Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 11 tháng Sáu: Thánh BA-NA-BA tông đồ

barnabas.jpgBa-na-ba “là một người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin” (Cv 11, 23) được sách Công vụ nhận là Tông đồ (14,4) cho dù ngài không thuộc nhóm Mười Hai....

Ngày 7 tháng Sáu: Chân phước ANNA BARTHELEMY, đồng trinh
Ngày 6 tháng Sáu: THÁNH NO-BE-TÔ, giám mục

huongduong.jpgThánh Nô-be-tô sinh tâi Xanten miền hạ lưu sông Rhein vào khoảng năm 1082. Vì thuộc dòng quý tộc, nên ngài tiến thân rất mau trong các chức vụ của Hội Thánh: kinh sĩ tại nhà thờ Xanten, chánh xứ tại chính tòa Kòln, cha tuyên úy cho hoàng đế Heinrich V...

Ngày 5 tháng Sáu:THÁNH BÔ-NI-PHÁT, giám mục, tử đạo

athanh bonifatio.jpgtrong suot 10x350.pngBô-ni-phát tên thật là Winfrid, sinh vào năm 673 trong vương quốc Wessex ở nước Anh. Ngài được giáo dục trong đan viện Exeter và Nursling. Năm 30 tuổi thụ phong chức linh mục và năm 40 tuổi lần đầu tiên sang truyền giáo ở nước Đức, ba lẩn ngài đi sang Rôma....

Ngày 30 tháng Năm: Thánh nữ JEANNE D’ARC, Trinh nữ
L_1_~1.GIFBắt đầu từ năm 13 tuổi , thánh nữ đã nghe các tiếng “thì thầm” của Thiên Thần Micae, thánh nữ Ma-ga-ri-ta, thánh nữ Ca-ta-ri-na, bảo cô phải đi cứu nước Pháp. Lúc ấy, hai phần ba nước Pháp nằm trong tay người Anh...
Ngày 28 tháng Năm: Thánh Maria Anna thành ParêĐét, Đồng trinh, dòng III
hue001.jpgThánh nữ chào đời tại Quitô nước Ê qua tơ (Nam Mỹ). Mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, ngài đã hiến đời mình cho Thiên Chúa. Nhưng vì Ngài chưa thể gia nhập một tu viện nào, nên ở nhà. Ngài sống một kiểu sống khổ chế đặc biệt, chuyên tâm cầu nguyện...
Ngày 25 tháng Năm: Thánh BÊ-ĐA linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

nen.jpgBê-đa sinh năm 673 ở miền Bắc nước Anh. Được giáo dục trong dòng Biển Đức tại Wearmouth, trở thành đan sĩ trong nhà dòng mới lập ở Jarrow...

Ngày 19 tháng Năm: Chân Phước Phan Xi cô Côn Ghita

grass01.jpgSinh tại làng Gôm bơ rê ni, miền Catalunha. Năm 1812. Phanxico Côn là con thứ 10 và là con út của một gia đình làm nghề chải len, sống ở vùng quê, làm giáo viên tiểu học....

Ngày 18 tháng Năm: THÁNH GIOAN I, giáo hoàng, tử đạo

55291523-1270885098-hoa-dao-10-4.jpgThánh Gioan I ở ngôi giáo hoàng những năm 523-526. Trong thời gian đó, Vua của người Đông Gô-tân tên là Thêôđôrít, theo bè rối Ariô đang thống trị nước Ý, nhưng xử sự rất tốt với người Công giáo....

Ngày 29 tháng tư: Thánh CATARINAXIÊNA, Trinh nữ
catarina.jpgThánh Catarina là một vị thánh đặc biệt và đầy nghi vấn. Ngài sinh năm 1347, là đứa con thứ 23 trong gia đình có nghề nhuộm lông chiên Xiêna nước Ý. Vào năm 17 tuổi, Thánh nữ đã có những cuộc gặp gỡ Chúa Kitô trong thần bí....
Ngày 25 tháng Tư: THÁNH MÁC-CÔ, tác giả sách Tin Mừng
Gioan với tên phụ là Mác-cô (Cv 12,12) là con của bà Maria. Nhà bà là nơi cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem thường tới tụ họp...
Ngày 24 tháng 4: THÁNH PHI-ĐEN ĐÍCH MA-RINH-GÂN, linh mục, tử đạo
NGÀY 23 THÁNG TƯ: Thánh GIO-GI-Ô, tử đạo
anh-truyen-giao-500.jpg...Vì sự can đảm của ngài nên giáo hội Đông Phương khi nói đến ngài đều thêm vào “Đấng Tử Đạo Vĩ Đại” và con người của ngài đã dần biến thành huyền thoại....
Ngày 7 tháng tư: Thánh GIOAN BAO TI XI TA LASAN, Linh Mục
7922-79141-tinh-dau-hoa-huong-duong.jpgGioan Lasan là người mở đường cho lối giáo dục tân tiến. Lên lớp bằng tiếng địa phương thay vì tiếng Latinh như ngày xưa bắt buộc trong trường , cấm hình phạt đánh đập các em , mở lớp đào tạo nghề...
Ngày 22 tháng 2: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
Trong thế giới ngoại giáo ở Rôma, thời gian từ ngày 13 đến 23 dân chúng thường nhớ đến những thân nhân quá cố. Trong những ngày này, gia đình bầy thức ăn, tưởng niệm người quá cố, sau đó cùng quây quần dự tiệc này...
Ngày 26 tháng Giêng: THÁNH TI-MÔ-THÊ VÀ THÁNH TI-TÔ, giám mục
Ngày 25 tháng Giêng: THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Ngày 31 tháng 12 : THÁNH XINVETTE I, GIÁO HOÀNG
Ngày 29 tháng 12: THÁNH TÔMABÉCKÉT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO
12590701238723658.jpgThánh nhân sinh ngày 21. 12.1118 . Năm 1141 bước lên hàng giáo sĩ phục vụ cho Tổng Giám Mục  Theobald thành Canterbury ...
Ngày 26 tháng 12: THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

55291523-1270885098-hoa-dao-10-4.jpgThánh Têphanô giữ một địa vị đặc biệt trong số 7 vị phó tế đầu tiên của cộng đoàn Giêrusalem (CV 6,5). Như sách Công vụ diễn tả, ngài là một con người đầy hồng ân, sức lực và tràn đầy Thánh Linh....