Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN LBTM GIÁO TỈNH MIỀN NAM

d125f14996543f61812ca65fd554a4e736a1c9ef0cf391847e54053c8794025d.jpg

http://tempuri.org/tempuri.html

Ngày Thứ Tư 16 tháng 03 năm 2016 vừa qua, các cha Trưởng Phó BLBTM  và một số anh chị em giáo dân nòng cốt của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn đã tụ họp tại nhà Hưu Dưỡng của  cha Đaminh Trần Xuân Thảo, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc để chia sẻ những suy tư, những thách đố trong công việc loan báo Tin mừng ngày nay, đồng thời cùng nhau đề ra những phương hướng hoạt động cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng vào  những ngày sắp tới tại giáo tỉnh Sài Gòn. Cuộc họp mặt có 8 trên 10 giáo phận có mặt, chỉ trừ 2 giáo phận vắng mặt vì những lý do bất khả kháng.

Cuộc họp mặt khởi đầu  bàng việc hát kinh Chúa Thánh Thần xin ơn soi sáng để buổi họp diễn ra trong tinh thần của anh em một nhà và mỗi thành viên nhận ra được thánh ý Chúa hầu đóng góp cho buổi họp thêm phần sinh động và hiệu quả. Kế đến cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Trưởng nhóm Giáo tỉnh Sài Gòn nói lời chào mừng Quý Cha, Quý Sơ và Anh Chị Em lần đầu tiên họp mặt tại ngôi nhà Truyền Giáo của Ngài. Bên cạnh đó, Ngài không quên nêu lên mục đích của buổi họp hôm nay là chia sẻ và trao đổi hoạt động LBTM của mỗi giáo phận, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất những việc làm chung cho Ban LBTM Giáo Tỉnh Miền Nam.

Trong buổi họp mặt này còn có sự hiện diện của cha Ngô Quang Tuyên vừa là Trưởng BLBTM giáo phận Sài Gòn đồng thời cũng là Tổng Thư Ký của UBLBTM toàn quốc.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các giáo phận trình bày những khó khăn cũng như những thuận lợi trong việc LBTM. Nói chung các giáo phận cho thấy là tuy gặp nhiều khó khăn bởi nội tại cũng như ngoại cảnh, tuy nhiên cũng tạ ơn Chúa vì đã có những dấu chỉ tốt hơn từ nhiều mặt ví dụ được các Bề Trên quan tâm hơn, được các tín hữu tích cực hơn và được các tu sĩ ra đi nhiều hơn...

Sau một ngày cầu nguyện, suy nghĩ và tích cực trao đổi, hội nghị đã đi đến nhất trí  những việc sau đây để thực hiện trên tòan giáo tỉnh:

v    Về nhân sự: Cần có những con người dấn thân trong việc Loan Báo Tin Mừng vì thế cần phải tiếp tục đào tạo các Tín Hữu tại các giáo phận hay là tại Trung Tâm của giáo phận Xuân Lộc. Nếu tại các giaó phận thì phải được Đấng Bản Quyền đồng ý và yêu cầu Xuân Lộc hỗ trợ.

v    Về phương pháp LBTM: Hội nghị thống nhất có nhiều cách thức khác nhau tùy theo địa phương và hoàn cảnh. Nên quan tâm tới tính sáng tạo trong công cuộc LBTM.Tuy nhiên hội nghị cũng đề xuất nên có một số việc chung  làm cùng nhau để thể hiện tình liên đới.

v    Vai trò của người Giáo Dân: Hội nghị cũng khẳng định rằng: Vai trò của người giáo dân trong việc LBTM là hết sức quan trọng nên hội nghị kêu gọi các mục tử nên dành cho người giáo dân vai trò tích cực trong việc LBTM.

v    Truyền thông: Hội nghị biểu dương trang Web của giáo phận Xuân Lộc và khuyến khích làm tốt hơn. Đồng thời hội nghị cũng thống nhất là các giáo phận thuôc giáo tỉnh Sài Gòn sẽ cùng nhau làm “MỘT TỜ RƠI CHUNG CHO VIỆC LBTM” và giao cho Gáo Phận Xuân Lộc chủ trì. Tờ rơi này 3 tháng ra mắt một lần.

v    Chia sẻ kinh nghiệm: Hội nghị thống nhất là các cha Trưởng và Phó BLBTM cấp giáo phận sẽ gặp nhau từ một đến 2 lần mỗi năm để chia sẻ và rút kinh nghiệm. Còn tông đồ giáo dân tiêu biểu thì một năm sẽ gặp nhau một làn để học hỏi lẫn nhau

Cuối cùng hội nghị đã kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày sau Bài Hát Tạ Ơn Chúa và  quyết tâm lên đường LBTM.

Sr. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP.


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     HỌP MẶT GIAO LƯU TRUYỀN THÔNG HẠT HỐ NAI VÀ HẠT XUÂN LỘC
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     LỊCH KHOÁ HỌC DẤN THÂN VÀ SAI ĐI CỦA TVTM
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     Lịch học Kinh Thánh căn bản năm 2016
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG NĂM MỚI 2016
     Giới Trẻ Hạt Hố Nai họp mặt Mùa Vọng tại Giáo xứ Gia Cốc
     Xin Thông Báo BLBTM Giáo Phận Xuân Lộc
     BÀI CÁM ƠN LỄ TRUYỀN GIÁO 2015