Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

Hà Nội, chiều ngày 23 tháng 10 năm 2010, chương trình khai mạc ngày KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO của giáo phận Xuân Lộc được diễn ra cách long trọng.

Trước đó vào lúc 13 giờ 30 phút đoàn tác viên tin mừng với hơn 500 người khắp nơi trong toàn giáo phận nô nức qui tụ tại hội trường Giáo xứ Hà Nội. Không phận biệt tuổi tác, già hay trẻ. Các tác viên tin mừng cùng nhau hát ca những bài hát sinh hoạt thật sôi nổi chuẩn bị cho buổi khai mạc được thêm phần phấn khởi.

Đúng 14 giờ 30 phút, linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, Giám Đốc Ban Loan Báo Tin Mừng giaó phận Xuân Lộc đã tuyên bố khai mạc. Sau phần khai mạc của cha Giám Đốc, các hạt trong giáo phận đã lần lượt báo cáo những thành quả gặt hái được trong một năm qua. Trong đó cũng nói lên những niềm vui lẫn những ưu tư, khắc khoải hay những cam go thử thách trong hành trình gieo hạt đức tin. Bên cạnh đó cũng đưa ra một số hướng đi mới, những phương thức mới cần thay đổi và thực hiện trong năm 2011 sắp tới.

15 giờ mọi người tạm giải lao trong ít phút.

15 giờ 15 phút, chương trình tiếp tục với phần chia sẻ của nữ tu Maria Phạm Thị Hoa thuộc hội dòng Đaminh Tam Hiệp về  “Phương Pháp và Linh Đạo của một số nhà truyền giáo nổi bật”, nhằm hun đúc và đốt nóng tinh thần truyền giáo cho các TVTM trong giáo phận Xuân Lộc nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo.

Vào lúc 16 giờ 15 phút, tất cả các tham dự viên trong hội trường hân hoan chào đón Đức ông Tổng đại diện đến gặp gỡ, chia sẻ. Đức ông đã nhấn mạnh những phương thế truyền giáo, những đặc tính và vai trò loan báo tin mừng của người giáo dân trong công đồng vatican II. Mỗi chúng ta là người thợ được Chúa dùng như khí cụ, còn thành quả là do Chúa…

Sau phần chia sẻ của Đức ông Tổng Đại Diện, thánh lễ bắt đầu vào lúc 17giờ 30 phút, toàn thể tác viên tin mừng trong giáo phận Xuân Lộc với hơn 14 ngàn con chiên Gx Hà Nội cùng hiệp dâng thánh lễ với các linh mục đồng tế một cách tâm tình và sốt mến.

Chương trình chính của Lễ Khánh Nhật Truyền giáo sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai 24 tháng 10 năm 2010. Xin cùng chia sẻ niềm vui và hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em tân tòng sắp lãnh nhận bí tích rửa tội và cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội Việt Nam ngày càng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Ban biên tập


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO XỨ TÂY HẢI, HẠT HỐ NAI, GP.XUÂN LỘC ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE NGUYỄN VĂN TỊCH. Ban biên tập
     LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ HƯU DÀNH CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     KẾT THÚC KHÓA HỌC KINH THÁNH NHẬP MÔN TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI
     THEO ĐẠO CÔNG GIÁO NHỜ CÁC TU SĨ HỐ NAI
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TÁC VIÊN TIN MỪNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     BÀI TƯỜNG THUẬT THÁNH LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 18/10/2009
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG : LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 18/10/2009
     Bài tường thuật lễ tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu