Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO XỨ BẮC HẢI TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH XỨ ĐƯỜNG

           Sáng Chúa nhật 03.2.2013, (23 Âm lịch) giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc hân hoan tổ chức nghi thức làm phép xứ đường (nhà xứ) Bắc Hải.

            Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, quản hạt Hố Nai chủ sự nghi thức làm phép và cùng cắt băng khánh thành với ngài có cha xứ Bắc Hải Đaminh Bùi Văn Án.

            Cùng đến dự có quý cha trong hạt, quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân và đại diện hơn hai nghìn gia đình trong giáo xứ.

            Trước giờ cử hành nghi thức, mọi người ai cũng náo nức tham quan xứ đường mới, có cụ già lưng còng tay chống gậy vừa trong nhà xứ  bước ra nói với chúng con: “Đẹp quá! có nhà xứ mới thế này thì thỏa lòng mong ước chúng tôi rồi, chúng tôi vui mừng lắm!”.

            Tiếng nhạc thánh ca vang xa, hòa với tiếng của đội trống giáo xứ hơn hai trăm người, tiếng nói tiếng cười, những sắc mầu tươi vui, những bông mai nở rộ ngay tiền sảnh xứ đường mới, tất cả đều biểu lộ niềm vui hiệp nhất nơi cộng đoàn Dân Chúa Bắc Hải.

             Sau lễ cung hiến thánh đường vào ngày mồng 10 tháng 5 năm 2012, giáo xứ Bắc Hải bắt tay ngay vào việc chỉnh trang cơ sở vật chất chung quanh nhà thờ. 

             Công trình nhà xứ được xây dựng trên phần đất trong khuôn viên xứ đường, nhà xứ được thiết kế 2 tầng, 8 phòng bảo đảm cho các sinh hoạt thường nhật của một giáo xứ hơn 9 nghìn giáo dân.

             Đường nét kiến trúc đẹp, nhà xứ là khối công trình thứ 2 xếp sau nhà thờ, nhà xứ ngày nay không đơn thuần là "nhà cha", mà còn là không gian giao tiếp công cộng, nơi hội họp thảo luận bên cạnh các giờ lễ được cử hành trong nhà thờ, do đó kiến trúc nhà xứ được "chỉnh chu" hơn, không có khối dáng cao vút như nhà thờ, nhưng nhà xứ cũng đặt nặng tính biểu tượng.

          Trên băng công tiền sảnh nhà xứ là bức phù điêu “Chúa Chiên Lành” nghệ thuật trang trọng hiền hòa gần gũi với mọi người.

          Tầng trệt gồm một không gian giao tiếp công cộng, có phòng khách chính giữa, tầng lầu gồm 4 phòng ngủ và một phòng hội lớn, bên phải nhà xứ tiếp giáp với nhà ăn.

          Nền nhà xứ được thiết kế cao vừa phải,  lối vào nhà xứ là một sân chung, hành lang rộng gần 3 mét là khoảng không gian thông thoáng đẹp mắt tô điểm bởi các loài hoa có mầu sắc xinh tươi, hai bên là cầu thang dẫn lên tầng lầu.

          Trong ngày hồng phúc hôm nay, trước hết giáo xứ Bắc Hải xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Mẹ Maria Vô Nhiễm quan thầy, Thánh Cả Giuse đã yêu thương, quan phòng cho chúng con có được một ngôi xứ đường mới, lộng lẫy, khang trang, đây là niềm ước mơ của giáo xứ.

           Có được thành quả ngày hôm nay, người đầu tiên chúng con xin được nhắc đến không ai khác ngoài Cha Đaminh chánh xứ, cùng với hai cha phó Đaminh và cha Giuse.

          Khó có thể kể hết sự lo lắng và nỗi vất vả của cha xứ, Ngài đã làm tất cả mọi sự vì chúng con, để ngôi nhà thờ và ngôi nhà xứ mới không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn mang một dấu ấn tinh thần cao quý và một phong cách kiến trúc tân thời.

          Chúng con hiểu rằng đây là món quà Ngài muốn dành tặng cho cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải và có lẽ nguyện ước lớn lao nhất của cộng đoàn là xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Cha, chúc lành cho Cha và Cha sẽ định cư lâu dài trên mảnh đất Bắc Hải thân yêu.

          Nghi thức làm phép khép lại, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và mọi người dùng bữa cơm thân mật với đại gia đình giáo xứ, hát cho nhau nghe, cùng nhau đón mừng xuân về.

          Trước thềm năm mới, chúng con xin kính chúc quý cha quý tu sĩ và toàn thể quý vị một Mùa Xuân an lành, thánh thiện, tràn đầy niềm vui, một đức tin kiên trung, dồi dào ân lộc của Chúa .  

Giuse Khổng Hữu Nguồn


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỌP MẶT LIÊN DÒNG NỮ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Phương Trâm
     NGÀY THỨ II ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI XUÂN LỘC. BBT
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN MỪNG LỄ THÁNH GIA.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH NGÔ XÁ – THĂM NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GP XUÂN LỘC. Phương Thảo
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT HÒA THANH- GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT TÂN MAI - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BỔN MẠNG GIÁO HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỘI NGHỊ TRUYỀN GIÁO HẠT PHÚ THỊNH.
     Thánh lễ mừng kỷ niệm 8 năm GM Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Gíam mục Giáo phận Xuân Lộc