Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2014

Giáo Phận Xuân Lộc - Giáo xứ Hà Nội

logo GIAO PHAN XL 2014.png

Sáng nay 19/10/2014 tại Giáo xứ Hà Nội - giáo phận Xuân Lộc tổ chức lễ Khánh Nhật truyền giáo để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội nói chung cũng như của giáo phận Xuân Lộc nói riêng.

Ngay từ 6g30 ban tiếp tân giáo xứ Hà Nội và các tu sĩ của các Hội Dòng đã có mặt tại khuôn viên thánh đường để đón tiếp anh chị em dự tòng đến từ 12 giáo hạt, quí khách mời và các tôn giáo bạn.

Tiếp đến, chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ về “Truyền Giáo” của Hội Dòng  Đaminh Tam Hiệp, Đaminh Moteil, Nữ Tỳ Thánh Thể, Mến Thánh Xuân Lộc nhằm khơi lên tinh thần loan báo Tin Mừng  cho những người tham dự.

Đúng 8g30 Đức cha phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ cho cộng đoàn thao thức của ngài về việc “nói với Chúa” (cầu nguyện) và “nói về Chúa” cho anh chị em lương dân. Tình yêu chính là khí cụ minh chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người. Anh chị em cũng vậy, thông truyền tình yêu cho những người thân và cả những người mình không thích phải được biểu lộ trong đời sống của người đã biết Chúa và theo Chúa.

IMG_2715.jpg

Sau bài giảng của Đức cha Giuse thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước trong khi ca đoàn hát ca nhập lễ “Từ muôn phương ta về đây…”.

Trước khi bắt đầu thánh lễ cha Giuse Nguyễn Kim Đoan giới thiệu các thành phần tham dự hôm nay gồm có Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Chinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo,  Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, anh chị em Tác Viên Tin Mừng và giáo dân giáo xứ Hà Nội, đặc biệt  là 917 anh chị em dự tòng và 2300 anh chị em lương dân.

IMG_2784.jpg

Chủ sự thánh lễ hôm nay do Đức cha Đaminh, Đức cha phụ tá Giuse, cùng với quí cha trong giáo phận Xuân Lộc đồng tế. Qua bài Tin Mừng theo thánh Marco chương 16, Đức ông  Vinh Sơn chia sẻ về hai hồng ân: Hồng ân thứ nhất là được làm người vì con người được Thiên Chúa tạo dựng và ban sự sống, nên con người cần phải trân trọng và bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã ban. Hồng ân thứ hai là được làm con Chúa bởi vì ngay từ đầu Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta được làm con của Ngài và gia nhập Hội Thánh Công giáo trong sự tự do chọn lựa. Vì thế bằng những nén bạc Chúa trao, chúng ta hãy trở nên người loan báo hồng ân của Chúa qua việc làm cụ thể ngay trong đời sống hằng ngày.

Sau đó là cử hành nghi thức bí tích rửa tội và thêm sức do hai Đức Cha và Quí Cha đặc trách Loan Báo Tin Mừng ban cho các thụ nhân. 

IMG_2831.jpg

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ và hiệp lễ.

Trước khi ban phép lành để nhận ơn toàn xá, cha Đaminh Trần Xuân Thảo – Giám đốc Ban Loan Báo Tin Mừng càm ơn hai Đức Cha, quí Cha, quí tu sĩ nam nữ, các đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ Hà Nội đã thương cầu nguyện và cộng tác với Ban Loan Báo Tin Mừng đề có được những thành quả tốt đẹp trong ngày hôm nay.

Với trái tim của người mục tử nhân lành, Đức Cha Đaminh đã nhắn nhủ với cộng đoàn Dân Chúa về tinh thần truyền giảng Tin Mừng hôm nay không phải là áp đặt hay dụ dỗ để người khác theo đạo, nhưng là chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vì được gặp gỡ Chúa Kitô. Ngài chúc anh chị em cảm nghiệm về Chúa Giêsu và chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người. Để chung chia niềm vui với anh chị em tân tòng, hai Đức Cha đã trao quà lưu niệm cho đại diện các nhóm.

Thánh lễ  kết thúc với phép lành lãnh ơn toàn xá cho mọi người vào lúc 12g 00 trưa trong niềm vui tràn đầy phúc lành của Chúa.

BBT

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     HỌP MẶT TÁC VIÊN TIN MỪNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2014. BBT
     Lễ Bổn Mạng Caritas Hạt Hố Nai. Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai
     GIÁO HỌ NAM AM MỪNG MẸ MÂN CÔI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Xuân Lộc Họp Tại Vũng Tàu
     CUỘC THI GIÁO LÝ GIỚI GIA TRƯỞNG HẠT HỐ NAI. Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai
     Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc Kinh Lý Mục Vụ Tại Giáo Xứ Gia Cốc
     THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN BÌNH
     LỄ TANG CHA CỐ GIUSE ĐẶNG VĂN QUY – SSS
     MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN - BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     KHÓA BỒI DƯỠNG TÁC VIÊN TIN MỪNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2014. BBT