Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN ĐUỐC HỒNG 2013

DÀNH CHO CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC TẠI GIÁO XỨ THÁI HÒA

Sau những ngày miệt mài với chương trình triết học nơi Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, sáng 03/06/2013 tại Giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh, 67 Chủng Sinh thuộc khóa VI của Đại Chủng Viện Xuân Lộc tiếp tục tham dự khóa huấn luyện Đuốc Hồng 2013. Đây là khóa huấn luyện đầu tiên trong mùa hè năm nay được dành riêng cho các chủng sinh khóa VI Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Theo bản Ratio (Ratio Institutionis Sacerdotalis) “Đào tạo linh mục - định hướng và chỉ dẫn” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được thảo luận và thông qua trong hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2010 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa và được Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, chuẩn y và phê chuẩn ngày 31/10/2011 thì sau khi hoàn tất hai năm triết học, các chủng sinh sẽ được sai đến các giáo xứ để thực tập mục vụ trong thời gian một năm trước khi trở về Chủng viện tiếp tục chương trình thần học. Trong tinh thần đó, Ban Huấn giáo Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức khóa huấn luyện dành riêng cho các chủng sinh thuộc khóa VI Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc với mục đích chuẩn bị cho các chủng sinh có những kỹ năng cần thiết làm hành trang khi thực tập mục vụ tại các Giáo xứ, cũng như khả năng rao giảng Tin Mừng trong môi trường Giáo xứ, nơi các Thầy được sai đến.

Sau thủ tục nhập khóa, chia tổ, bầu tổ trưởng… 8 giờ 45 khóa huấn luyện được khai mạc với sự hiện diện của quý Cha Đặc trách Huấn giáo, Ban hành giáo Giáo xứ Thái Hòa, Ban trị sự Thiếu Nhi Giáo phận cùng 9 thành viên Ban điều hành Đuốc Hồng 2013. Trong phần khai mạc, Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Đặc trách Huấn giáo Giáo phận, đã giới thiệu nội dung và chủ đề học hỏi trong suốt khóa huấn luyện này, đồng thời chính thức tuyên bố khai mạc khóa huấn luyện dành cho các chủng sinh năm nay.

Với chủ đề: “Chủng sinh sống Đức Tin trong Hiệp Thông và Bác Ái”, trong 4 ngày huấn luyện từ ngày 3 – 6/6/2013, các khóa sinh được trang bị những kiến thức về: Phương pháp hàng đội Thiếu Nhi Thánh Thể; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng lãnh đạo – điều hành; Tổ chức giáo lý tại giáo xứ; Kỹ năng tổ chức trại – Trò chơi lớn – Lửa; Kỹ năng sinh hoạt, tập hát, băng reo trong giáo lý … Với các tiết học đó, các khóa sinh được huấn luyện qua một quá trình khép kín theo chủ đề của từng ngày sống: Chủng sinh sống Đức Tin trong đời phục vụ; Chủng sinh xây dựng tình hiệp thông trong phục vụ; Chủng sinh sống Bác ái trong sứ mạng phục vụ và cuối cùng là Chủng sinh: Người chiến sĩ lên đường. Song song với việc trau dồi kiến thức, Ban điều hành khóa học cũng dành trọn một ngày để các khóa sinh thử nghiệm và ôn lại những kiến thức đã được trang bị qua việc thực hành trại, tổ chức trò chơi lớn ngoài trời. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho một chủng sinh, một trong những khía cạnh không thể thiếu cho việc đào tạo đó là việc huấn luyện chủng sinh có một đời sống nội tâm sâu sắc, luôn sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì vậy ngoài việc tham dự Thánh Lễ và các giờ kinh chung vào mỗi buổi sáng, khóa huấn luyện luôn dành những khoảng không để các khóa sinh chìm đắm bên Chúa vào các buổi trưa trong giờ viếng Thánh Thể, mỗi buổi tối trong giờ cầu nguyện chung …

Với tất cả nỗ lực cho việc đào tạo, ước mong khóa huấn luyện này mang lại nhiều thành quả tốt đẹp cho chương trình huấn luyện Đuốc Hồng 2013.

Nt. Phương Trâm - Đa Minh Phú Cường


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     Ban loan báo Tin Mừng giáo hạt Biên Hòa: SINH HOẠT VÀ THĂM GIA ĐÌNH CÁC EM PHÒNG TRỌ. Dom. Nguyễn Văn Dũng
     LỄ KHÁNH THÀNH ĐỀN THÁNH VINH SƠN GIÁO XỨ BẮC HẢI. Khổng Hữu Nguồn
     MỪNG NGÀY CỦA MẸ - HAPPY MOTHER’S DAY. Khổng Hữu Nguồn
     MỪNG KIM KHÁNH HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI GIÁO XỨ BÌNH KHÁNH – XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC TĨNH TÂM MÙA CHAY 2013. Nt. Maria Thê Trần
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH XỨ ĐƯỜNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỌP MẶT LIÊN DÒNG NỮ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Phương Trâm
     NGÀY THỨ II ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI XUÂN LỘC. BBT