Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO XỨ TÂY HẢI, HẠT HỐ NAI, GP.XUÂN LỘC

ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE NGUYỄN VĂN TỊCH

 

        Sáng thứ Bẩy 16.10.2010, bầu trời Hố Nai trong xanh mát mẻ, cộng đoàn phụng vụ giáo xứ Tây Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc hân hoan đón chào cha Giuse Nguyễn Văn Tịch, được Đức cha giáo phận Xuân Lộc Đaminh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm về nhậm chức chánh xứ Tây Hải.

      Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, quản hạt Hố Nai, đại diện Đức cha giáo phận chủ sự nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ.

      Đến dự lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, cho cha tân chánh xứ, có cha già hưu Laurenso Hứa Văn Mỹ, nguyên chánh xứ Tây Hải. Quý cha trong ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý Ban hành giáo hạt, quý khách, quý ân nhân, quý thân nhân cha tân chánh xứ, quý đại diện các đoàn hội các giới giáo xứ Hà Nội, và đại diện các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ Tây Hải.

      Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế từ trong nhà xứ tiến lên Thánh Đường, đi giữa cộng đoàn lòng rộn ràng tràn ngập niềm vui hân hoan hòa với cung đàn cất cao bài ca: “Cửa công chính xin mở cho tôi vào, để tôi dâng lời, dâng lời tạ ơn Đức Chúa.   Cửa công chính xin mở cho tôi vào, để tôi dâng lời, dâng lời hát ca Danh Người …”

     Giáo xứ Tây Hải ngày nay, xưa kia là họ đạo Mẫu Tâm thuộc giáo xứ Kim Bích, tọa lạc tại Ấp Tây Hải, xã Hố Nai, Quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa, chạy dài theo quốc lộ 1. Nay gọi là phường Hố Nai, thành phố Biên hòa.

    Cùng với phong trào di cư Bắc vào Nam năm 1954, họ đạo Mẫu Tâm đã rút thăm và đến định cư tại vị trí hiện nay. Diện tích đất khoảng gần 5 mẫu tây ( gần 50 nghìn mét vuông),

chiều dài theo trục lộ là 100 mét, chiều sâu gần 500 mét. Số giáo dân hiện nay gần 1000 người, chia làm hai khu Đaminh và Tôma.

    Ngôi Thánh Đường đầu tiên của giáo xứ được xây dựng từ năm 1958 diện tích rộng 9m dài 28m làm bằng vật liệu nhẹ.

    Trong suốt chiều dài lịch sử của giáo xứ Tây Hải, người giáo dân nơi đây đã được các cha tận tình coi sóc, Cha Toma tiên khởi Nguyễn Duy Thể thuộc Dòng Đaminh, cha già Đaminh Nguyễn Hữu Tuyên, cha già Giuse Trần Bình Trọng.

    Năm 1975 sau ngày Hòa Bình, họ đạo Mẫu Tâm II được nâng lên hàng giáo xứ và đặt cha Laurenso Hứa Văn Mỹ làm chánh xứ.

    Đến năm 1994 giáo xứ khởi công xây dựng lại Thánh Đường và nhà xứ.

    Năm 1997 giáo xứ Mẫu Tâm II được đổi tên gọi là giáo xứ Tây Hải.

    Năm 2000 giáo xứ long trọng tổ chức mừng Kim Khánh giáo xứ.

    Đến năm 2010 cha xứ Laurenso Hứa Văn Mỹ được nghỉ hưu vì tuổi già, cha Quản hạt Hố Nai nhận quản nhiệm giáo xứ cho đến nay.

    Đức cha giáo phận bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Tịch về làm chánh xứ Tây Hải. Đây là niềm vui mừng của giáo xứ, cộng đoàn phụng vụ Tây Hải cùng chung lời cảm ơn cha Giuse đã về với giáo xứ, đã ở lại đây chung chia vui buồn và dẫn dắt đoàn chiên.

    Xin chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Tây Hải, xin chúc cha tân chánh xứ Giuse sức khỏe, dạt dào tình Chúa tình Người, như khẩu hiệu đời Linh mục Ngài đã chọn “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).

  BBT                                                                       

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ HƯU DÀNH CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     KẾT THÚC KHÓA HỌC KINH THÁNH NHẬP MÔN TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI
     THEO ĐẠO CÔNG GIÁO NHỜ CÁC TU SĨ HỐ NAI
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TÁC VIÊN TIN MỪNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     BÀI TƯỜNG THUẬT THÁNH LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 18/10/2009
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG : LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 18/10/2009
     Bài tường thuật lễ tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu