Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TRUYỀN GIÁO GIÁO XỨ XUÂN SƠN

IMG_0752.JPG

Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2016 thật là một ngày đặc biệt đối với toàn thể giáo dân giáo xứ Xuân Sơn nói riêng và toàn thể giáo phận Xuân Lộc nói chung: Thánh lễ tạ ơn, cung hiến thánh đường và bàn thờ mới, như lời Đức cha chia sẻ trong thánh lễ: Đặc biệt hơn cả, bởi vì đây là công trình của toàn Giáo phận trong nỗ lực thực thi sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.

Quả thật, sự đặc biệt này hôm nay đã được cụ thể hóa khi Giáo xứ được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức ông Vinh sơn Đặng Văn Tú, Cha Đa Minh Trần Xuân Thảo Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý khách về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn này.

xem hình

Đúng 9h30 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã cắt băng khánh thành nhà thờ Truyền Giáo với sự hiện diện gần 3000 giáo dân của toàn thể giáo phận Xuân Lộc từ khắp nơi đổ về. Sau khi cắt băng khánh thành Đức Cha đã dẫn đầu đoàn đồng tế hơn 70 linh mục tiến thẳng về bàn thánh Chúa giữa tiếng ca nhập lễ thật nhịp nhàng, sốt sắng và dễ thương của ca đoàn giáo xứ Xuân Sơn . Thật vậy, thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các ân nhân xa gần đã giúp để hoàn tất ngôi nhà thờ Truyền giáo này. Thánh lễ này còn được diễn ra như việc đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân”  và như thế nó chính là cuộc lên đường của rất nhiều giáo dân Xuân Lộc

Trong bài giảng hôm nay, Đức Cha đã dẫn dắt cộng đoàn hướng từ Ngôi đền thờ thánh hiến này đến Ngôi đền thờ đích thực là Đức Ki-tô. Ngài chính là hiện thân của lòng xót thương và sự thật. Đức cha mời gọi mỗi người hãy làm chứng và loan báo lòng xót thương của Chúa cho anh chị em của mình đặc biệt trong vùng đất truyền giáo này. Sau cùng, Đức Cha cũng cám ơn Ban Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận, cách riêng Cha Trưởng Ban và tất cả những ai cộng tác với Ngài trong việc vận động và xây dựng ngôi Thánh đường này.

Kế đến, là phần chính của buổi lễ ngày hôm nay, Đức Cha chủ sự Nghi Thức Cung Hiến nhà thờ và bàn thờ Giáo xứ. Và thánh lễ được tiếp nối với các phần Phụng vụ tiếp theo một cách linh động và sốt sắng.

Sau Thánh Lễ, ông chủ tịch HĐGX, thay mặt Giáo xứ dâng lời tri Đức cha Đa Minh, Đức Ông Vinh Sơn, Cha Đặc Trách Loan Báo Tin Mừng, Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Quản xứ tiền nhiệm và quý Cha đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và chung chia niềm vui với Giáo xứ trong ngày hồng phúc hôm nay, kế đến là những lời cảm ơn các kỹ sư, các công nhân đã vất vả hoàn thành công trình, đồng thời cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng ngôi nhà thsớm được hoàn thành này.

Tưởng cũng nên nhắc lại, từ những năm 1990, Giáo xứ Xuân Sơn được hình thành bởi một số công nhân của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, và đây được coi là một giáo điểm truyền giáo trực thuộc Giáo xứ La Ngà do Cha Quản hạt Antôn Vũ Quang Minh quản nhiệm. Với dòng thời gian trong tình yêu của Chúa, năm 2002 giáo điểm Xuân Sơn được công nhận là Giáo họ biệt lập và năm 2008 được nâng lên hàng Giáo xứ.Tháng 6 năm 2009, Đức Cha Đa Minh, Giám Mục Giáo Phận đã cử cha Phêrô Lâm Thái Bình về phụ trách giáo xứ cho đến ngày hôm nay.

Trải qua gần 25 năm, ngôi nhà nguyện cũ đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu của người giáo dân, khi mùa mưa đến không đủ chỗ cho mọi người tham dự thánh lễ sốt sắng. Do vậy, cộng đoàn dân Chúa hằng ước mong có được ngôi thánh đường khang trang để cử hành phụng vụ cho xứng hợp. Với sự giúp đỡ của Giáo Phận, quý ân nhân xa gần, cộng đoàn Giáo xứ đã chung một lòng, hiệp một ý với Cha chánh xứ Phêrô thực hiện ước mơ xây dựng thánh đường để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Và ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực. Đặc biệt, với sự quan tâm, ưu ái của hai Đức cha Giáo Phận, Đức Ông Vinh Sơn Tổng Đại Diện, Cha Đa Minh Trần Xuân Thảo và Quý Cha trong Ủy Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Xuân Lộc, nhà thờ Giáo xứ Xuân Sơn đã được chọn làm điểm truyền giáo của Giáo Phận.

Cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ Xuân Sơn có một ngôi nhà thờ khang trang, thoáng mát như ngày hôm nay. Ước mong sao từ ngôi Thánh đường khang trang, bình an này, Giáo hội sẽ đón nhận thêm nhiều những con chiên mới gia nhập đoàn chiên của Giáo xứ trong an bình và hy vọng. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý khách và mọi người.

Sau Thánh Lễ tạ ơn là bữa cơm thân mật của giáo xứ dành cho Quý khách trong đó có cả anh chị em lương dân. Nhân dịp này Đức Cha Đa minh cũng phát 150 phần quà cho anh chị em lương dân. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đ.

Thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường Xuân Sơn đã kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa trong niềm hân hoan vô bờ của anh chị em tín hữu Giáo xứ Xuân Sơn.

Sr. Bích Hương, OP.

 

 

 



 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     CHƯƠNG TRÌNH BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI TẠI GIÁO XỨ TÂN TRIỀU
     Chia sẻ về LBTM của Cha Giám Đốc với các Tân Tòng_ Lm. Daminh Trần Xuân Thảo
     Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay Giáo hạt Hố Nai. Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai
     HỌP BAN LBTM GIÁO TỈNH MIỀN NAM
     HỌP MẶT GIAO LƯU TRUYỀN THÔNG HẠT HỐ NAI VÀ HẠT XUÂN LỘC
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     LỊCH KHOÁ HỌC DẤN THÂN VÀ SAI ĐI CỦA TVTM
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     Lịch học Kinh Thánh căn bản năm 2016
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU