nói:
“Sự thiếu trách nhiệm đang khiến tất cả mọi người bị thử thách nặng nề trong
khi đất nước đang chống chọi với sự gia tăng kỷ lục của các ca nhiễm.”
Trong thực tế, Ấn Độ đã xuất khẩu
hơn 60 triệu liều vắc-xin ngừa Covid tới 84 quốc gia trong khi các trung tâm
tiêm ngừa của nước này đang gặp phải tình trạng thiếu vắc-xin.
Đức cha Mallavarapu nói đến sự
đánh giá sai lầm của chính phủ và của công chúng cách chung: trong khi người
dân không chú ý giữ giãn cách xã hội thì bộ máy nhà nước cũng phớt lờ việc áp
dụng các quy tắc. Ngài lưu ý đến sự thiếu tầm nhìn xa về chính trị và chiến
lược để đối phó với đại dịch.
Cần hành động nhanh chóng
Cha Cedric Prakash, dòng Tên,
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, nói với hãng tin Fides
rằng “khắp đất nước đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Mọi người đang chết
vì thiếu nguồn cung cấp y tế. Bệnh nhân xếp hàng trong nhiều giờ chờ điều trị,
trong khi các nhà hỏa táng thì quá tải.”
Cha Prakash cho biết ít nhất 5 tu
sĩ dòng Tên chết vào tuần trước, và nhiều linh mục và nữ tu khác ở các vùng
khác của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi virus hoặc trong tình trạng nghiêm trọng. Cha
nói: “Chính phủ đang nói dối một cách trắng trợn các số liệu chính thức về thực
tế nghiệt ngã. Thường thì các trường hợp tử vong và nhiễm virus không được báo
cáo.”
Theo cha Prakash, “thời gian không còn nhiều cho tất cả mọi người.
Chính phủ liên bang và chính quyền các bang phải nhanh chóng hành động để cứu
đất nước khỏi đại dịch.” Cha lưu ý rằng ngoài việc xuất khẩu vắc-xin, ôxy và
thuốc men cách thiếu khôn ngoan, đất nước đang phải đối mặt với thảm họa do
không thể hạn chế các cuộc tụ tập công cộng không cần thiết trong nhiều lĩnh
vực như thể thao, chính trị hoặc tôn giáo: đám đông tiếp tục tụ tập để xem các
trận đấu cricket, các cuộc biểu tình chính trị trước bầu cử, đám cưới, các
nghi lễ và hội họp của Ấn giáo.” (Fides 26/04/2021)
Trích nguồn : https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2021-04/giao-hoi-an-do-dai-dich-an-do-trach-nhiem-chinh-phu.html