Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG

           Sáng thứ tư 25/ 7/ 2012, Giáo xứ Bắc Hải, Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc trao căn nhà tình thương cho gia đình ông bà Phero Lê Văn Song và Maria Nguyễn Thị Dậu, thuộc giáo họ Đông Khê giáo xứ Bắc Hải (Khu phố 8, Phường Hố Nai).

           Căn nhà tình thương được xây dựng trên phần đất của gia đình ông bà Giuse Nguyễn Hữu Vinh, là giáo dân Đền Thánh Vinh Sơn, Bắc Hải cho hoàn toàn.

             Gần một tháng xây dựng, căn nhà có chiều rộng 4,2 mét, chiều sâu 16 mét, diện tích sử dụng là 70 mét vuông, có nhà bếp, nhà vệ sinh, điện nước đầy đủ. Hoàn tất ngôi nhà tình thương với số tiền là 70 triệu đồng Việt Nam (gần 3000USD).

           Trước khi trao căn nhà tình thương, cha Đaminh Bùi Văn Án, Chánh xứ Bắc Hải đã cử hành nghi thức làm phép ảnh tượng và ngôi nhà. Sau phần Lời Chúa, ngài chia sẻ với mọi người hiện diện. “Tình thương là một trong nhưng thứ cao đẹp nhất của con ngưòi, là sự cho đi không nhận lại. Tình thương đem đến niềm tin lẽ sống, niềm hạnh phúc, sự ấm áp cho con người , giúp con người xây dựng xã hội tốt đẹp. Tình thương giúp con người hoàn thiện nhân cách, là sự cảm thông chia sẻ”.

Trong dịp này, thay lời cộng đoàn Dân Chúa Bắc Hải,  ngài bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm đã cộng tác với các cha, với hội đồng mục vụ giáo xứ để có được một ngôi nhà tình thương tốt đẹp như hôm nay.

           Đặc biệt ngài nói lời cảm ơn đến cha phó Giuse Nguyễn Đức Thắng, là người trực tiếp lo liệu xây dựng nhà tình thương này.

            Gia đình ông bà Song có bảy người con (4 gái, 3 trai), con lớn 32 tuổi, con nhỏ 12 tuổi, hai người con gái đầu đã lập gia đình và ở nhà riêng.

            Trong ít phút trò chuyện, ông Song tâm sự với chúng tôi: “Cuối năm 1979 từ Sóc Trăng lên đất Hố Nai kiếm việc làm, rồi lấy vợ theo đạo, tôi đã làm đủ mọi công việc, làm thuê làm mướn, đạp xích lô, bán hàng rong, nhưng chỉ đủ ăn qua ngày. Mấy chục năm gia đình sống trong căn chòi lá làm nhờ trên đất bà con lối xóm, nay được quý cha, quý vị hảo tâm thương tình giúp đỡ có được căn nhà tình thương, vợ chồng tôi mừng lắm!”.

             Cùng với quý cha, quý chức việc trong giáo xứ đến trao nhà tình thương, còn có quý ban điều hành giáo họ Đông Khê, gia đình ông bà Vinh (người cho đất làm nhà), ban trị sự giới trẻ xứ, quý vị hảo tâm và bà con lối xóm đến chia vui, tặng quà lưu niệm.

Giuse Khổng Hữu Nguồn


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     ĐÓN LINH CỮU CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VÀ THÁNH LỄ ĐƯA TIỄN CHA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI. BTT
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG THÁNG HOA ĐỨC MẸ. Giuse khổng hữu nguồn
     HÂN HOAN ĐÓN CHÀO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THĂM VIẾNG MỤC VỤ GIA TRƯỞNG, HIỀN MẪU VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI NGÀY 09-04-2012. BBT
     ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THAM DỰ NGHI LỄ TÁNG XÁC CHÚA TẠI GIÁO XỨ BÙI THÁI “DUYÊN ĐỊNH KIẾP NÀY”
     THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn