Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 4 tháng 7. Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN (1775-1838)
Ngày 4 tháng 7. THÁNH NỮ ELIZABETH BỒ ĐÀO NHA

7922-79141-tinh-dau-hoa-huong-duong.jpgÊ-li-sa-bét là con vua Piedro III thành Aragon. Bà là cháu của thánh nữ Ê-li-sa-bét thành Thu’ringen, nên lấy tên này làm thánh quan thầy rửa tội...

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN RÔ-MA

Một ngày lễ kính các thánh tử đạo đã đổ máu dưới triều hoàng đế Nê-rô được bắt đầu cử hành tại Rô-ma từ năm 1923. Nhưng đến năm canh tân phụng vụ 1970, thánh lễ này được nối kết với đạilễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô vả được mừng chung trong toàn thể Hội Thánh...

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Ngày 22 tháng 06: THÁNH PAO-LI-NÔ, Giám mục Nô-la

GMVNGHCGTG_Full_5274177.jpgThánh pao-li-nô sinh năm 353 ở gần Bordeaux nước Pháp, trong một gia đình viên chức La Mã. Ngài nhận được sự giáo dục do cha mẹ Kitô hữu và các thầy giỏi; các người đồng thời đã khen về nhân đức và sự khôn ngoan của ngài, vì thế, ngài đã nhận được nhiều việc quan trọng trong chính quyền địa phương...

Ngày 21 tháng 06: THÁNH LU-Y GON-DA-GA

beach-footprints2.jpg..Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã ưa thích thinh lặng, khắc khổ, đạo hạnh, ngược hẳn với lối sống hào nhoáng, ồn ào và phóng đãng theo tinh thần thế tục tại các triều đình đương thời. Ngài được mẹ dạy cho biết yêu mến Chúa Giê-su chịu đóng đinh, yêu mến người nghèo, và yêu các linh hồn. Do đó, ngài siêng năng việc đạo và ước ao được đi truyền giáo...

Ngày 18 tháng 05: THÁNH GIOAN I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO
Ngày 06 tháng 05: THÁNH ĐA MINH SAVIÔ (1842 – 1857)

daminh savio.jpg...“Tôi, Đa Minh Saviô, 7 tuổi, quyết định những điều sau: Tôi sẽ năng xưng tội và rước lễ, nếu cha giải tội cho phép; Tôi muốn thánh hóa ngày Chúa Nhật; Bạn của tôi là Chúa Giêsu và Mẹ Maria; Thà chết còn hơn phạm tội”....

Ngày 03 tháng 05: THÁNH PHI-LIP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ

Thánh Phi-lip-phê, cũng như Phê-rô và Gia-cô-bê, xuất thân từ Bết-sai-đa, thuộc nhóm môn đệ của Gioan tẩy giả, và trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giê-su. Trong danh sách các Tông đồ, ngài được xếp vào hàng thứ năm. Người ta tin rằng sau lễ Hiện xuống, thánh nhân đi đem Tin Mừng đến vùng Xi-tơ, phía Bắc Biển Đen. Người được tử đạo ở Hi-ê-ra-pô-lít vùng Tiểu Á....

Ngày 02 tháng 05: THÁNH A-THA-NA-XI-Ô giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
55291523-1270885098-hoa-dao-10-4.jpgSinh tại A-lết-xan-đri-a (Ai Cập) khoảng năm 295, qua đời tại đây ngày 2 tháng 5 năm 373. A-tha-na-xi-ô là một giáo phụ nổi tiếng ở thời cổ. Sinh năm 295 tại A-lết-xan-đri-a nước Ai Cập. Năm 325 ngài tham dự Công đồng chung Ni-kê-a với chức phó tế. Ngài là người cương quyết chống lại bè rối A-ri-ô, bảo vệ thiên tính của Đức Giê-su,...
Ngày 29 tháng 04: Thánh CATARINA XIÊNA, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

catherine.jpg...Thánh Catarina là một vị thánh đặc biệt và đây nghi vấn. Ngài sinh năm 1347, là đứa con thứ 23 trong gia đình có nghề nhuộm lông chiên ở Xiena nước Ý. Vào năm 17 tuổi, thánh nữ đã có những cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong thần bí. Vì gia đình ngăn cản cuộc sống thầm lặng và độc thân, nữ thánh đã học cách đi vào nội tâm để không còn ai phá rầy mình nữa....

Ngày 25 tháng 4: THÁNH MÁC-CÔ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

SaintMarc.jpgGioan với tên phụ là Mác-cô (Cv 12,12) la con của bà Maria. Nhà bà là nơi cộng đoàn tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem thường tới tụ họp. Mác-cô theo người bà con tên là Bác-nê-bê và vị Tông đồ Phao-lô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất; nhưng khi họ tới Per-gê miền Pam-phi-li-a, thì Mác-cô bỏ về Giê-ru-sa-lem (Cv 13,13), có lẽ vì mất can đảm...

Ngày 13 tháng 04. Thánh MÁC-TI-NÔ, Giáo Hoàng, tử đạo
Ngài xuất thân từ miền Ômbri, nước Ý. Lên ngôi Giáo hoàng từ năm 649 đến năm 653. Trong Công đồng chung Latêranô năm 649, ngài kết án lạc thuyết Duy Nhất Chí...
Ngày 25 tháng 03: LỄ TRUYỀN TIN (Lễ trọng)

Truyentin.jpgLịch phụng vụ Rôma lấy lại danh xưng “ Lễ Truyền Tin” để gọi  “Lễ ngôi lời nhập thể”, vì có lý do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Ki tô và Đức Trinh Nữ: Lễ của Ngôi Lời làm “ Con Đức Trinh Nữ” và lễ  Đức Trinh Nữ là “ Mẹ Thiên Chúa”...

Ngày 08 tháng 03: THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ

thanh_gioan_thien_chua_-_tu_si_-_1495-1550.jpgGioan sinh năm 1495 tại Bồ Đào Nha, lúc 8 tuổi đã bỏ nhà sang Tây Ban Nha sống một cuộc đời rất phiêu lưu: từ chăn chiên, đến đăng ký đi lính chống Pháp, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, đi buôn bán ở Châu Phi, Gibraltar và Granada....

Ngày 04 tháng 03: THÁNH CA-XI-MIA

daisy-8102008.jpgThánh Ca-xi-mia sinh năm 1458, là con của vua Ca-xi-mia IV của  Balan và  hoàng hậu Ê-li-da-bét thuộc dòng Háp-buốt....

TRINH NỮ TỬ ĐẠO TRIỀU TIÊN
THÁNH NỮ JEANNE D'ARC, ANH THƯ NƯỚC PHÁP
Ngày 6 tháng 2: Thánh PHÊRÔ BAOTIXITA

Phêrô Baotixita sinh tại Tây Ban Nha năm 1542. Sau khi học xong và chịu chức linh mục, ngài đi rao giảng Tin Mừng tại miền viễn đông và đã làm việc nhiều năm tại Phi Luật Tân....

NGÀY 2 THÁNG 1.THÁNH BA-XI-LI-Ô CẢ VÀ THÁNH GHÊ-GÔ-RI-Ô NA-ĐI-EN
wheat_2d868.jpgHai vị thánh này là những văn nhân nổi tiếng giữa các giáo phụ Hy lạp. Họ còn để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm giải thích Thánh Kinh và Tu đức; Hội Thánh còn giữ được trên 400 bài thơ của thánh Grêgôriô và nhiều luật dòng của thánh Basiliô....