Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Vị sẽ được đặt cử

là Hồng Y trong Cuộc Họp ngày 22-02-2014

Chư Huynh thân mến,

Trong ngày sẽ công bố việc đặt Chư Huynh là thành viên của Hồng Y đoàn, Tôi muốn gửi tới Chư Huynh một lời chào chân thành và bảo đảm về sự gần gũi của Tôi với Chư Huynh trong lời cầu nguyện. Tôi muốn rằng, khi được sát nhập vào Giáo Hội tại Roma, mặc lấy các nhân đức và các tâm tình của Chúa Giêsu (xem Rm 13, 14), Chư Huynh có thể giúp Tôi với sự hữu hiệu huynh đệ trong việc phục vụ của Tôi với Giáo Hội hoàn vũ.

Tước Vị Hồng Y không nói tới một cuộc thăng chức, cũng không phải là một vinh dự, cũng không phải là một đồ trang hoàng, nhưng nói cách đơn thuần, đó là một việc phục vụ đòi hỏi phải mở rộng và tăng thêm cái nhìn và mở rộng con tim. Và khi coi đó như là một mâu thuẫn, tước hiệu này có thể nhìn một cách sâu xa và yêu thương, một cách phổ quát hơn và với mức độ rộng lớn hơn mà người ta chỉ có thể có được, khi đi theo chính con đường của Chúa: đó là con đường hạ mình, và khiêm nhường, khi mặc lấy hình ảnh của người tôi tớ (xem Pl 2, 5-8). Vì thế Tôi xin Chư Huynh vui lòng, nhận việc đặt cử này với một con tim đơn sơ và khiêm nhường. Và dù Chư Huynh phải thực hiện điều này với niềm vui và hoan lạc, một cách nào phải để tâm thức này ở xa bất cứ biểu lộ gì mang tính cách trần tục, khỏi bất cứ lễ hội nào ra ngoài tinh thần Phúc Âm về sự khắc khổ, thanh đạm và khó nghèo.

Xin Chư Huynh, và hẹn tái ngộ vào ngày 20 tháng 2 tới này, trong đó chúng ta sẽ bắt đầu 2 ngày suy tư về gia đình. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ Chư Huynh, và xin vui lòng cầu nguyện và xin người khác cầu nguyện cho Tôi. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho Chư Huynh và xin Đức Trinh Nữ chí thánh phù trợ Chư Huynh.

Thân ái trong tình anh em.

Phanxicô

Từ điện Vatican ngày 12-01-2014.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 13-02-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, 13-02-2014).

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Bí tích Thánh Thể phải đưa chúng ta tới cuộc sống bác ái quảng đại và tha thứ
     Kỷ niệm 1 năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm
     Buổi gặp gỡ của các cặp đính hôn với Đức Thánh Cha nhân ngày lễ thánh Valentino, Ngày Lễ của Tình Yêu
     Kitô hữu môn đệ truyền giáo là muối đất và ánh sáng thế gian
     Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Buổi Hát Kinh Chiều Kết Thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội
     Đức Thánh Cha đọc kinh Truyền Tin và chúc Tết Nguyên Đán
     Đức Thánh cha tiếp kiến Tổng Thống Pháp
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48
     “Năm châu Âu chống nạn phung phí thực phẩm”
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung thứ tư ngày 15-01-2014