Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 25

Hãy theo Ta

matthêu.jpg

LỜI CHÚA, Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

SUY NIỆM:

1.Ơn gọi của Matthêu

Trước khi được Chúa chọn gọi làm tông đồ, thánh Matthêu vốn là một người thu thuế. Người thu thuế thời đó bị mang tiếng là tay sai của đế quốc La Mã, thu lợi cho đế quốc, gây thiệt hại cho người dân và đất nước.

Tuy nhiên, Chúa lại chọn gọi Matthêu để ông làm tông đồ của Chúa. "Hãy theo Ta" - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,9). Ông đã từ bỏ nghề nghiệp, gia đình để theo Chúa. Ông dám để lại đằng sau những lợi lộc trần gian, coi thường sự giàu sang, và quyết một lòng dấn thân bước theo Đức Kitô.

Từ một người thu thuế tội lỗi, Matthêu biết sám hối và được ơn tha tội. Chúa đã cho vị tông đồ này được ơn trở lại và trở thành tông đồ.

Matthêu được nhập đoàn tông đồ, Nhóm 12, và được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng nhân cho Chúa, cho những người ở Đông Phương. Ơn gọi của Matthêu còn rất  đặc biệt, đó là người ghi chép sách Tin Mừng. Ông đã chịu tử đạo và chịu chết trong khi đi làm tông đồ cho Chúa trong thời kỳ đầu của Giáo Hội.

2.Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu

Chúa Giêsu hôm nay cũng kêu gọi từng người trong chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa, sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Người tông đồ sẵn sàng từ bỏ chính mình, cuộc sống dễ dãi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). 

Thánh Phaolô dạy rằng: “Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.” (Ep 4,1)

Thật vậy, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho (Ep 4,7) để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô ( Ep 4,12).

Ý thức bản thân được Chúa chọn gọi, mỗi người trong cộng đoàn lớn nhỏ, đều ra sức làm cho cộng đoàn của mình phát triển, gia tăng.

Ý thức ơn gọi tông đồ, mỗi người chúng ta hãy lấy tinh thần phục vụ và khiêm nhường, để sống và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống của mình.

Noi gương thánh Matthêu, chúng ta dám xả thân, dám chấp nhận mọi thử thách để làm cho Tin Mừng của Chúa được lan tỏa khắp nơi.

Lời chứng cho Tin Mừng hôm nay dễ thuyết phục và rất hiệu quả, bằng đời sống chứng tá. Hãy sống cho xứng với vai trò Kitô hữu, sống cho xứng là một người chồng, người vợ chu toàn bổn phận trong gia đình. Hãy trở nên một giáo lý viên hăng say, nhiệt thành với công việc dạy giáo lý, sinh hoạt đoàn thể. Hãy giới thiệu Chúa cho nhiều anh em chưa biết Chúa Kitô và dẫn đưa họ đến với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, như thánh Matthêu tông đồ, Chúa đã chọn gọi chúng con theo Chúa và làm tông đồ cho Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm từ bỏ mọi lợi lộc trần thế, để trở nên người Kitô hữu tốt, sống xứng đáng là tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con biết dấn thân làm chứng cho Tin Mừng để Danh Chúa cả sáng, và muôn dân nhận biết ơn cứu độ. Amen.

Lm Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Lm . Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm B- Giuse Đinh Thành Đạt SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc